Đến nội dung chính

Chương 74: Tinh Tinh

admin 1.499 Chữ Cài Đặt

Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy Mộc Lâm nói đúng. Vương gia khó khăn lắm mới để ý đến một người, hắn lúc này theo đi vào, nói không chừng sẽ phá hoại việc tốt của vương gia.

Lúc hắn còn đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy ở phía trước, Mộc Lâm nói: “Đi thôi! Hôm nay ta mời các ngươi tới Xuân Phong Lâu uống một bữa, ngắm mỹ nhân, thế nào?”

Ba người còn lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía hắn, đồng thanh đáp: “Ngươi đã mời khách, chúng ta đương nhiên là phải đi rồi!”

Nghe bọn họ đáp lời đồng thanh như vậy, Mộc Lâm không nhịn được mà bật cười, tiếp tục đi về phía trước. “Vậy thì nhanh chân lên! Đừng lề mề như vậy. Đặc biệt là ngươi đó, Lâm Hiên! Cứ chậm chạp không đi, tối nay đổi lại ngươi trả tiền.”

Lâm Hiên thấy mình bị điểm danh, nhanh chóng đẩy tay của Chu Hàn Thanh đang khoác trên vai mình, hướng về phía Mộc Lâm đuổi theo. “Ta đang đi ngay sau ngươi đây! Ngươi đã nói hôm nay mời, không được đổi ý đâu đó!” Lúc chạy ngang qua Bắc Uyên, hắn còn vỗ mạnh lên vai cậu ta một cái, hối thúc đi nhanh lên.
Chờ đến khi bốn người họ hoàn toàn biến mất ở trên con đường đông đúc, trước cổng vương phủ chỉ còn lại chiếc xe ngựa trống và một vài binh lính hộ tống. Lúc này, hai thị nữ theo hầu Mặc Y Tinh Vũ mới phục hồi lại tinh thần nhanh chóng muốn đi vào trong vương phủ, nhưng chưa đi được vài bước lền bị một vị lão giả ngăn cản lại. Ông tên là Châu Thành, là quản gia mà hoàng hậu khi còn sống đã đích thân tuyển chọn để đi theo vương gia. Ông nhìn vương gia từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ tính cách của hắn. Thấy hắn khó khăn lắm mới để ý đến một người, làm sao có thể để cho người khác cản đường được? Đặc biệt là hai tỳ nữ này, chỉ cần nhìn biểu hiện lúc nãy thôi đã biết không phải là loại người an phận.

Hai tỳ nữ thấy có người cản đường không cho bọ họ vào cổng, nhưng những người xung quanh cũng không dám có ý kiến gì, liền biết người này ở trong vương phủ rất có tiếng nói. Vì vậy, mặc dù trong lòng nôn nóng, nhưng cũng không dám làm càn. Một người trong đó cúi đầu, nói với ông: “Vị quản sự này, xin ngài cho chúng ta vào. Chúng ta muốn đi theo hầu hạ thiếu gia. Bọn ta là tỳ nữ của hồi môn của thiếu gia.” Vị tỳ nữ này khi nói còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “hồi môn”.
Quản gia nghe cô ta nói, ánh mắt khẽ híp lại, lóe qua một tia sâu thẳm. Lão cả đời đi theo vương gia, đã nhìn qua không biết bao nhiêu hạng người, sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của hai tỳ nữ này chứ? Đây là chủ tử của mình còn chưa vào cửa, đã có ý nghĩ muốn vượt mặt chủ nhân rồi. Loại tỳ nữ như vậy, nếu giữ lại bên cạnh, không biết ngày nào sẽ bị đâm sau lưng. Xem như, ông giúp vị ca nhi kia trước, xử lý hai tỳ nữ không an phận này.

“Thần Vương Phủ của chúng ta không phải ai muốn vào là có thể vào. Vị ca nhi lúc nãy là chủ tử, đi vào là đương nhiên. Còn các ngươi, muốn vào cũng phải được cho phép. Nếu các ngươi muốn ở lại đây, lát nữa ta sẽ phái một vị ma ma đến, hướng dẫn công việc các ngươi cần làm. Còn nếu không muốn, có thể quay về theo đoàn sứ thần của các ngươi.”
Hai vị tỳ nữ nghe ông ta nói vậy, trong mắt hiện lên sự khuất nhục. Tại sao bọn họ lại không được vào? Rõ ràng cũng là cống phẩm lần này cho vương gia, chỉ là không được quang minh chính đại như vị ca nhi kia, được làm trắc quân. Nhưng thân phận thấp hơn người khác bọn họ cũng chỉ có thể nhịn. Nếu bây giờ họ quay về Sở quốc, để vị công chúa kia biết được, kết cục có khi sẽ còn thảm hơn. Vì vậy, cả hai chỉ có thể cắn răng, hướng về phía quản gia, khom người đáp: “Bọn nô tỳ xin nghe theo chỉ thị của lão quản gia.”

