Đến nội dung chính

Chương 2: Sự sỉ nhục của Tổng tài

admin 615 Chữ Cài Đặt

Cả phòng bao im phăng phắc. Đám thiếu gia đi cùng Cố Ngôn Sâm trố mắt nhìn nhau. Bọn họ chưa từng thấy Cố Tổng mở miệng trêu chọc phụ nữ bao giờ.

Gương mặt Thẩm An Nhiên phút chốc trắng bệch, chẳng còn chút huyết sắc. Cô muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân lại nặng trĩu tựa hồ đeo chì, không sao nhấc nổi.

Cô biết, nếu hôm nay cô dám bước ra khỏi cánh cửa này, ngày mai Cố Ngôn Sâm sẽ khiến cô không còn đường sống ở Bắc Kinh.

Cô hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, dùng tay trần nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. “Xin lỗi Cố Tổng, tôi trượt tay. Tôi sẽ đền.”

“Đền?” Cố Ngôn Sâm cười lạnh.

Anh đứng dậy, bước tới trước mặt cô.

Đôi giày da thủ công đen bóng của anh dừng lại ngay tầm mắt của cô. “Chai rượu này giá 20 vạn tệ. Thẩm An Nhiên, cô lấy gì để đền? Lấy thân xác cô sao?”
Thẩm An Nhiên run rẩy dữ dội. Những mảnh thủy tinh sắc lẹm vô tình cứa vào ngón tay mảnh khảnh, khiến dòng máu tươi rỉ ra, hòa quyện cùng sắc đỏ thẫm của rượu vang tạo nên một cảnh tượng chói mắt đến đau lòng.

“Tôi sẽ trả dần…”

“Không cần phiền phức như thế.” Cố Ngôn Sâm cúi người, nâng cằm cô lên, ép cô phải ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt thanh tú diễm lệ năm nào giờ đây hốc hác, lớp phấn dày cũng chẳng thể nào che lấp được vẻ tiều tụy. Duy chỉ có đôi mắt ấy là vẫn vẹn nguyên sự quật cường và kiêu ngạo hệt như thuở nào.

Chính đôi mắt này sáu năm trước đã nhìn anh đầy khinh bỉ và nói: “Cố Ngôn Sâm, ngủ với anh chán rồi, chúng ta chia tay đi.”

Cơn giận dữ và nỗi đau bị phản bội bùng lên trong lồng ngực anh.

Cố Ngôn Sâm cầm lấy một chai rượu mạnh trên bàn, đổ đầy vào một chiếc ly lớn.
“Uống hết ly này, tôi coi như chai rượu kia chưa từng bị vỡ. Còn nữa, số tiền bo đêm nay…” Anh rút một xấp tiền mặt dày cộp từ trong ví, ném mạnh vào người cô. Những tờ tiền đỏ rơi lả tả xuống sàn, vương vãi quanh người cô như xác pháo.

“Số tiền này cũng là của cô.”

Ánh mắt Thẩm An Nhiên dao động giữa ly rượu sóng sánh và xấp tiền vương vãi dưới sàn.

Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục trần trụi.

Anh đang tàn nhẫn dùng tiền để giẫm đạp lên chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của cô.

Nhưng hình ảnh Bảo Bối nằm trên giường bệnh hiện lên trong đầu.

Tiền.

Cô cần tiền.

Cần rất nhiều tiền.

Thẩm An Nhiên nhắm nghiền mắt, bàn tay run rẩy vươn ra cầm lấy ly rượu.

“Cảm ơn Cố Tổng ban thưởng.” Cô ngửa cổ, dốc cạn hết ly rượu mạnh.

Chất lỏng cay xè thiêu đốt cổ họng, thiêu đốt cả ruột gan, nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim lúc này.
“Được! Giỏi lắm!” Đám thiếu gia xung quanh vỗ tay reo hò.

Cố Ngôn Sâm nhìn cô uống cạn ly rượu, ánh mắt không hề có chút khoái trá nào, ngược lại càng thêm u tối. Cô thà bán rẻ bản thân vì vài đồng tiền lẻ, cũng không chịu mở miệng cầu xin anh một câu sao?

“Cút!” Anh quát lớn, hất văng cái ly trên tay cô.

Thẩm An Nhiên lảo đảo đứng dậy, cúi người nhặt từng tờ tiền trên sàn, nhét vào túi áo.

“Cảm ơn Cố Tổng.” Cô xoay người, chạy trối chết ra khỏi phòng bao, mang theo trái tim đã vỡ nát.