Đến nội dung chính

Chương 3: Anh đẹp trai đi Maybach

admin 538 Chữ Cài Đặt

“Xin hỏi có phải cô Lucky không ạ?”

“Phải.” Từ khi có Lucky, Giang Thanh Hà đổi toàn bộ thông tin người dùng thành tên chó.

“Cô Lucky, tôi gọi cho cô từ trụ sở Công an thành phố, cô bị tình nghi rửa tiền, hiện đã vi phạm Luật chống rửa tiền…”

“…” Nền tảng chết tiệt lại rò rỉ thông tin cá nhân của cô rồi. Mặc kệ đầu dây bên kia lải nhải, cô ngồi xổm đối diện với Lucky đang trợn mắt: “Lucky à, ngày tháng sống tốt hơn rồi, mày biết rửa tiền từ khi nào vậy?”

Lucky: “Gâu gâu!”

Rửa tiền!

Giang Thanh Hà thở dài thườn thượt. Bình thường cô ra ngoài về nhà rửa chân còn khó, huống chi là rửa tiền. Cô đưa điện thoại đến miệng chó, nói: “Lucky mắng đi, mẹ thưởng đồ ăn vặt cho con.”

Lucky: “Gâu gâu!”

Đồ chó này!

Gâu gâu!

Tên chó già!

Chàng trai chắc mới vào nghề lừa đảo, rõ ràng không bình tĩnh bằng mấy chuyên viên lão làng. Anh ta tức tối thăm hỏi tổ tiên mười tám đời nhà họ Giang dưới suối vàng rồi giận dữ cúp máy.
Lucky biểu diễn xong, mở đôi mắt chó long lanh, vừa lè lưỡi thở vừa nhìn Giang Thanh Hà, đây là dấu hiệu muốn đổi thưởng.

“Lucky giỏi lắm.” Giang Thanh Hà xoa đầu chó, thưởng cho một quả việt quất. Lucky chạy vòng quanh chân cô, cô lại cho nó thêm một quả việt quất.

Một người một chó chơi hăng say, không để ý chiếc Maybach đen bóng đỗ bên vệ đường, cửa kính đã hạ xuống một lúc.

Giang Thanh Hà cầm túi đồ giữ tươi còn nửa cái bánh bao đứng dậy, trong lúc vô tình quay đầu, cô chạm mắt với người ở ghế phụ.

Giới tính nam, tính cách chưa rõ. Ngũ quan lông mày rậm, tóc ngắn lộ trán gọn gàng, đôi mắt đen quét tới như lưỡi dao sắc bén.

Nhìn qua khá hung dữ, tuyệt đối không dễ chọc.

Giang Thanh Hà thầm nghĩ anh đẹp trai này tám phần từng lăn lộn giang hồ, không chừng hồi đi học còn đòi tiền bảo kê của học sinh ngoan. Cô lập tức cảnh giác, quấn dây chó hai vòng quanh lòng bàn tay, chuẩn bị đi sát mép trong.
Đột nhiên, cửa ghế phụ mởi, anh đẹp trai chân dài bước hai bước đã tới trước mặt cô dừng lại.

Giày Oxford da nâu sẫm, quần tây vừa vặn bọc lấy cặp đùi rắn chắc. Lên trên chút nữa, áo sơ mi đen nhét gọn vào lưng quần, không thắt lưng, thêm vài phần tùy hứng so với phong cách công sở nghiêm chỉnh. Tay áo xắn cao đến khuỷu, cơ bắp mượt mà, dây đồng hồ đen quấn quanh xương cổ tay.

Chờ tầm mắt ngang bằng nhau, Giang Thanh Hà thấy cổ áo sơ mi đối phương không cài hết cúc để lộ xương quai xanh. Màu da khá trắng, cũng khá cao. Cô cao 1m65, cảm giác chỉ tới cằm người ta. Khóe mắt Giang Thanh Hà khựng lại, cô thoáng thấy trên cánh tay đối phương có một vết đen ngoằn ngoèo, nhìn như…

Hình xăm?

Xong rồi, xác suất từng lăn lộn giang hồ tăng lên 90%!