Bí cảnh lần này ba người lịch luyện là một trong những bí cảnh thượng cổ. Bí cảnh này trăm năm mới mở ra một lần, chỉ có tu sĩ dưới nguyên anh kỳ mới có thể đi vào. Những tu sĩ từ nguyên anh kỳ trở lên đều sẽ bị kết giới của bí cảnh chắn ở ngoài, nếu muốn cưỡng ép đi vào, bắt buộc phải trả một cái giá cực kỳ lớn, nên thường không có kẻ nào dám mạo hiểm. Cuối cùng, nơi này được xem như là một nơi lý tưởng để cho các tiểu bối của các đại gia tộc và đệ tử tông môn vào lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên.
Khi ba người họ đến nơi, ở bên ngoài bí cảnh đã có rất nhiều người đang chờ đợi. Không biết vì nguyên nhân gì, bí cảnh vốn dĩ sẽ mở ra từ mấy ngày trước, nhưng lần này lại một mực không có động tĩnh, làm cho nhiều tu sĩ đứng chờ ở ngoài không khỏi sốt ruột, bất an.
Ba người cũng không để ý nhiều. Dù sao bọn họ cũng vừa mới tới. Vốn tưởng khi đến nơi, những người khác đã vào trước hết rồi, không ngờ vận khí lại tốt đến vậy, bí cảnh vẫn chưa mở. Bọn họ vừa đi đến khu vực của đệ tử Thiên Cơ gia đang chờ, liền có một vài người tiến lên bắt chuyện. Nhưng chủ yếu vẫn là trò chuyện với Thiên Cơ Duyệt. Còn Thiên Cơ Phong, mặc dù là thiếu chủ, nhưng trong lòng nhiều người, một kiếm thể trời sinh vốn dĩ không thể nào so bì được với những tu sĩ có linh căn. Ngoài ra, vẻ ngoài của Thiên Cơ Phong vốn dĩ khá nghiêm túc, nên bọn họ càng không dám đến gần. Thiên Cơ Phong vốn đã quen cũng không để trong lòng im lặng đứng một bên.
Mặc Y Tinh Vũ đứng kề bên, cũng im lặng chưa từng lên tiếng. Y vốn không quen biết bọn họ, lại không giỏi giao tiếp. Có thể làm bạn được với Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt, cũng là do hai người họ đã bỏ ra rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Với lại, Thiên Cơ Phong là cháu của Thiên Cơ Ý, nên y mới có thể dễ dàng tiếp nhận họ. Còn những người khác, y không quan tâm nhiều lắm.
Mấy đệ tử của Thiên Cơ gia từ khi Mặc Y Tinh Vũ đến đã chú ý đến y. Muốn không chú ý cũng rất khó, bởi vì y thật sự rất đẹp. Chỉ tiếc là một thiếu niên “mù”, lại còn không có chút tu vi nào. Bọn họ không hiểu tại sao Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt lại mang một phàm nhân đến nơi nguy hiểm như thế này. Lúc trước, họ chỉ nghe bát trưởng lão Thiên Cơ Ý mang về gia tộc một thiếu niên mỹ nhân, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Mặc Y Tinh Vũ cũng chưa từng bước ra khỏi viện tử, nên việc họ không nhận ra y cũng là chuyện bình thường.
Trong bọn họ, có một thiếu niên giống như là người cầm đầu, tên là Thiên Cơ Thanh, lớn tuổi hơn hai người Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt một chút, bình thường cũng khá thân với Thiên Cơ Duyệt. Hắn tò mò không chịu được, liền nhẹ giọng, mang theo chút quan tâm, hỏi: “Cơ Duyệt, vị tiểu công tử này là từ đâu đến vậy? Sao lại đi cùng các ngươi? Vào bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, chúng ta bảo vệ bản thân còn chưa xong, nếu dẫn theo, lỡ bảo vệ người ta không tốt thì sao?”
Thiên Cơ Duyệt nghe hắn hỏi, nhìn hắn với vẻ mặt một lời khó nói hết. “Ngươi đừng có nhìn y như vậy mà bắt hình dong. Y chính là người mà Cơ Ý thúc đã mang về gia tộc. Bởi vì ngày thường không ra ngoài, ngươi không biết là đúng rồi. Còn về tu vi…” Nói đến đây, cậu ta như nhớ lại điều gì, khóe miệng không khỏi giật giật. “…Y không những có tu vi, mà còn là người có tu vi cao nhất trong số chúng ta. Đừng có ngu mà đi trêu chọc y là được.”
