Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi lông mày anh nhíu chặt lại.
Đứa bé này… gan to bằng trời.
“Thẩm Tư Cố, ai dạy con cách cư xử vô giáo dục này?” Anh bước qua đống đổ nát, tiến về phía giường.
Tư Cố không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Là chú dạy tôi đấy. Chú bắt nạt mẹ tôi, bắt cóc tôi đến đây, còn dám nói tôi vô giáo dục? Chú soi gương lại mình đi, chú già xấu xa!”
Cố Ngôn Sâm cứng họng.
Lần đầu tiên trong đời, vị Tổng tài hô mưa gọi gió lại bị một đứa trẻ 5 tuổi mắng té tát mà không cãi lại được câu nào.
“Được lắm.” Anh hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận.
“Con muốn gặp mẹ chứ gì? Ăn hết bát cháo này, bố sẽ cho mẹ con lên đây.”
“Không tin!” Tư Cố khoanh tay trước ngực, bĩu môi.
“Chú là đồ lừa đảo. Mẹ tôi nói đàn ông càng đẹp trai càng dễ nói dối. Chú nhìn mặt gian thế kia, chắc chắn là vua nói dối!”
Cố Ngôn Sâm: “…”
Anh thực sự muốn bóp chết cái tư tưởng lệch lạc này ngay từ trong trứng nước. Đẹp trai là cái tội sao? Mà khoan, mẹ nó dạy nó cái gì thế này?
Bất lực trước sự cứng đầu của “tiểu ác ma”, Cố Ngôn Sâm đành phải nhượng bộ. Anh quay sang ra lệnh cho quản gia: “Gọi cô ta lên đây.”
Năm phút sau, Thẩm An Nhiên lao vào phòng như một cơn gió. Nhìn thấy con trai bình an vô sự, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lao tới ôm chầm lấy bé.
“Bảo Bối! Con làm mẹ sợ chết khiếp!”
“Mẹ ơi!” Tư Cố dụi đầu vào lòng mẹ, vẻ mặt lạnh lùng, già dặn lúc nãy biến mất tăm, thay vào đó là sự nũng nịu của một đứa trẻ.
“Lão già xấu xa này bắt nạt con! Hắn không cho con gặp mẹ!”
Thẩm An Nhiên vội bịt miệng con lại, len lén nhìn sắc mặt đen như đít nồi của Cố Ngôn Sâm.
“Tư Cố ngoan, đừng nói bậy. Đây là… chú Cố, là ân nhân giúp chúng ta chữa bệnh.” Cô cố gắng giải thích, giọng run run.
Tư Cố nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo quét qua bộ đồng phục người hầu trên người mẹ, rồi dừng lại ở vết đỏ trên tay cô (do lúc nãy bị nước sốt nóng dính vào). Ánh mắt cậu bé tối sầm lại.
“Mẹ, tại sao mẹ lại mặc bộ đồ này? Tại sao tay mẹ lại đỏ thế kia?”
“À… cái này… là đồng phục công việc mới của mẹ. Tay mẹ… do bất cẩn va vào cạnh bàn thôi.” Thẩm An Nhiên ấp úng nói dối.
“Nói dối.” Tư Cố lạnh lùng phán xét.
Cậu bé quay sang Cố Ngôn Sâm, ánh mắt rực lửa: “Là ông làm đúng không? Ông bắt mẹ tôi làm người hầu cho ông?”
Cố Ngôn Sâm nhìn đứa bé, rồi lại nhìn người phụ nữ đang sợ hãi co rúm kia. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh đường đường là cha ruột nó, mà trong mắt nó anh lại là kẻ thù không đội trời chung.