Nghe tên của y, toàn bộ người ở đây đều sững sờ một chút. Quả nhiên là có duyên! Vị ca nhi vừa mới chạy trốn kia cũng là họ Mặc, tên Vũ, chỉ là không có chữ lót đi kèm. Đây đúng là vận may của bọn họ!
“Tinh Vũ… Tên rất hay! Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Tinh Vũ công tử vậy.” Sở Niên cũng là một kẻ tinh ranh, biết y không muốn gọi mình là “Sở Niên ca”, cũng không ép buộc. Dù sao, sau này cũng sẽ không có gì tiếp xúc. Sau đó, hắn như nghĩ đến việc gì, tiếp tục nói: “Tinh Vũ công tử mấy ngày nay đi trên đường chắc cũng mệt mỏi. Ta sai người chuẩn bị ít nước tắm, người tắm và nghỉ ngơi một lát. Sau đó, chúng ta sẽ xuất phát vào thành. Kinh thành cách đây không xa, sáng ngày mai là có thể tới nơi.” Dứt lời, hắn xoay đầu hướng tỳ nữ ra hiệu.
Tỳ nữ nhanh chóng tiến lên, đối với Mặc Y Tinh Vũ nói: “Công tử, ta đến dìu ngươi đến liều. Nước tắm, chúng ta sẽ mau chóng cho người chuẩn bị.”
Mặc Y Tinh Vũ nhìn xuống thân mình, trên quần áo có rất nhiều vết bẩn, chắc có lẽ là lúc y bị đẩy ra khỏi vết nứt không gian, rơi xuống đất dính lên. Quả thật y cần tắm rửa nghỉ ngơi một lát, nhưng để người khác dìu y làm không được với lại y cũng không phải mù thật, nên chỉ đối với vị tỳ nữ kia nói: ngươi dẫn đường ta đi theo là được.
Vị tỳ nữ kia cảm thấy khó xử hơi nhìn về phía Sở Niên xem như hỏi ý kiến, được đến sự gật đầu đầu đồng ý mới đi phía trước dẫn đường, lâu lâu lại nhìn về phía sau để nhìn vị ca nhi mù này có đi được hay không nhưng vừa nhìn thấy y đi đường giống như một người bình thường theo sát, cô cũng không nói gì thêm dù sao cô chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được.
Nhìn Mặc Y Tinh Vũ theo vị nô tỳ kia đi khuất, Sở Niên mới nhíu mà nhìn lại kẻ đầu lĩnh lúc nãy dẫn người về hỏi: y thật là mù, nhìn kiểu đi đường ngay ngắn này không giống như mù lắm. Sau đó thở dài một tiếng tiếp tục nói: trước mắt người có mù thật hay không không quan trọng, quan trọng là đem người xem trọng chỉ còn nửa ngày là có thể đến Phong quốc, đừng để xảy ra chuyện gì nữa.
Tất cả binh lính ở đây nghe xong hắn nói đều đồng thanh cuối đầu đáp: vâng, đại nhân
Tới khi y tắm xong, đi ra bên ngoài, cũng đã là khoảng nửa canh giờ sau. Ở bên ngoài, các binh lính cũng đã bắt đầu dỡ lều trại, tập hợp lại, chuẩn bị lên đường.
Thấy y bước ra, Sở Niên liền nói: “Tinh Vũ công tử, đường đi còn một quãng nữa. Đi bộ, e rằng thân thể ngươi sẽ không chịu nổi. Ngươi cứ lên xe ngựa ngồi trước đi.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói cũng không từ chối, bước lên thứ mà hắn gọi là “xe ngựa”. Bên trong không gian không quá rộng rãi, nhưng cũng đủ cho một người ngồi thoải mái. Y nhận ra, thứ này hẳn là một loại công cụ di chuyển, nhưng không giống như pháp khí có thể dùng linh lực để duy trì, mà là được hai con thú kỳ lạ ở phía trước kéo đi.
Vừa ngồi xuống, đã nghe thấy ở bên ngoài, Sở Niên kia ra lệnh cho mọi người xuất phát. Cứ như vậy, một bên trong lòng mang đầy toan tính, một bên lại cần tìm hiểu về thế giới này, muốn đi khám phá một chút nơi được xem là phồn hoa nhất. Hai bên với những suy nghĩ khác nhau, lại cứ mơ hồ đạt được một thỏa thuận, cùng nhau tiến vào kinh thành của Phong quốc.
_______________________________________________
Kinh thành Phong quốc, tại phủ của Nhiếp Chính Vương.
Trong ngự hoa viên, có năm vị nam tử tướng mạo bất phàm đang ngồi thưởng trà. Trong đó, có một vị so với bốn vị còn lại càng thêm anh tuấn phi phàm, gương mặt tuấn tú như được thần minh điêu khắc, khí chất lạnh lùng, cao quý. Ngay cả khi đặt trong giới tu chân, cũng là một nhân vật hiếm có. Người này chính là nhiếp chính vương Tiêu Thần, người được ca tụng là chiến thần trong lòng dân chúng, tay cầm binh quyền, cũng là đệ đệ ruột của đương kim thánh thượng.
Lúc này, hắn đang ngồi trầm tư, ánh mắt nhìn xuống mặt hồ trong vắt, nhìn đàn cá chép đang thong dong bơi lội. Lâu lâu, hắn lại lấy một ít thức ăn từ trong chiếc chén nhỏ bên cạnh, rải xuống cho chúng. Bốn người còn lại cũng không dám làm phiền, chỉ lẳng lặng ngồi đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn, trong ánh mắt đầy vẻ thăm dò và cả một chút trêu chọc.
