Hoàng Nam làm việc rất hiệu quả, buổi sáng nói xong, anh ta lập tức đi lấy giấy chứng nhận hộ khẩu liên quan, buổi trưa gửi tin nhắn cho Bùi Hoài Dương nói đã làm xong.
Bùi Hoài Dương đã tính cả rồi. Thời gian này, việc Tùng Đình Viên sắp mở chi nhánh ở khu vực phía Bắc khiến anh không thể rời tay, nhân cuối tuần còn có thời gian, anh cần gấp rút tìm một bảo mẫu ở nhà để chăm sóc Bùi Bích Ngọc.
Trần Mặc Trạch hiểu ra “ồ” một tiếng, tiếp tục hỏi: “Mẫu giáo nào vậy anh?”
“Mẫu giáo Bí Ngô.”
–
Buổi sáng thứ Hai ở Mẫu giáo Bí Ngô vang lên giai điệu bài hát nhẹ nhàng êm tai.
Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn…
Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan…
Giang Thanh Hà khẽ ngân nga theo giai điệu, cô đứng trước gương toàn thân thắt nơ đồng phục, lại vuốt thẳng vạt áo nhét trong lưng quần váy, chuẩn bị sẵn sàng hầu hạ các hoàng tử công chúa.
Thời điểm Giang Thanh hà ra cửa, suýt nữa đụng phải Uông Linh Ngọc đang xách bánh bao và sữa đậu nành đi vào. Uông Linh Ngọc phản xạ có điều kiện, giơ tay che bụng.
Cô và Uông Linh Ngọc bắt đầu ghép cặp từ năm kia, cùng nhau dậy từ lớp Mầm lên lớp Chồi. Uông Linh Ngọc là giáo viên chính, cô là giáo viên phụ. Uông Linh Ngọc lớn hơn cô tám tuổi, cô quen gọi là chị Uông.
“Chào buổi sáng chị Uông, em vào lớp trước đây.”
“Này, Giang Thanh Hà…” Uông Linh Ngọc gọi cô lại: “Hôm nay có một bạn nhỏ mới sẽ vào lớp bọn mình.”
“Vâng.” Giang Thanh Hà hỏi: “Bạn nhỏ tên gì ạ? Em đi chuẩn bị thẻ tên trước.”
“Họ Bùi, tên Bùi Bích Ngọc.”
–
Bùi Bích Ngọc là một bé gái rất đáng yêu, bé con xinh xắn như búp bê, gương mặt non nớt nhưng xinh đẹp có thể lên màn ảnh lớn làm ngôi sao nhí. Nhưng trong mắt giáo viên, một vài hành vi của cô bé dường như chẳng đáng yêu chút nào.
Việc Bùi Bích Ngọc không ngồi yên trong lớp đã kéo dài hơn nửa tháng. Cô bé không ồn ào, không quấy rầy các bạn nhỏ khác, chỉ là trong giờ học sẽ rời khỏi lớp, đi loanh quanh trong trường, hoặc sau giờ ra chơi không chịu quay lại lớp.
Giang Thanh Hà vừa chia xong nguyên liệu thủ công cho các bạn nhỏ, quay đầu lại, chỗ ngồi của Bùi Bích Ngọc đã trống không.
Hôm nay Uông Linh Ngọc xin nghỉ đi khám thai, chỉ có một mình cô trông lớp. Cô nhờ giáo viên phụ lớp bên cạnh để mắt đến bọn trẻ rồi vội vàng ra khỏi lớp tìm người.
“Cô Giang, bạn Bùi Bích Ngọc lớp cô đang ở chỗ Nhà Thỏ Con.”
Giang Thanh Hà vội vàng xuống lầu, vừa đi vừa đụng mặt cô giáo của lớp khác, cô nói lời cảm ơn rồi đi về phía Nhà Thỏ Con ở góc Tây Bắc trường mẫu giáo.
Chưa đến gần, từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ xíu ngồi xổm bên hàng rào cuối con đường sỏi đá của Nhà Thỏ Con. Chiếc váy đỏ mềm mại buông xuống, bên dưới là quần lót trắng, trông rất giống một cây nấm non mềm mại mọc lên từ bùn đất.
Bàn tay búp măng của Bùi Bích Ngọc xuyên qua hàng rào, chọc chọc chiếc mũi chó ướt át đang ghé sát bên cạnh, lại sờ chiếc nơ bướm xanh lá cài bên tai nó.
Bỗng nhiên, con chó ngoài hàng rào dựng hai chân trước lên, sủa to một tiếng. Bùi Bích Ngọc bị dọa giật mình, không cẩn thận ngã bệt xuống đất, tay chân chổng hết lên trời.
Con chó nhìn thấy người tới, phấn khích xoay vòng vòng tại chỗ, liên tiếp sủa mấy tiếng.
Giang Thanh Hà bước nhanh đến cuối đường, đỡ Bùi Bích Ngọc dậy, hỏi cô bé có đau không. Bùi Bích Ngọc lắc đầu như trống bỏi, nói không đau. Lúc này cô mới nhíu chặt lông mày, xuyên qua lan can trừng mắt nhìn con chó.
Con chó thè lưỡi dài ra ngoài hàng rào kia chính là Giang Lucky.