Đến nội dung chính

Chương 7: Anh giai à, anh muốn con nào?

admin 713 Chữ Cài Đặt

“Ý cậu là, trên đường tới đây cậu với Lucky gặp một chiếc Maybach, trên xe bước xuống một anh đẹp trai, anh đẹp trai hỏi có bán chó không, cậu nói không bán, anh ta liền ra giá mười củ khoai…” Lương Vi An sờ trán Giang Thanh Hà, rồi lại trở tay sờ trán mình, khó hiểu nói: “Không nóng mà.”

Giang Thanh Hà kéo tay Lương Vi An xuống, nói: “Tớ nói đúng chứ, tớ cũng thấy là lừa đảo.”

“Đúng là khó đánh giá thật.” Mấy giây sau, Lương Vi An huých người đang dắt chó bên cạnh, bỗng hỏi một câu chẳng liên quan gì: “Này, anh đẹp trai đi Maybach mà cậu nói ấy, có đẹp trai thật không?”

Giang Thanh Hà gãi cằm, hồi tưởng một lúc lâu, gật đầu: “Cũng đẹp đấy.”

Một cái mũi, một cái miệng, hai con mắt, một đôi tai, là kiểu đẹp trai mà lúc lướt qua nhau, người ta sẽ ngoái lại nhìn thêm hai lần.
Lương Vi An đưa ra giả thuyết khác: “Biết đâu không phải lừa đảo thì sao.”

“Gì thế, tam quan của cậu chạy theo nhan sắc à?” Cô bó tay.

“Lỡ như, tớ nói là lỡ như, chẳng phải tớ đang giả sử sao. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự là 10 triệu một con chó…” Lương Vi An đột ngột quay đầu: “Chẳng phải bằng cả tháng lương của cậu à?”

Không nhiều thế đâu.

Giang Thanh Hà thuận theo giả thiết của cô bạn thân, đau lòng đính chính: “Nói chính xác, là một tháng rưỡi lương đấy.”

“Này, cậu nói xem, giờ đuổi theo chiếc Maybach kia còn kịp không?”

Chưa đợi Giang Thanh Hà mở lời, Lương Vi An đã kéo tay áo cô, cười gian xảo: “Hay là lần sau gặp lại Maybach, cậu với Giang Lucky cùng “gâu” một tiếng rồi hỏi anh ta: “Anh giai à, anh muốn con nào?” đi?

Giang Thanh Hà: “…”
“À đúng đúng đúng, cậu cũng có thể giả vờ bán rồi xin cách liên lạc của anh đẹp trai, bảo là, bảo là, ờm…” Lương Vi An vỗ tay: “Bảo là cậu nhớ chó, muốn qua thăm. Cậu xem, qua lại thế này chẳng phải quen nhau rồi sao. Biết đâu đến ngày đó, cậu với Lucky đều được tận hưởng cuộc sống sung sướng.”

“Cậu tỉnh táo lại đi, giữa ban ngày ban mặt, không thích hợp mơ mộng hão huyền.” Giang Thanh Hà cạn lời bó tay kéo cô nàng đi nhanh về phía công viên, dù sao chuyện chính còn quan trọng hơn.

Thí dụ như, bán bánh quy.

Lại thí dụ như, đại hội thể thao dành cho chó của Giang Lucky.

Công viên nơi Giang Lucky thi đấu hôm nay có một con phố văn hóa sáng tạo, chủ yếu bán đồ ăn, đồ lưu niệm sáng tạo và mấy món lặt vặt. Lương Vi An tốt nghiệp học viện mỹ thuật, đang quản lý một phòng tranh nửa sống nửa chết, bình thường thích lọ mọ làm móng để thư giãn. Cô ấy còn thuê một quầy nhỏ trong phố văn hóa sáng tạo, thuê một cô gái giúp bán móng giả và mấy món đồ trang sức cá tính kỳ quái.
Giang Thanh Hà ngoài nghề giáo viên mẫu giáo – người ươm mầm cho những chồi non, cô còn điều hành một studio làm bánh online rất nhỏ, mới nóng hôi hổi, giấy phép kinh doanh chỉ vừa được làm xong chưa đầy nửa tháng.

Thời điểm Lương Vi An chủ động hỏi cô có muốn cô ấy dọn một chỗ để bán chút bánh ngọt, quảng cáo kéo khách không, Giang Thanh Hà cầu còn không được, hôn cô ấy hai cái liền.

Hai ngày nay sau giờ làm, Giang Thanh Hà vẫn luôn mày mò làm đủ loại bánh quy thủ công hình mèo hình chó, chỉ đợi đến ngày đại hội thể thao cho chó cuối tuần mang ra quầy mở bán.

Cô và Lương Vi An sống cùng một khu chung cư. Vì cuối tuần cô về nhà bố mẹ ở, hơn nữa phải đề phòng Giang Lucky lén lút ăn vụng bánh quy, cô dứt khoát để bánh ở căn hộ nhỏ, nhờ Lương Vi An mang bánh quy đến công viên giúp.