Hộp đêm Đế Hào, Bắc Kinh. 11 giờ đêm.
Tiếng nhạc EDM chát chúa vang lên, ánh đèn laser quét loạn xạ qua những thân hình đang uốn éo điên cuồng trên sàn nhảy. Mùi rượu, mùi nước hoa và mùi dục vọng quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Thẩm An Nhiên vô thức kéo nhẹ vạt váy da ngắn cũn cỡn đang bó chặt lấy thân hình gầy guộc, cố nuốt xuống cơn buồn nôn chực trào nơi cuống họng. Cô bưng khay rượu, chật vật lách qua đám đông, trên mặt gượng ép nở một nụ cười xã giao cứng đờ.
“Ly này mời anh, rượu Whisky nhập khẩu…”
“Cút đi!” Một gã đàn ông say khướt hất tay, khiến ly rượu trên khay cô chao đảo suýt đổ.
Thẩm An Nhiên vội vàng cúi đầu xin lỗi, rồi lùi lại vào góc tối.
Cô thở dài, nhìn xuống đôi giày cao gót rẻ tiền đang cứa vào chân đến rướm máu.
Đêm nay cô phải bán đủ 50 chai rượu. Khoản viện phí cho đợt điều trị sắp tới của Bảo Bối vẫn còn thiếu hụt trầm trọng.
Đúng lúc này, quản lý hộp đêm hớt hải chạy tới, mồ hôi nhễ nhại: “An Nhiên! Mau lên! Phòng VIP số 1, khách quý vừa đến. Cô là người có nhan sắc nhất ở đây, vào đó tiếp rượu đi. Nếu làm vị này hài lòng, tiền bo đêm nay đủ cho cô sống cả năm!”
Thẩm An Nhiên ngập ngừng: “Quản lý, tôi chỉ bán rượu, không…”
“Không cái gì mà không!” Quản lý trừng mắt. “Mẹ cô đang nằm viện, con cô đang chờ thuốc, cô còn giả vờ thanh cao cái gì? Có đi không thì bảo?”
Nghe nhắc đến con trai, chút lòng tự trọng cuối cùng của Thẩm An Nhiên cũng vỡ vụn.
Cô cắn môi, gật đầu: “Tôi đi.”
Cánh cửa phòng VIP số 1 dát vàng lộng lẫy từ từ mở ra. Khác hẳn với sự ồn ào bên ngoài, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Một nhóm vệ sĩ áo đen đứng nghiêm trang hai bên. Ở chính giữa chiếc sô pha bọc nhung đỏ thẫm, một người đàn ông đang ngồi, dáng vẻ lười biếng nhưng toát lên khí thế bức người.
Anh mặc chiếc sơ mi đen tuyền, hàng cúc trên cùng buông lơi đầy vẻ bất cần, ngón tay thon dài hờ hững kẹp điếu thuốc cháy dở. Làn khói trắng lượn lờ phả vào hư không, tuy che khuất một phần dung mạo nhưng chẳng thể nào giấu nổi đôi mắt phượng hẹp dài sắc lẹm, rực sáng tựa sao băng giữa màn đêm u tối.
Thẩm An Nhiên vừa bước vào, nhìn thấy người đàn ông đó, khay rượu trên tay “Choang” một tiếng rơi xuống đất. Rượu vang đỏ sóng sánh văng tung tóe, thấm đẫm tấm thảm Ba Tư đắt tiền.
Cố Ngôn Sâm.
Tại sao lại là anh?
Sáu năm.
Cô đã trốn chạy suốt sáu năm ròng rã, tìm đủ mọi cách để không bao giờ phải chạm mặt anh. Cô ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ phải đối mặt với anh trong bộ dạng nhếch nhác này nữa. Người đàn ông cô từng nhẫn tâm vứt bỏ với câu nói “Anh nghèo kiết xác, không xứng với tôi”, giờ đây đang ngồi trên đỉnh cao quyền lực, nhìn xuống cô như nhìn một con kiến.
“Sao thế?” Cố Ngôn Sâm rít một hơi thuốc, giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo sự giễu cợt tàn nhẫn.
“Thẩm đại tiểu thư từng kiêu ngạo biết bao, sao giờ đây đứng trước khách hàng lại run rẩy hệt như chuột thấy mèo vậy?”