Đến nội dung chính

Chương 2

admin 578 Chữ Cài Đặt

Ông Tần thở dài, nhìn đứa em trai quyền lực: “Duyệt, em không hiểu đâu. Tiểu Giao không chấp nhận được nó. Anh không muốn vì một đứa trẻ không cùng dòng máu mà làm tổn thương con gái ruột.”

Tần Duyệt khẽ nhếch môi, một nụ cười ẩn hiện sự châm biếm. Anh cúi xuống, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên gò má tái nhợt của Tần Vãn, một hành động thân mật đến mức khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.

“Nếu mọi người đã không cần, vậy thì để tôi mang con bé đi. Nhà của tôi còn nhiều phòng trống, nuôi thêm một đóa hoa hồng cũng không có gì là gánh nặng.”

Tần Vãn như kẻ chết đuối vớ được cọc, cô lập tức nắm chặt lấy vạt áo măng tô của Tần Duyệt, đôi mắt phượng nhìn anh đầy van nài. Cô thà đi theo người đàn ông nguy hiểm này còn hơn là phải về căn hộ ngoại ô rách nát kia.
“Chú út… chú đưa cháu đi với, cháu sẽ ngoan mà…”

Tần Duyệt nhìn sâu vào đôi mắt cô. Anh thấy sự lệ thuộc hoàn toàn, thấy cả sự tự nguyện dâng hiến để đổi lấy sự xa hoa. Anh hài lòng vì điều đó. Anh không cần sự thật lòng, anh chỉ cần sự phục tùng tuyệt đối.

“Được, đi thôi. Nhưng Vãn Vãn, nhớ cho kỹ. Một khi đã bước vào nhà tôi, cháu sẽ không còn là tiểu thư của nhà họ Tần nữa. Cháu chỉ là… người của Tần Duyệt tôi thôi. Hiểu chứ?”

Tần Vãn run rẩy gật đầu. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm đáng sợ trong giọng nói của anh, nhưng nỗi sợ nghèo khó đã lấn át tất cả. Cô bám chặt lấy cánh tay anh, để anh dẫn dắt mình ra khỏi ngôi nhà đã từng là thiên đường, mà không hề biết mình vừa bước vào một bản khế ước giam cầm cả cuộc đời.

Chiếc Cadillac đen bóng lướt đi trong màn đêm, để lại sau lưng ánh đèn vàng vọt của biệt thự nhà họ Tần. Bên trong xe, không gian im ắng đến mức Tần Vãn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn nhịp vì dư chấn của cuộc tháo chạy. Cô ngồi co rúm lại ở ghế sau, đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy vạt áo măng tô của Tần Duyệt như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cô lại với thế giới nhung lụa này.
Tần Duyệt ngồi bên cạnh, bóng tối che khuất nửa khuôn mặt thâm trầm của anh. Anh không nhìn cô, nhưng bàn tay to lớn lại thản nhiên phủ lên mu bàn tay đang run rẩy của Tần Vãn, chậm rãi miết nhẹ.

“Vãn Vãn, cháu vẫn còn run sao?”

Thanh âm của anh trầm thấp, mang theo một sự trấn an đầy giả tạo. Tần Vãn khẽ ngước mắt nhìn anh, giọng cô lí nhí, xen lẫn tiếng sụt sịt: “Cháu… cháu sợ. Chú út, bố mẹ thật sự sẽ không bao giờ nhìn mặt cháu nữa sao? Cháu không có chỗ nào để đi ngoài chú cả.”

Tần Duyệt khẽ nhếch môi. Đây chính là câu trả lời mà anh muốn nghe nhất. Anh không vỗ về cô bằng những lời hứa hẹn viển vông về tình thân, trái lại, anh dùng sự tàn nhẫn của thực tế để khắc sâu thêm sự lệ thuộc của cô vào mình.