Đến nội dung chính

Chương 27: Sáng sớm

admin 925 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ của ngày cuối tuần lọt qua kẽ rèm cửa, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên chiếc gối trắng. Lục An Ninh chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên dâng lên trong cô là một sự uể uả kỳ lạ, đầu hơi nặng và chân tay mỏi nhừ như vừa trải qua một giấc ngủ quá sâu.

Cô nhíu mày, tự vỗ nhẹ vào trán mình. Bình thường cô rất nhạy cảm với tiếng động và dễ giật mình giữa đêm, nhưng đêm qua lại ngủ một mạch đến tận sáng, hoàn toàn không có bất kỳ mộng mị hay cảm giác gián đoạn nào.

Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc linger trên chăn gối khiến cô vô thức cảm thấy một sự an toàn đến kỳ lạ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô sực nhớ ra sự hiện diện của Phó Dịch trong nhà.

[Cạch]

Tiếng xoong nồi khẽ va chạm ngoài phòng khách kéo cô trở về thực tại. Lục An Ninh ngồi dậy, vội vàng chỉnh lại bộ đồ ngủ rồi bước ra ngoài. Phó Dịch đã dậy từ sớm. Anh mặc một chiếc áo phông xám thoải mái, đang đứng bên bàn ăn sắp xếp lại bát đĩa. Ánh nắng ban mai hắt qua cửa sổ phủ lên mái tóc hơi rủ của anh một lớp hào quang mềm mại.
Nhìn từ phía sau, vóc dáng cao ráo ấy gầy hơn một chút so với trước, có lẽ là hậu quả của những ngày vắt kiệt sức lực cày môn ở Thủ đô. Thấy tiếng bước chân của cô, anh lập tức quay đầu lại. Ánh mắt đen thẫm đong đầy sự quan tâm dịu dàng, anh mỉm cười bước lại gần.

“An Ninh dậy rồi à? Tối qua em ngủ ngon không? Trông em vẫn còn hơi mệt.”

Lục An Ninh chớp chớp mắt, cố xua đi cảm giác trống rỗng uể uả trong đầu: “Ừm… Không hiểu sao tối qua chị ngủ sâu quá, tận bây giờ mới tỉnh. Chắc do dạo này công việc ở công ty hơi dồn dập.”

Nghe câu trả lời của cô, đôi mắt Phó Dịch xẹt qua một tia sáng u tối vô hình, nhưng nụ cười trên môi anh vẫn ngọt ngào và tự nhiên đến hoàn hảo.

“Vậy thì tốt rồi. Anh đã nấu sẵn cháo sườn ấm cho em đây rồi. Ăn một chút cho tỉnh táo nhé.”
Anh chủ động kéo ghế cho cô, cẩn thận múc một bát cháo nóng rồi đẩy lại gần. Nhìn bát cháo sườn nghi ngút khói cùng dáng vẻ chu đáo, ân cần của cậu em trai trước mặt, trong lòng Lục An Ninh đột ngột cuộn trào một làn sóng cảm xúc vô cùng phức tạp.

Một cảm giác chua xót ngấm ngầm lan ra nơi đáy tim. Ký ức về kiếp trước — một kiếp sống ngập tràn sự tiếc nuối, nơi mà hai người đã dần đẩy nhau ra xa chỉ vì sự lạnh nhạt và không thấu hiểu — lại bất giác hiện về trong tâm trí cô.

Ở kiếp trước, Phó Dịch chưa bao giờ bộc lộ tình cảm, anh luôn giữ một khoảng cách vô hình khiến cô ngộ nhận rằng anh không hề cần cô, để rồi cuối cùng cả hai kết thúc trong bi kịch chia ly.

[Nếu như ở kiếp trước… anh cũng nhận ra tình cảm sớm hơn, cũng đối xử với mình bằng sự chủ động và dịu dàng như thế này… thì liệu chúng ta đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi không?]
Lục An Ninh tự hỏi, đôi mắt thoáng rưng rưng nhưng vội vàng cúi đầu giấu đi. Cô biết rõ, ở kiếp này cô luôn cố gắng giữ ranh giới vì sợ hãi những sai lầm cũ lặp lại. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh vì muốn gặp cô mà dốc sức học hành, vì lo cho cô mà âm thầm nấu từng bữa ăn, trái tim cô lại không tránh khỏi sự lung lay.

Cô vẫn tin rằng Phó Dịch của hiện tại chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi bốc đồng, vì nhận ra tình cảm muộn màng nên mới trở nên bám người và cuồng nhiệt như vậy. Sự dịu dàng chân thật này của anh… là thứ cô từng khao khát có được ở kiếp trước, nhưng kiếp này khi có được rồi, cô lại hoang mang không biết phải đối mặt làm sao.

“An Ninh? Sao em không ăn? Không hợp vị à?” Giọng nói của Phó Dịch kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lục An Ninh ngẩng đầu lên, gượng cười mệt mỏi.

“Không có, ngon lắm. Cảm ơn em.”

Phó Dịch kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Bầu không khí bình lặng của một buổi sáng cuối tuần bao trùm lên căn phòng trọ nhỏ. Khác với những giằng xé trong nội tâm của Lục An Ninh, mỗi chuyển động của Phó Dịch khi nhìn cô đều mang theo sự thỏa mãn sâu sắc từ đêm lén lút vừa qua.

Anh thong thả húp một ngụm trà ấm, ánh mắt ghim chặt vào bờ môi hơi ửng hồng của cô, cất giọng vô cùng tự nhiên nhưng ẩn chứa một sự tha thiết không thể từ chối.

“Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của anh ở Nam Châu rồi. Sáng mai anh phải bay sớm… An Ninh, hôm nay em dành trọn một ngày cho anh nhé?”