Tôi đứng ngoài đợi một lúc thì Long cũng bước ra.
“Mình đi thôi.”
“Ừm.”
Về lại lớp, tôi cảm nhận thấy một số ánh mắt tò mò nhìn tôi và Long.
Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt Ngọc Lan, liền hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Không, không có.”
Tuổi này là tuổi mới lớn, có lẽ sẽ có những rung động, cảm giác thích đầu đời. Đặc biệt là trước những cậu trai như Long, mấy đứa con gái lớp tôi chắc chắn không thoát khỏi những cảm xúc ấy.
Hôm nay đến phiên bàn tôi và bàn của Ngọc Lan phải làm trực nhật. Bạn cùng bàn của Lan là Hải, nhưng hôm nay cậu ấy nghỉ không đi học.
“Giờ sao?” Lan ngơ ngác nhìn tôi.
“Mình không biết.”
“Sao thế?” Long ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi.
Lan nhanh miệng nói trước: “Hôm nay đến bàn của mình và An làm trực nhật, nhưng bạn cùng bàn của mình nghỉ rồi, giờ chỉ còn hai chúng mình thôi.”
“Thế để mình làm cùng hai bạn.” Long cười, đôi mắt dài khép lại đầy đẹp đẽ.
Tôi khách sáo: “Không cần đâu, Long mới đến mà.”
“Không phải ngại đâu, mình làm được.”
Lan huých tay tôi, nói khẽ: “Nhờ Long làm cho, hai đứa mình làm còn lâu mới xong.”
Tôi thở dài nhìn Long: “Cảm ơn nhé.”
Chúng tôi nhanh chóng làm việc. Tôi và Lan quét lớp, Long lau bảng, thay nước trong chậu và rửa lại cốc uống nước. Hình như hơi nhiều việc rồi.
Tôi vừa quét xong lớp đã nhanh chóng cầm rác đi đổ, trên đường gặp phải Khánh.
“Chị ơi, chị làm gì lâu thế?”
“Em đợi chị làm gì, về trước đi, chị đã nói là hôm nay chị phải về muộn để làm trực mà?”
“Em biết rồi nhưng mà…”
“Về đi, chị phải đi đổ rác.”
“Để em làm với chị nhé.”
Tôi nhìn đôi mắt long lanh của Khánh, tôi biết tôi có nói gì nữa thì Khánh cũng sẽ không chịu về trước, tôi gật đầu.
Khánh lẽo đẽo cùng tôi đi đổ rác, sau đó lại cùng tôi đi vào lớp của tôi.
Đã hơn 5 giờ chiều, những tia nắng cuối ngày hắt lên hai bóng người chúng tôi, đổ dài trên nền gạch đỏ thẫm.
Chúng tôi đi lên lớp, thấy Long và Lan đã dọn dẹp xong, chuẩn bị đi về.
“Sao làm nhanh thế?” Tôi tò mò hỏi.
“Có Long giúp nên việc nhanh lắm.” Lan cười cầm ba lô cho tôi.
Tôi quay sang nhìn Long, nói lời cảm ơn. Sau đó, ai về nhà nấy.
“Chị An ơi.”
“Gì?”
“Chị An có thích anh kia không?”
Tôi thoáng ngẩn người, tôi tưởng, chuyện tình cảm nam nữ này, Khánh có lẽ sẽ không biết.
“Khánh, chị không thích, Long là bạn của chị thôi. Bây giờ em phải học đi, đừng vơ vẩn đến mấy cái “thích” đấy, sẽ không tốt đến việc học đâu.”
Có lẽ thấy tôi quá nghiêm túc, hoặc có lẽ thấy tôi nói quá nhiều, Khánh ngẩn người, rồi lại cười như một đứa ngốc.
“Chị yên tâm, em không thích bạn nào đâu, chị An cũng đừng thích ai nhé.”
Tôi cười: “Ừm.”