“Xin lỗi Trần tổng, tôi không bán mình.”
Trần Khải nhíu mày, sát khí lại bắt đầu tỏa ra: “Cô chê ít? Cứ ra giá, tôi không thiếu tiền.”
“Không phải ít hay nhiều.” Tuệ An cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ.
“Tôi có tiệm thuốc riêng ở phố cũ, có hàng xóm láng giềng, có cuộc sống của tôi. Tôi không muốn sống trong một cái lồng vàng lạnh lẽo như thế này. Phí khám bệnh đêm nay của tôi là 50 ngàn đồng. Tiền thuốc 30 ngàn, tiền công 20 ngàn. Chị Tuyết là người quen nên tôi lấy giá hữu nghị.”
Trần Khải sững hờ, 50 ngàn đồng? Cái số tiền đó còn không đủ để anh mua một cốc cà phê loại xoàng nhất.
“Cô đang giỡn mặt tôi sao?” Anh bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
“Ai cũng muốn được làm việc cho nhà họ Trần, còn cô lại từ chối vì 50 ngàn đồng?”
Tuệ An lùi lại một bước, nụ cười vẫn không đổi: “Trần tổng, tiền của anh nặng quá, ví của tôi nhỏ, không đựng nổi đâu. Nếu anh thật sự muốn tôi chữa cho Bo, hãy nhớ lấy ba điều. Một, tôi không phải osin, đừng có ra lệnh.”
“Hai, tôi chỉ đến khi cần thiết, không ở nội trú, và ba… hãy đối xử với cháu mình như một con người, chứ không phải một vật phẩm cần bảo trì.”
Cô quay lưng đi, không quên ra hiệu cho Mập. Con mèo khổng lồ nhảy xuống giường, lững thững đi theo chủ nhân.
Trần Khải đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé của Tuệ An khuất dần sau hành lang.
“Lâm Tuệ An…” Anh lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, ánh mắt lộ rõ sự thích thú mà chính anh cũng không nhận ra.
“Thú vị đấy.”
“Để xem cô cứng đầu được đến bao giờ.”
Đêm Phố Cảng vẫn mưa, nhưng trong biệt thự họ Trần, hơi lạnh dường như đã bớt đi một chút, thay vào đó là mùi hương bạc hà thanh khiết vẫn còn vương lại trong không khí. Một bản hợp đồng vô hình, không cần giấy mực, dường như đã bắt đầu được ký kết từ chính lúc này.Sau một đêm thức trắng và trải qua những cung bậc cảm xúc từ lo sợ đến buồn cười tại biệt thự họ Trần, Lâm Tuệ An ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng. Cô thức dậy trong tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ và mùi thơm nồng nàn của các loại thảo dược đang được phơi nắng dưới sân.
Tuệ An vươn vai, xương cốt kêu răng rắc. Cô nhìn xuống chân giường, Mập đã dậy từ lúc nào, đang thản nhiên dùng móng vuốt cào sột soạt vào tấm thảm cói, đôi mắt vàng óng nhìn chủ nhân như muốn hỏi: “Sáng nay ăn gì?”.
“Đồ mèo béo, tối qua đi ăn chực nhà giàu chưa đủ sao?” Tuệ An mắng yêu, rồi lạch bạch đi vào phòng vệ sinh.