Tiêu Thần cảm nhận được ánh mắt như có như không từ đám người đằng sau. Lúc này, hắn mới đặt chén thức ăn cho cá lên bàn, ngồi vào chiếc ghế cuối cùng trong vòm, nhìn về phía bốn người họ, cất giọng, thanh âm lạnh nhạt nhưng không mất đi sự uy nghiêm: “Nói đi. Các ngươi tìm ta có việc gì? Hôm nay là ngày nghỉ, không cần lên triều. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một ngày, các ngươi không có việc gì làm hay sao mà mới sáng sớm đã đến chỗ của ta, quấy rầy sự thanh tịnh?”
Bốn người nghe hắn nói vậy, khóe miệng không khỏi run rẩy. Bọn họ thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này trong đầu chỉ có công việc thôi sao? Đến ngày hôm nay là có việc gì quan trọng cũng không nhớ. Cũng phải, trong hậu viện của hắn, trước nay quan viên muốn lấy lòng đã đưa vào không biết bao nhiêu mỹ nữ, ca nhi. Ngay cả hoàng thượng, cũng sợ với tính cách lạnh lùng của hắn sẽ cô độc cả đời, nên hễ cảm thấy nữ tử hay ca nhi nào được, có ý yêu thích hắn, đều sẽ ban thưởng cho hắn. Bây giờ, hậu viện của hắn đếm không xuể, có khi còn nhiều hơn cả hoàng thượng. Trong đó, muốn dạng nào mà không có, làm sao một ca nhi cống nạp của một quốc gia nhỏ bé có thể làm cho hắn chú ý được?
Một vị nam tử có dáng vẻ soái khí, phong lưu phóng khoáng, mở miệng trêu đùa: “Không phải là nghe binh lính truyền tin, sáng hôm nay vị “mỹ nhân ca nhi” mới của huynh sẽ tiến vào thành sao? Vừa lúc bọn ta đang rảnh rỗi liền đến chúc mừng hậu viện của huynh lại có thêm một vị mỹ nhân như hoa nữa.” Nói xong, hắn phá lên cười lớn, tiếng cười đầy vẻ trêu chọc.
Người này tên là Lâm Hiên, là vị Tả tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của triều đình. Ba người còn lại lần lượt là Mộc Lâm, vài năm trước đã dựa vào tài năng của bản thân mà thi đậu thám hoa, sau đó được Tiêu Thần cất nhắc, trở thành Lại bộ thượng thư. Tiếp theo là Bắc Uyên, một vị tướng quân dưới trướng của Tiêu Thần, cũng là con trai trưởng của Bắc Hầu phủ. Người cuối cùng là Chu Hàn Thanh, được mệnh danh là đệ nhất tài tử của kinh thành, cũng là con trai thứ của Chu Quốc công.
Lúc này, sau khi nghe Lâm Hiên trêu chọc, ba người còn lại cũng không nhịn được mà bật cười. Dám ở trước mặt Thần vương gia trêu đùa, cười cợt như vậy, e rằng ngoài hoàng huynh của hắn ra, cũng chỉ có bốn người bọn họ mà thôi.
Sau khi cười cợt xong, mới đi vào chính sự. Mộc Lâm nhìn Tiêu Thần: “Vương gia, Sở quốc mặc dù là một quốc gia không lớn, nhưng người ta đã tỏ thành ý muốn nương nhờ chúng ta. Chúng ta cũng nên thể hiện một chút, xem như cho nước họ một chút mặt mũi. Với lại, ngài cũng không thiệt thòi gì. Nếu không thích, cũng có thể bỏ vào hậu viện. Dù sao hậu viện của ngài nhiều mỹ nhân như vậy, thêm một người cũng chỉ là thêm một miệng ăn, không có gì to tát.”
Chu Hàn Thanh nghe Mộc Lâm nói vậy, cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình. “Đúng vậy, Vương gia. Lúc người ta đến, ngài cứ ra xem một chút cho có lệ. Chờ sứ thần đi rồi, ngài muốn làm thế nào thì làm. Ai biết được, lỡ đâu lần này thật sự gặp được người trong lòng thì sao?” Lời nói của hắn đa phần là đùa giỡn, nhưng hắn không ngờ rằng một lời thành sấm, lời nói đùa này, không lâu nữa lại trở thành sự thật.
Bắc Uyên cũng gật đầu, giọng nói trầm ổn: “Đúng vậy, Vương gia. Ngài mười lăm tuổi đã ra chiến trường, lập một thân huân công hiển hách, giúp hoàng thượng đăng cơ. Năm nay cũng đã hai mươi tuổi rồi. Trong viện, bao nhiêu thị thiếp đang chờ người thị tẩm, vậy mà đến nay, ngài một người cũng không đụng qua. Vị trí vương phi và trắc phi đều còn trống. Lần này đến là một vị ca nhi. Ta biết vị trí của ca nhi ở tất cả các quốc gia đều khá thấp, không xứng với ngài. Nhưng hoàng thượng vì muốn duy trì tình cảm giữa hai nước, mới đặc biệt phong cho vị ca nhi này làm trắc quân. Ngài coi như cho hoàng thượng một chút mặt mũi.”