Nói xong, nàng bảo Nhị Nữu cúi đầu xuống. Dùng nước làm ướt tóc con bé rồi cũng làm tương tự như với Đại Nữu – đầu tiên là gội bằng nước bồ kết, sau đó lại gội lại lần thứ hai.
Tam Nữu ngồi xổm trong góc mà ngẩn người, cũng không rõ có nghe vào tai những lời nương nó vừa nói hay không.
Sau khi gội đầu cho Nhị Nữu, Lâm Miểu gọi Tam Nữu – người còn đang ngần người trong góc: “Tam Nữu, đến lượt con rồi.”
Tam Nữu không phản ứng gì với nàng cả.
Thế là Lâm Miểu bế hẳn nó lên, đặt nằm ngang trên đùi mình, để nó nằm mà gội đầu.
Đại khái là do lớn đến giờ nhưng trước nay chưa từng được bế như thế này bao giờ, cho nên tuy khuôn mặt Tam Nữu không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt nó vẫn dán chặt vào nương.
Lâm Miểu nhìn vào mắt Tam Nữu, cười nhẹ với nó, rồi vừa nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, vừa nói: “Tam Nữu đúng là một bé ngoan, nương của con vẫn luôn biết cả đấy.”
Vì biết điều đó, cho nên nàng có thể cảm nhận được những cảm xúc phức tạp còn lưu lại của Lâm Tam Nương dành cho Tam Nữu.
Lâm Tam Nương từng cho rằng chính vì sinh đứa con út này mà sức khỏe mình mới suy sụp. Cũng vì Tam Nữu không phải con trai nên cuộc sống của nàng ấy mới gian nan như vậy. Thế nên nàng ấy mới lạnh nhạt, chẳng muốn đoái hoài gì đến đứa con gái út này.
Nhưng mỗi khi thật sự muốn bỏ mặc nó, nàng ấy lại là người thức trắng đêm không rời nửa bước để chăm sóc khi nó ốm đau. Nàng ấy cũng sẽ ngồi dưới ánh đèn đêm, tỉ mẩn tháo từng đường kim mũi chỉ để sửa lại những bộ quần áo cũ của hai tỷ tỷ cho con bé út mặc.
Gội đầu xong xuôi, cả bốn mẫu tử ngồi thành một hàng dưới nắng để hong tóc.
Gội đầu sạch sẽ xong, Lâm Miểu cảm thấy cả người khoan khoái hẳn ra. Lúc này, nàng tranh thủ “tiêm mũi dự phòng” để chuẩn bị tinh thần cho các con. Nàng nói: “Lần này trở về, hình như cha các con đã thay đổi rồi. Sau này có lẽ sẽ trở thành một trượng phu tốt, một người cha tốt, còn nương về sau cũng sẽ làm một mẫu thân tốt.”
Hai khuôn mặt nhỏ nhắn đồng loạt quay sang nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ.
Đại Nữu hỏi: “Nương, cha thật sự sẽ luôn như vậy sao?”
Lâm Miểu không chút do dự, gật đầu khẳng định: “Được chứ, cha các con vốn là người rất tốt, trước đây chẳng qua là đi lầm đường thôi, giờ hắn đã hứa với nương là sẽ quay lại đường ngay nẻo chính rồi.”
Bên trong lớp vỏ ấy là Diệp Tẫn, nàng tin rằng hắn là người tốt.
Chẳng cần biết mấy đứa nhỏ có bị nàng lừa thành công hay không, dù sao ngày tháng còn dài, cứ mưa dầm thấm lâu, từ từ rồi chúng sẽ cảm nhận được thôi.
*
Mặt trời lặn về tây, hoàng hôn buông xuống.
Bữa tối hôm nay vẫn là cháo, kèm theo một bát củ niễng trộn muối.
Vừa nấu xong bữa tối, đang để cho cháo nguội bớt thì Diệp Tẫn trở về.
Lâm Miểu thấy hắn bước vào sân, liền nói: “Về thật đúng lúc, có thể ăn tối được rồi.” Thấy tay hắn cầm thứ gì đó được gói trong một chiếc lá lớn, nàng hỏi: “Huynh mang gì về thế?”
Diệp Tẫn đáp: “Trứng chim.”
Mắt Lâm Miểu sáng rực lên. Nàng đã bảo mà, hắn là người có bản lĩnh, làm sao có chuyện vào rừng mà đi tay không về được!
Hắn đưa gói lá cho nàng rồi đi rửa tay ngay.
Lâm Miểu mang vào gian nhà chính, mấy đứa nhỏ cũng vây quanh lại xem.
Nàng mở lớp lá ra trước mặt các con, bên trong có hơn mười quả trứng chim chỉ nhỏ bằng trứng chim cút. Rốt cuộc là hắn đã trèo lên bao nhiêu cái tổ chim vậy?