Hôm nay cô Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi xin nghỉ phép để đi khám thai, cô đang mang đứa thứ 2.
Vì không tìm được giáo viên dạy thay, tiết của cô, tôi chỉ đành biết tự quản. Tôi cầm cây thước gỗ của cô, ngồi trên bàn giáo viên để trông cả lớp.
Tôi đã giữ được chức lớp trưởng này 5 năm rồi, đây là năm cuối. Và may mắn là hầu như ai trong lớp cũng khá nghe lời lớp trưởng tôi.
Tôi còn nhớ, năm lớp 2, có lần tôi nói chúng nó không được, tôi đã nắm tóc đứa nói chuyện to nhất lớp, đánh nó một cái, rồi nói với nó: “Bạn thấy ai nói chuyện ồn nhất lớp?”
Cậu bạn ấy chỉ một người khác, tôi lại đi đến, nắm tóc bạn ấy, đánh một cái thật đau, rồi hỏi câu tương tự.
Nhờ vậy mà lớp trở nên trật tự hơn rất nhiều, bởi chẳng ai muốn bị đánh cả.
Nhưng ở đâu cũng có ngoài lề, vẫn sẽ có người không nghe lời tôi, điển hình là Hữu Phước và đám bạn của nó.
Tôi đi xuống chỗ Hữu Phước, gõ thước lên bàn, ra lệnh: “Trật tự!”
Nó không để ý lời tôi, vẫn cười nói. Tôi tức giận, đánh nó một cái vào lưng: “Im đi, ồn ào vừa thôi.”
Lần này nó cũng chịu nhìn tôi, nó lấy tay đẩy tôi ra, cáu gắt: “Việc của mày à, cút ra cho tao chơi.”
Tôi nắm tóc nó, quát lớn: “Mày đang làm ồn đến lớp đấy, muốn bị trừ điểm à!?”
“Trừ thì trừ, tao không quan tâm. Mẹ mày bỏ tóc tao ra!”
Tôi không nghe, càng nắm chặt hơn.
Nó thấy không thể ra lệnh cho tôi, liền bảo đám bạn xung quanh nó tiến đến đánh tôi. Nhưng tôi có võ, và đặc biệt hơn là đám bạn của nó ai cũng sợ tôi.
“Bỏ ra!”
Phước xoay người, đứng bật dậy, thành công hất tay tôi ra. Phước phát triển sớm, nó rất cao, béo, khỏe. Tôi lại hơi gầy, dù cao nhưng mảnh khảnh.
Tôi ôm cổ tay đang đau do bị Phước hất tay. Đúng lúc này, Phước nắm lấy tóc tôi như tôi vừa làm với nó.
Vì không chuẩn bị kịp nên tôi hơi bất ngờ, bị nó giật mạnh một cái rất đau. Tôi lấy chân, giẫm mạnh lên chân nó một cái thật đau. Phước bị đau lại càng nắm chặt tóc tôi hơn.
Bạn bè xung quanh thấy tình hình không ổn liền tới can ngăn nhưng không thành.
Tôi cấu chặt 10 móng tay vào cánh tay béo mập của Khánh, cố sức thoát khỏi nắm tay của nó. Tình hình lúc đó rất loạn, làm tôi không thể phân biệt được ai với ai, cơn đau ở đỉnh đầu cứ thêm đau, tôi cảm giác nắm tóc đó sắp bị rút khỏi da đầu mình.
Đúng lúc này, từ bên ngoài vòng người có một bóng đen lao đến, bàn tay đang nắm tóc tôi buông lỏng, thay vào đó là tiếng hét của Hữu Phước.
Tôi ngước mắt lên nhìn, là Khánh. Nó đang dùng răng của mình cắn chặt vào tay Phước.
Phước nhăn mặt đau đớn, nó dùng tay liên tục đánh vào lưng Khánh.
“Mẹ mày bỏ ra, thằng chó!”
Đôi bàn tay to nặng thịt của Phước hạ từng đòn vào tấm lưng bé nhỏ của Khánh, khiến tôi hoảng hốt kéo Khánh ra.
“Ai cho anh đánh chị An hả!” Khánh gần như hét lên, còn định lao lên đá vào Phước, nhưng may là tôi kịp thời ngăn lại.
Kết quả thì ai cũng biết, chúng tôi lại lên phòng hiệu trưởng làm việc. Vừa hôm trước tôi còn giận Khánh vì nó đánh nhau, giờ tôi lại đánh nhau, khiến tôi xấu hổ.
Sau khi check camera, cô biết được mọi việc, xử phạt Phước, còn tôi thì vẫn được làm lớp trưởng.
Tối hôm ấy, Khánh hỏi tôi.
“Chị ơi, sao chị lại đánh nhau thế?”
“Em hỏi làm gì?”
“Chị ơi, sau này chị muốn đánh ai, em sẽ đánh giúp chị.”
“Không được đánh nhau!”
“Thế sao chị lại đánh nhau.”
Câu nói của Khánh khiến tôi nghẹn họng, không biết nói gì thêm.
“Chị An ơi.”
“Gì nữa.” Tôi cáu gắt.
“Sau này em lớn, em học võ, em đánh người khác giúp chị nhé.” Khánh nói với giọng hồn nhiên, nhưng tôi thì ngạc nhiên.
“Chị ơi, cô em dạy đấy là bảo vệ đấy, không phải đánh nhau đâu.”
Khánh nằm gần lại chỗ tôi, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi, giọng háo hức đầy mong chờ.
“Chị, sau này lớn, em bảo vệ chị nhé!”
“Được.”
Tôi cười, xoa đầu Khánh.