“Đúng thì sao? Mẹ con nợ bố tiền, phải làm việc để trả nợ, đó là quy luật công bằng.” Anh lạnh nhạt đáp.
“Nợ bao nhiêu? Tôi trả!” Tư Cố hùng hồn tuyên bố.
“Con trả?” Cố Ngôn Sâm bật cười khinh bỉ. “Nhóc con, con lấy gì để trả? Tiền tiêu vặt mẹ con cho à?”
“Tôi sẽ hack tài khoản của ông!” Tư Cố gằn từng chữ.
“Ông cứ đợi đấy, Cố Ngôn Sâm. Tôi nhớ tên ông rồi. Ông dám làm mẹ tôi khóc một lần nữa, tôi sẽ khiến tập đoàn của ông sập!”
Cố Ngôn Sâm sững sờ. Hack tài khoản? Một đứa bé 5 tuổi? Anh định cười, nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định và thông minh vượt tuổi của thằng bé, nụ cười tắt ngấm trên môi.
Đứa trẻ này… thực sự không đơn giản.
“Được, bố chờ xem bản lĩnh của con.” Anh nhếch mép, quay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Cánh cửa phòng đóng lại.
Thẩm An Nhiên ôm chặt lấy con, nước mắt lã chã rơi.
Cô không biết cuộc sống sau này trong cái lồng son này sẽ ra sao, nhưng nhìn thấy sự bảo vệ của con trai, cô biết mình không được phép gục ngã.
Cuộc chiến này, cô không chiến đấu một mình.
Cố Ngôn Sâm trở về thư phòng, nặng nề ngồi xuống chiếc ghế da cao cấp. Cả không gian chìm trong yên tĩnh, nhưng tâm trí anh lại rối bời như tơ vò.
Hình ảnh đứa bé 5 tuổi với đôi mắt phượng hẹp dài, khí thế bức người giống hệt bản thân cứ lởn vởn trong đầu anh.
“Hack tài khoản của ông.”
Cố Ngôn Sâm bật cười, nụ cười mang theo sự chế giễu.
Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, biết đánh vần chữ “hack” chưa mà đòi hack tài khoản tập đoàn Cố Thị? Chắc lại xem phim hoạt hình nhiều quá rồi ảo tưởng sức mạnh.
Anh lắc đầu, gạt phăng ý nghĩ nực cười đó ra khỏi đầu, với tay mở laptop để giải quyết nốt công việc còn tồn đọng.
Màn hình sáng lên.
Cố Ngôn Sâm vừa nhập mật khẩu đăng nhập hệ thống nội bộ, bỗng nhiên…
Bíp… Bíp… Bíp…
Loa máy tính phát ra những tiếng kêu chói tai. Màn hình đang hiển thị dữ liệu bỗng chớp tắt liên hồi, rồi tối sầm lại.
“Cái quái gì thế này?” Cố Ngôn Sâm nhíu mày, đập mạnh tay xuống bàn phím.
Vài giây sau, màn hình sáng trở lại. Nhưng thay vì giao diện quen thuộc của hệ điều hành, một phông nền đen sì hiện ra. Ở chính giữa màn hình, những dòng code màu xanh lá cây chạy dọc xuống như thác đổ, nhanh đến mức hoa cả mắt.
Rồi tất cả dừng lại. Một hộp thoại màu đỏ chót hiện lên, nhấp nháy đầy thách thức:
“TRẢ MẸ CHO TÔI, ĐỒ XẤU XA!”
Bên dưới dòng chữ là một icon mặt quỷ đang thè lưỡi trêu ngươi.
Cố Ngôn Sâm chết lặng.
Anh thử di chuột, bàn phím, nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa. Máy tính của anh, chiếc máy tính chứa hàng tỷ dữ liệu mật của tập đoàn Cố Thị, đã bị chiếm quyền điều khiển!