Đến khi Tiêu Thần hoàn thành xong công việc, bên ngoài màn đêm cũng đã buông xuống. Hắn thu gọn nghiên mực, từ thư án đứng dậy, đi đến bên Mặc Y Tinh Vũ.
Lúc này, Mặc Y Tinh Vũ đang dựa vào thành giường, hai mắt nhắm chặt, lặng lẽ vận dụng luồng khí hỗn độn trong cơ thể để chuyển hóa thành linh khí, cố gắng điều tức thân mình và chữa trị những vết thương bên trong. Y cảm nhận được có tiếng bước chân đến gần, liền thu lại khí tức, mở mắt ra, nhìn người đang đi đến trước mặt mình.
Tiêu Thần đứng trước mặt y. Hắn tưởng rằng y mệt mỏi nên mới dựa vào thành giường ngủ gục, liền đưa tay lên, sờ nhẹ lên má y, giọng điệu đầy sủng nịnh: “Tiểu Tinh, chúng ta đi ăn tối trước. Ăn xong rồi quay trở về tiếp tục ngủ.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói đã đến giờ dùng cơm, liền ngồi thẳng người dậy, khẽ vươn vai một cái, đứng dậy nói: “Đi thôi, ăn cơm.”
Khi hai người đến đại sảnh, thức ăn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cả hai cũng không nói gì thêm, ngồi vào bàn bắt đầu dùng cơm.
Mặc Y Tinh Vũ gắp thử một vài món. Giống như dự đoán tất cả đều không có bất kỳ linh khí nào bên trong. Nhưng mùi vị thì đúng là không tệ, mỗi món đều có một phong vị đặc trưng riêng, không giống như ở giới tu chân. Mặc dù ở nơi đó cũng sẽ có những món ăn không chứa linh khí, nhưng đa số đều mang một khẩu vị thanh đạm, phù hợp với việc tu luyện của tu sĩ.
Trên bàn ăn không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng va chạm nhẹ nhàng của bát đũa. Thỉnh thoảng, Tiêu Thần lại gắp cho y một vài món ăn. Cứ như vậy, hai người bình yên ăn xong một bữa cơm.
Sau khi dùng xong cơm tối, bọn họ lại ngồi nghỉ ngơi một lát. Bởi vì Mặc Y Tinh Vũ muốn đi tắm rửa, nên Tiêu Thần sai người dẫn y đến phòng tắm chuyên dành cho mình, còn hắn thì quay trở lại thư phòng để xử lý nốt một vài công việc.
Vừa về đến thư phòng, hắn liền cho gọi một thị vệ thân tín đến, dặn dò thị vệ cho người dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ở cách không xa phòng ngủ của mình. Theo quy định của Sở quốc, vương phi hay trắc quân đều sẽ có một biệt uyển của riêng mình, còn thiếp thất thì sẽ ở những nơi nhỏ hơn trong hậu viện. Nhưng hắn không muốn phải tách ra khỏi bảo bối của mình. Chỉ là, bọn họ vẫn chưa thành thân, chưa có danh phận chính thức, hắn cũng không dám để y ở cùng phòng với mình, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của y. Vì vậy, hắn chỉ đành sắp xếp ở phòng gần bên cạnh, bản thân chuyển đến nơi đó chịu khó ở mấy ngày.
Chờ Mặc Y Tinh Vũ tắm xong, quay trở về phòng, cũng đã là nửa giờ sau. Trong phòng chỉ có một mình y, không thấy Tiêu Thần đâu. Lúc này, y mới có thời gian ngồi xuống, quan sát bốn phía xung quanh. Căn phòng này được trang trí rất trang nhã, tông màu chủ đạo là xanh lam và trắng bạc, rất hợp với khí chất trên người của Tiêu Thần. Y đang suy nghĩ mông lung, bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đứng dậy, tiến đến mở cửa.
Người đứng bên ngoài là Tiêu Thần. Hắn đã thay một thân áo ngủ mỏng bằng lụa, vừa mới tắm xong, đứng trước cửa. Nhìn thấy y ra mở cửa, hắn liền cười nhẹ, nói: “Tiểu Tinh, ta ở phòng gần đây. Nếu có vấn đề gì, em cứ gọi ta một tiếng, ta sẽ đến ngay.”
