Để đảm bảo an toàn, nàng vẫn cố gắng tránh ở một mình với các thú phu, để tránh không cẩn thận giẫm phải mìn của ai đó mà mất mạng ở đây.
“Để ta đi cho.” Lăng Thụy đột nhiên đứng lên, không tự nhiên giải thích: “… Dù sao cũng là vì ta, ta bây giờ đi tìm thuốc ngay.”
Thịnh Nhiễm vội vàng gật đầu, dịu dàng cong cong mày, trong lòng lại nghĩ.
[Chỗ nào là vì ngươi, rõ ràng là vì mạng nhỏ của ta.]
Thái dương Lăng Thụy giật giật, tức khắc thấy chột dạ.
Đúng vậy, nếu hắn cuồng hóa, chấp niệm còn sót lại chắc chắn sẽ khiến hắn xé nát nàng đầu tiên. Coi như là đồng quy vu tận, không lỗ.
Nhưng sao nàng lại biết?
Trước đây nữ nhân ác độc này không việc ác nào không làm, bây giờ lại còn biết kiêng dè bọn họ, thật hiếm lạ.
Mang theo suy nghĩ hỗn loạn, hắn lục tung cả nhà lên. Trong nhà không có nhiều đồ, tìm một thứ gì đó lẽ ra không khó. Nhưng thuốc mỡ thì không thấy đâu, sắt vụn đồng nát thì lại một đống lớn.
Tiếng động này nghe mà phiền lòng, Thịnh Nhiễm kéo tay Bùi Khiếu Hành, viết:
[Nhà chúng ta rất nghèo sao?]
“Sau khi bị lưu đày, cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều, vốn không đến mức gian nan qua ngày, chỉ là…”
Bùi Khiếu Hành nói đến đây thì dừng lại, đáy mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào nàng: “Thê chủ chẳng lẽ tự mình không rõ sao?”
Lăng Thụy bị giam gần một tháng, còn không biết trong nhà đã thành ra thế này, nghèo đến mức ngay cả thuốc mỡ cũng không tìm ra. Cuối cùng chút kiên nhẫn cũng bị mài mòn, hắn quên mất mình vốn định bôi thuốc cho nàng để chuộc lỗi, hai tay buông xuôi, mặc kệ không làm nữa.
Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp lời: “Ngươi nói, chi phí ăn mặc của ngươi phải theo tiêu chuẩn như khi còn ở Trung Tâm Thành, nên phần lớn tiền bạc trong nhà đều dùng để mua những thứ đồ dùng mà ngươi cần.”
“Sau đó ngươi lại thích vịt phu của nữ nhi tộc trưởng, càng muốn tặng cho hắn đủ loại lễ vật quý giá, không tiếc bán cả Hoài Quân vào Túy Tiên Lâu. Giờ tính thời gian, có lẽ hắn đã thành bảng hiệu ở đó rồi.”
“Dù sao cũng là hoàng tử của quốc gia nơi biển sâu, bao nhiêu năm địa vị lại đến đây hòa thân cùng chúng ta, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này, chậc.”
Thịnh Nhiễm dần dần cúi đầu xuống, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Tội ác của nguyên chủ quả thực không thể kể hết, cho dù nàng có bản lĩnh vá trời cũng không thể giải quyết từng cái một được.
Bùi Khiếu Hành nhẹ giọng hòa giải: “Ăn cơm trước đi, ngày mai ta sẽ đi mượn thuốc mỡ của những nhà xung quanh.”
Tâm tư Thịnh Nhiễm nặng trĩu, nàng uể oải chống cằm. Cứu vớt vị tiểu hoàng tử sa cơ lỡ vận của dị quốc, đúng là chuyện cấp bách.
[Xem ra phải nghĩ cách kiếm tiền, cũng không biết khi nào mới có thể chuộc Hoài Quân về.]
Câu nói trong lòng này làm cả hai vị thú phu đều khựng lại.