Đến nội dung chính

Chương 28: Khoảng lặng mong manh

admin 673 Chữ Cài Đặt

Lục An Ninh nhìn gương mặt ngập tràn kỳ vọng của Phó Dịch. Nhớ đến những suy tư chua xót vừa qua về sự lỡ làng ở kiếp trước, sự ngập ngừng trong cô dường như tan biến hẳn.

Cô gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi kể từ khi anh trở về: “Được chứ. Hôm nay chị không đi đâu cả, sẽ ở nhà trọn vẹn với em.”

Ánh mắt Phó Dịch rực lên một tia sáng ấm áp, nụ cười ngoan ngoãn lập tức nở rộ trên môi anh. Nhưng sâu bên dưới đáy mắt đen thẫm ấy, sự cuồng dại và ham muốn chiếm hữu lại gợn sóng mãnh liệt. Với anh, một ngày trọn vẹn này không đơn thuần là sự đồng hành, mà là cơ hội để anh khắc sâu từng dấu vết của mình vào không gian sinh hoạt của cô.

Cả ngày hôm đó trôi qua trong một nhịp điệu bình lặng đến kỳ lạ. Mặt trời dâng cao, hai chị em cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng trọ nhỏ. Phó Dịch tự tay sửa lại chiếc bản lề cửa tủ quần áo bị xộc xệch, thay bóng đèn hành lang đã mờ, rồi lại lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cô gấp từng chiếc áo. Khoảng cách giữa hai người không quá thân mật nhưng lại có một sự gắn kết tự nhiên đến mức Lục An Ninh đôi khi quên mất sự bối rối ban đầu.
Đến giữa trưa, Phó Dịch lại vào bếp làm vài món đơn giản. Lúc Lục An Ninh định vào phụ một tay, anh liền nhẹ nhàng đẩy cô ra sofa, bật ti vi rồi đưa cho cô một đĩa hoa quả đã gọt sẵn. Anh đứng ở bếp, lâu lâu lại quay đầu ra nhìn cô một cái, ánh mắt đen thẫm đong đầy sự thỏa mãn khi thấy cô ngoan ngoãn nằm trong tầm mắt mình.

Đến tầm chiều, một cơn mưa rào bất chợt của Nam Châu trút xuống bên ngoài cửa sổ, xua tan đi cái oi nồng của thành phố. Hai người ngồi bên góc sofa phòng khách. Phó Dịch pha một ấm trà hoa cúc nóng, hương trà thơm ngậy quyện với mùi mưa đất ẩm tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng.

Anh tự nhiên nép lại gần, nghiêng đầu dựa vào vai Lục An Ninh, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ cô. “An Ninh này…” Phó Dịch thì thầm, giọng nói trầm thấp lẫn trong tiếng mưa rơi bong bóng ngoài hiên.
“Khi nào anh hoàn thành xong chương trình Đại học, anh sẽ chuyển hẳn về Nam Châu làm việc với em.”

Lục An Ninh giật mình, hơi nghiêng đầu nhìn anh: “Em không định ở lại Thủ đô sao? Môi trường ngoài đó tốt hơn cho sự nghiệp của em rất nhiều.”

“Nơi nào không có em, sự nghiệp của anh chẳng có ý nghĩa gì cả.” Phó Dịch cất giọng thản nhiên nhưng vô cùng kiên quyết. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu thẫm ghim chặt vào mắt cô, không cho cô bất kỳ cơ hội né tránh nào.

“Kiếp này… anh sẽ không bao giờ để em phải ở một mình nữa.” Lục An Ninh ngẩn người trước câu nói của anh. Hai chữ “kiếp này” thốt ra từ miệng anh khiến tim cô nảy lên một nhịp hỗn loạn, nhưng cô lập tức trấn an bản thân rằng anh chỉ đang dùng từ theo thói quen của một đứa trẻ bám người.

“Em đừng nói những lời ngốc nghếch đó…” Cô quay mặt đi, giấu đi ánh mắt xao động. “Tương lai còn dài, rồi em sẽ có những lựa chọn khác.”
Phó Dịch không tranh cãi. Anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười giấu kín sự điên rồ tột cùng. Anh thừa biết, tương lai của cô đã được anh vạch sẵn từng bước, không một ai có thể chen vào hay thay đổi nó.