Mặc Y Tinh Vũ nhìn hắn một lát, không trả lời, mà lại hỏi ngược lại: “Đây là phòng của ngươi, tại sao lại phải nhường cho ta? Ta ở phòng bên cạnh cũng được.”
Tiêu Thần nghe thấy những lời này của y, đưa tay lên, vuốt nhẹ má y một cái. Hắn rất thích cảm giác đụng chạm vào làn da mềm mại của y. Giọng nói của hắn mang theo ý cười: “Phòng đó đã lâu không có ai ở, mặc dù có người dọn dẹp thường xuyên, nhưng ta vẫn cảm thấy không có hơi người, chăn nệm cũng không mềm bằng phòng này. Sức khỏe của em không tốt, không nên ở đó. Với lại, nơi đó cũng gần với thư phòng của ta hơn, nếu có vấn đề gì, ta cũng tiện giải quyết, không cần phải đi qua đi lại, làm ồn đến em.”
Mặc Y Tinh Vũ vốn muốn nói thêm thứ , nhưng hắn đã nói đến nước này, y cũng chỉ có thể im lặng gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vậy… ta ở phòng này. Nếu ngươi muốn đổi lại, thì cứ nói với ta. Có việc gì, ta sẽ gọi ngươi.”
Tiêu Thần thấy y cuối cùng cũng không truy hỏi thêm về việc này nữa, trong lòng mới yên tâm. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên trán của y, sau đó nhanh chóng tách ra. “Được. Vậy ta trở về phòng. Bảo bối, ngủ ngon.”
Mặc Y Tinh Vũ, từ lúc Tiêu Thần hôn mình, đã hoàn toàn ngây người. Những lời phía sau hắn nói, y một chữ cũng không nghe thấy, chỉ ngơ ngác đứng ở cửa.
Tiêu Thần thấy bộ dáng này của y, không nhịn được mà lại ở trên trán y hôn nhẹ một cái nữa. Lúc này, hắn mới cười lớn, xoay người đi về phòng mình. Đi được nửa đường, hắn dường như nhớ ra việc gì, giọng nói lại vọng lại: “À, đúng rồi. Lúc nãy có người đến báo cho ta, ngày mai buổi tối, hoàng huynh sẽ tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng, chào đón đoàn sứ thần của Sở quốc. Ta muốn dẫn em cùng tham gia. Ngày mai, ta sẽ cho người chuẩn bị y phục cho em.”
Mặc Y Tinh Vũ vẫn còn đang sững người, nghe không rõ hắn nói gì, nhưng vẫn ngơ ngác gật đầu một cái. Gật đầu xong, y mới sực tỉnh, vội vàng đóng cửa phòng lại. Đèn cũng không tắt, đi đến bên giường, ngồi xuống. Trên mặt y không có biểu hiện gì, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai vành tai của y có chút đỏ lên.
Mặc Y Tinh Vũ ngồi một lát để ổn định lại tâm tình, rồi mới chuẩn bị nhập định, điều trị vết thương. Đây là lần đầu tiên y bị thương, lại còn bị thương nặng đến như vậy. May mắn là y không phải tu sĩ bình thường, nếu không, đã không thể chịu nổi vết thương này mà bỏ mạng rồi. Đúng là thể chất bất tử của bản thể, trong những lúc như thế này mới phát huy ra tác dụng một cách rõ ràng.
Đến lúc này, y cuối cùng cũng có thể hiểu rõ, vì sao lại có rất nhiều tu sĩ phải tranh đấu, nỗ lực theo đuổi cả một đời, chỉ để có được hai chữ “vĩnh sinh”.
Nghĩ đến đây, trong lòng y giống như có thứ gì đó đang giằng co không dứt. Trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên một chút tang thương. Khao khát được làm người bình thường, được trải qua sinh lão bệnh tử, và nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết, hai cảm xúc này mâu thuẫn, va đập vào nhau. Nhưng rất nhanh, y liền đặt chúng ra sau đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa, nhắm mắt lại, vận chuyển khí hỗn độn, bắt đầu điều tức.