Đến nội dung chính

Chương 22

admin 616 Chữ Cài Đặt

Thịnh Nhiễm vốn định viết hai chữ canh hầm vào lòng bàn tay hắn, cuối cùng đổi thành một cách giải thích thông tục dễ hiểu hơn.

“Lẩu thập cẩm sao?” Bùi Khiếu Hành tinh tế thưởng thức: “Thê chủ thật có ý tưởng hay.”

Thịnh Nhiễm đắc ý, cằm khẽ nâng lên.

Nàng đối xử bình đẳng mà múc ra ba chén, đến khi đặt trước mặt Lăng Thụy mới phát giác sắc mặt hắn có chút kỳ quái.

“Hắn vừa mới nói không ăn.” Bùi Khiếu Hành giải thích: “Lo lắng thê chủ hạ độc.”

“Ta…” Sắc mặt Lăng Thụy tái mét, nhưng lại không thể nói lời nào để phản bác. Hắn vừa rồi đúng thật là đã nghi ngờ điều này. Nhưng không ngờ Bùi Khiếu Hành lại nói thẳng ra như vậy! Không phải trước nay hắn luôn ít lời, ghét nhất là xen vào chuyện của người khác sao? Sao hôm nay lại nhiều lời như thế.
Thịnh Nhiễm ngơ ngác suy nghĩ, sau đó gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu được. Nàng không ép buộc, lại múc thêm cho Bùi Khiếu Hành một ít.

Lông cừu vốn mọc trên mình cừu. Nàng có thể nấu cơm dưới thị lực tương đối bình thường, cũng là nhờ Bùi Khiếu Hành đã hạ thấp nhiều giá trị hắc hóa như vậy. Đương nhiên phải cảm ơn hắn thật tốt một chút.

Để tỏ thành ý, nàng dẫn đầu uống một ngụm lớn, đôi mắt trong veo. Nàng không hạ độc.

Bùi Khiếu Hành đột nhiên cảm thấy hình ảnh trước mắt có chút chập chờn, giống như đang mơ. Nội tâm muôn vàn cảm xúc, cuối cùng chỉ nói một câu: “Đa tạ thê chủ.”

Vừa uống một ngụm, đôi đồng tử đen kịt liền lóe lên một tia vui mừng. Hắn biết mùi thơm hấp dẫn, nhưng không ngờ lại ngon đến vậy.

“Đây là món ăn ngon nhất mà ta từng ăn từ nhỏ đến lớn.”
Thành quả lao động được công nhận, Thịnh Nhiễm cong cong mi mắt, nhận lấy lời khen ngợi. Nàng không so đo hiềm khích trước đây mà đẩy chén, một lần nữa đưa phần của Lăng Thụy đến trước mặt hắn.

Hắn vì sĩ diện mà chịu thiệt, đã dứt khoát nói không ăn thì không thể khuất phục.

“… Không cần, đa tạ thê chủ.” Cứng rắn nói ra một câu như vậy, Lăng Thụy đứng dậy: “Ta lên núi xem trước, hôm nay sẽ bắt thêm nhiều con mồi trở về.”

Trước khi đi hắn sờ sờ bụng, vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai người họ tương tác với nhau thân thiết mà tự nhiên. Lăng Thụy có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Bùi Khiếu Hành. Một mặt ghét bỏ hắn vô dụng, một mặt lại có chút hụt hẫng. Đáy lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả.
Chẳng lẽ hắn cũng phải học theo, giống như Bùi Khiếu Hành mà lấy lòng thê chủ, sau này mới có thể yên ổn sống trong căn nhà này sao.

Trong năm vị thú phu, gia tộc của hắn không nổi bật, nhưng lại có một không khí ấm áp và hạnh phúc nhất. Hắn là một con sư tử lớn lên giữa một bầy mèo.

Khi còn nhỏ vừa được nhặt về, hắn đã kẹp giọng học tiếng mèo kêu, suốt một tháng trời không dám phát ra một tiếng gầm của sư tử. Làm gì cũng cẩn thận quan sát những người xung quanh, nhất cử nhất động đều bắt chước tập tính của mèo.

Chỉ là để hòa nhập tốt hơn vào gia đình này, để tránh bị vứt bỏ một lần nữa.