Đến nội dung chính

Chương 13

admin 609 Chữ Cài Đặt

Năm 11 tuổi.

Tôi đã học lớp 6 rồi, tôi đã đậu vào ngôi trường cấp 2 tốt nhất thành phố với điểm số nằm ở top 3.

“Khánh An của bố giỏi quá.”

Bố tôi cười không khép được miệng. Đôi mắt hoa đào của mẹ tôi cũng híp lại đầy tự hào. Đặc biệt là Khánh, cứ liên tục khoe với mọi người về thành tích của tôi.

Khánh năm nay cũng lớp 3 rồi, lớn hơn năm ngoái một chút. Vậy là mới chớp nhoáng đã 2 năm Khánh ở nhà tôi.

Tôi đang nắn nót viết nhật ký thì Khánh mở cửa phòng tôi là tôi phải gập vội quyển vở lại.

“Chị làm gì thế?”

“Chị đang viết nhật ký.”

“Ra đây chơi với em đi.”

Tôi nhìn Khánh, rồi khóa quyển nhật ký của mình lại, nhét vào ngăn bàn sâu nhất mới an tâm bước ra ngoài.

“Chị ơi chị viết gì thế?”

“Viết gì kệ chị, đó là nhật ký, chị không nói được.”
“Nhật ký là gì thế chị.”

“Nhật ký là em ghi lại suy nghĩ, cảm xúc, những điều em muốn vào giấy. Ví dụ như hôm nay có sự kiện gì thì em ghi lại, hôm qua có điều gì đáng nhớ thì em lại viết vào nhật ký. Đó là nhật ký của riêng em nên không ai được đọc, kể cả chị hay bố mẹ chị.”

Tôi nói vậy nhưng tôi không biết là Khánh có đang hiểu những gì tôi diễn đạt không nữa.

“Viết gì cũng được hả chị.”

“Ừ, viết gì cũng được.”

“Thế em viết được không?”

“Em muốn viết thì viết thôi.”

Chúng tôi đi đến một bãi đất trống gần nhà. Ở đó có một còn ngồi nhỏ, không dốc, lũ trẻ chúng tôi thường chạy lên đỉnh đồi để chơi.

Hôm nay trời hè lộng gió, dù nắng có gắt gao cũng không thể thắng nổi cơn gió hè cuối ngày mát lạnh sau mưa. Lớp cỏ trên đồi vẫn còn đọng sương, tôi bước chân trần lên đấy, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân lan ra khắp người. Lớp đất mềm thơm mùi cỏ, quyện hòa cùng làn gió, đan vấn vương theo sợi nắng khiến đám trẻ chúng tôi thích thú.
Tôi thả cánh diều mình mang theo từ nhà, ngồi trên đỉnh đồi liên tục kéo dây cho diều bay.

Bầu trời trong vắt không gợn mây nay lại được điểm xuyến li ti bởi những cánh diều chao liệng khác nhau.

“Em có muốn thử không?” Tôi quay sang nhìn đôi mắt đang trầm trồ của Khánh.

“Em có, cho em cầm với.”

Tôi vừa đưa diều cho Khánh, một luồng gió mạnh lại khẽ lướt qua, làm Khánh chao đảo.

“Chị ơi, diều này nặng quá.”

Tôi nhanh chóng hướng dẫn Khánh điều chỉnh lại hướng diều, nó có vẻ thích thú lắm.

“Chị ơi, vui quá.”

Khánh cười nhe hàm răng trắng đều, đôi mắt hổ phách híp lại như đôi vầng trăng khuyết, làm tôi cười theo.

*

Tối đó, khi dọn bàn học, tôi bắt gặp một quyển vở lạ đang mở ở trên bàn.

Tôi xem bìa, nhãn dán có nét chữ nắn nót: “Nhật ký của Trần Khánh Ai.”
Tôi bật cười, sửa chữ “i” cuối thành chữ “n”.

Khánh vậy mà đã có nhật ký rồi à. Tôi không nghĩ Khánh sẽ để ý đến lời tôi nói.

Dù biết là không đúng, nhưng tôi vẫn tò mò lật lại trang đầu tiên, trên đó viết:

“Ngày 19/8. Hôm nay chơi diều với chị An vui quá.”

Tôi bật cười, không ngờ Khánh lại ghi vào nhật ký thật.

Tôi gấp quyển vở lại, cẩn thận cất vào chỗ cho Khánh. Coi như tôi chưa thấy gì đi.