“Đừng! Tôi ăn! Tôi ăn!”
Thẩm An Nhiên hoảng loạn lao tới.
Cô không quan tâm đến lòng tự trọng, không quan tâm đến sự sỉ nhục. Trong đầu cô lúc này chỉ có tiếng khóc của con trai.
Cô vươn tay, bốc miếng thịt bò còn đẫm nước sốt đưa lên miệng. Nước sốt dính đầy tay, lem nhem cả lên mặt, trông cô lúc này chẳng khác nào một kẻ ăn mày đói khát. Nhưng cô vẫn cố nuốt, nuốt trôi cả nỗi tủi nhục và cay đắng vào trong lòng.
Cố Ngôn Sâm nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt thành nắm đấm. Anh muốn trả thù cô, muốn nhìn thấy cô đau khổ, nhưng tại sao khi thấy cô vứt bỏ tôn nghiêm như vậy, trái tim anh lại đau đớn như bị ai bóp nghẹt thế này?
“Đủ rồi!”
Anh quát lớn, hất văng đĩa thức ăn xuống sàn nhà. Tiếng vỡ loảng xoảng khiến Thẩm An Nhiên giật mình, co rúm người lại.
“Cút! Cút ngay cho khuất mắt tôi!”
Cố Ngôn Sâm quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô nữa. Anh sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, lớp mặt nạ lạnh lùng của mình sẽ vỡ vụn.
Thẩm An Nhiên lảo đảo đứng dậy, không dám hỏi lại chuyện gặp con, vội vã chạy ra khỏi phòng ăn như chạy trốn khỏi địa ngục trần gian.
Bóng lưng gầy guộc của cô khuất sau cánh cửa, để lại Cố Ngôn Sâm ngồi trơ trọi giữa bàn tiệc xa hoa nhưng lạnh lẽo. Anh đưa tay day day thái dương đau nhức, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực và hối hận mơ hồ.
Cuộc chiến này, rốt cuộc là ai đang hành hạ ai?
Vừa về đến căn phòng chật hẹp, Thẩm An Nhiên đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ vọng xuống từ tầng trên.
“Quản gia! Lên đây mau!”
Giọng hét thất thanh của bảo mẫu khiến cả biệt thự náo loạn. Thẩm An Nhiên giật mình, linh tính của một người mẹ mách bảo cô có chuyện chẳng lành với Tư Cố. Cô lao ra khỏi phòng, định chạy lên lầu nhưng bị vệ sĩ chặn lại ngay chân cầu thang.
“Tránh ra! Con tôi ở trên đó!” Cô gào lên, cố gắng vùng vẫy.
Trên tầng hai, phòng ngủ dành cho trẻ em giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường.
Đồ chơi, sách vở bị ném tứ tung. Chiếc đèn ngủ đắt tiền nằm vỡ tan tành dưới sàn. Giữa đống hỗn độn đó, Thẩm Tư Cố, cậu bé mới 5 tuổi, đang ngồi khoanh chân trên giường, mặt lạnh tanh, đôi mắt phượng hẹp dài trừng trừng nhìn hai cô bảo mẫu đang run rẩy nép vào góc tường.
“Tôi đã nói rồi, tôi không ăn cái thứ rác rưởi này. Tôi muốn gặp mẹ!” Cậu bé hất đổ khay thức ăn xuống đất, giọng nói non nớt nhưng đầy uy lực, giống hệt bản sao thu nhỏ của Cố Ngôn Sâm.
“Tiểu… tiểu thiếu gia, xin cậu đừng làm khó chúng tôi. Ông chủ dặn…”
“Ông chủ?” Tư Cố nhếch mép cười khẩy, cái kiểu cười này quả thực khiến người ta rùng mình vì quá giống ai kia.
“Các người gọi lão già bắt cóc trẻ con đó là ông chủ sao? Gọi ông ta lên đây! Tôi muốn kiện ông ta tội bắt giữ người trái phép!”
Đúng lúc này, Cố Ngôn Sâm bước vào.