Châu quản gia thấy hai người nghe lời, cũng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho một thị vệ bên cạnh, bảo hắn đi vào trong gọi một ma ma trong phủ ra để tiếp nhận người mới. Sau đó, ông ta mới quay lại, nói với các binh lính hộ tống: “Các ngươi cũng có thể quay về, phục mệnh với sứ quan của các ngươi rồi.”

Nhóm binh lính hộ tống thấy người cũng đã giao, ở đây không còn việc của họ nữa, liền khom người đáp lời liền dẫn đầu rời đi. Vương phủ lại một lần nữa quy về sự im lặng, chỉ còn lại một vài thị vệ đứng ngoài canh gác.

Lúc này, trong viện tử của Tiêu Thần, hắn ôm người, trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình. Bước đi của hắn vô cùng trầm ổn, không hề làm ảnh hưởng đến người đang ngủ say trong lòng. Ngay cả khi hắn nhẹ nhàng đặt người lên giường, y cũng không tỉnh dậy, chỉ hơi cựa quậy một chút rồi lại im lặng ngủ tiếp.

Tiêu Thần nhìn dung nhan của ca nhi đang nằm trên giường của mình, đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên má y. Nói thật, cho đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Trước kia, nếu có người nói với hắn, trong một tương lai không xa, hắn sẽ gặp được một người, vừa gặp đã yêu, hắn nhất định sẽ cười nhạt, cho rằng kẻ đó đã điên rồi. Nhưng hiện giờ, người đã ở ngay trước mắt, còn bị hắn ôm đến tận giường, không tin cũng không được.

Hắn khẽ cười, khom người xuống, ở trên trán của ca nhi nhẹ nhàng hôn một cái. Vừa mới muốn ngồi thẳng người liền cảm nhận được tầm mắt của ca nhi bên dưới đang dừng ở trên người mình. Làm hắn khựng lại. cảm nhận này rất rõ ràng. Vậy là… mắt của em ấy không phải bị mù, chỉ là vì một vấn đề gì đó, mới phải đem đôi mắt này che đi.

Mặc Y Tinh Vũ đang ngủ, nhưng cảm nhận được có người ở trên trán mình chạm nhẹ, liền mở mắt ra nhìn. Vừa mở ra, đã thấy khuôn mặt của nam nhân lúc nãy bế mình, phóng đại ngay trước mắt, làm y có chút không kịp phản ứng. Một lúc lâu sau, y mới mơ màng hỏi: “Ngươi… ngươi đang làm gì đâu? Mặt áp sát như vậy gần”

Tiêu Thần nghe được giọng điệu mơ màng, mềm mại của y, trái tim càng cảm thấy giống như bị một vật gì đó chạm nhẹ qua, làm cho ngứa ngáy, khó chịu. Hắn rất muốn hôn y thêm một cái nữa, nhưng lại sợ làm y sợ hãi, nên đành ho nhẹ một tiếng, nói: “Không có gì. Chỉ là lúc nãy em ngủ có hơi bị lệch, nên ta giúp em chỉnh lại một chút thôi.”

Mặc Y Tinh Vũ nhẹ giọng: “Là như vậy sao?” Nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc. Y giống hệt bản thể, rất thích ngủ, mà khi ngủ cũng sẽ rất quy củ, chưa từng nằm lệch bao giờ. Nhưng cũng có thể là do cơ thể đang bị thương, nên mới như vậy.

Tiêu Thần thấy y không hỏi thêm về vấn đề này nữa, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác bất lực như vậy. Người đã là của mình, nhưng hôn nhẹ một cái cũng không dám nhận, chỉ có thể tìm cớ lướt qua. Nhưng người mình thích, cũng chỉ có thể cưng chiều.

“Đúng rồi,” hắn nói, “ta tên là Tiêu Thần. Còn em tên gì, có thể nói cho ta biết được không?”

Mặc Y Tinh Vũ nhìn hắn một lúc, mới nhẹ nhàng nói ra tên của mình: “Ta tên Mặc Y Tinh Vũ. Cũng không biết có ý nghĩa gì. Tên này là do bạn ta đặt giúp.”

Nghe y nói tên của mình là do “bạn” đặt, trong mắt Tiêu Thần hơi xẹt qua một tia không vui, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn nhẹ nhàng lặp lại tên của y, “Mặc Y Tinh Vũ…”, sau đó mới cười nói: “Vậy sau này, ta gọi em là Tinh Tinh, được không?”