Nghe cậu ta nói vậy, đám người của Thiên Cơ gia trên mặt đều hiện lên vẻ không tin tưởng. Thiên Cơ Thanh còn khoa trương hơn, nói: “Thiên Cơ Duyệt, ngươi đang nói đùa phải không? Chưa nói đến việc bọn ta không cảm nhận được chút tu vi nào trên người y, chỉ riêng về hình dáng, nghe nói ba năm trước bát trưởng lão mang về là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Ba năm đã trôi qua, ít nhất cũng phải trở thành một thanh niên rồi chứ. Trừ khi… trừ khi y là thuộc loại yêu nghiệt tu luyện, nhỏ tuổi như vậy đã thành nguyên anh?”
Sau đó, hắn nhìn vẻ mặt không giống nói dối của Thiên Cơ Duyệt, với dáng vẻ chưa từng muốn phản bác của Thiên Cơ Phong, giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ không thể tin tưởng.
Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt nhìn dáng vẻ của bọn họ, trong lòng liền cảm thấy cực kỳ thú vị. Giống như không phải chỉ có hai người họ bị sốc, mà bất kỳ ai nghe đến chuyện này cũng sẽ hoảng sợ như vậy. Thấy được dáng vẻ của mọi người giống như mong muốn của mình, cuối cùng Thiên Cơ Duyệt cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này, cậu ta mới giải thích: “Tu vi của Tinh Vũ chưa đến nguyên anh. Nhưng là do bí pháp tu luyện của y khác với chúng ta, nên cơ thể mới không phát triển nữa. Cũng do nguyên nhân đó mà chúng ta mới không cảm nhận được tu vi của y.”
Nghe cậu ta giải thích như vậy, nhóm đệ tử của Thiên Cơ gia mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tưởng trên đời này lại xuất hiện thêm một kẻ yêu nghiệt nữa, thì bọn họ lấy gì để so sánh. Thà không gặp mặt, chỉ nghe qua thôi thì không sao, nhưng nếu thật sự có một kẻ có tốc độ tu luyện vượt xa mình đứng ngay trước mặt, sẽ làm cho bọn họ nảy sinh cảm giác tự ti, ảnh hưởng đến đạo tâm.
Nhìn đám đệ tử của Thiên Cơ gia đang xì xào bàn tán, sau đó lại nhìn mình với ánh mắt từ tò mò, kinh ngạc, cho đến vẻ mặt đầy may mắn thở phào nhẹ nhõm, Mặc Y Tinh Vũ cũng chưa từng mở miệng nói bất cứ câu gì. Dù sao, những chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến y.
Bọn họ trao đổi xong thấy thiếu niên xinh đẹp như vậy đứng ở một bên, không ít đệ tử của Thiên Cơ gia muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng thấy y cứ im lặng, họ cũng có chút ngại ngùng. Cuối cùng, chỉ có vài người dũng cảm hơn, tiến lên tự giới thiệu tên mình.
Nhìn bọn họ từng người một, ánh mắt không hề mang ý xấu, lại nghĩ đến việc những người này đều là tộc nhân của Thiên Cơ Ý, bản thân y cũng ở nhờ Thiên Cơ gia một thời gian, nếu cứ im lặng mãi thì có vẻ hơi kỳ lạ. Vì vậy, y liền nhẹ giọng, thanh âm trong trẻo nói: “Ta tên Mặc Y Tinh Vũ, là bạn của Thiên Cơ Ý. Rất vui được gặp các ngươi.”
Nghe y tự giới thiệu, nhóm đệ tử của Thiên Cơ gia cười càng thêm chân thành, nhanh chóng tiếp lời, bầu không khí trở nên hòa hợp hơn hẳn. Thậm chí, Thiên Cơ Thanh còn muốn tiến lên một bước để vỗ vai y tỏ vẻ thân thiết, nhưng cuối cùng lại bị Thiên Cơ Phong dùng ánh mắt ngăn lại. Thế nên, hắn chỉ đành ngại ngùng cười nói: “Ngươi hảo, Tinh Vũ. Một lát nữa vào bí cảnh, nếu có gặp mặt, hy vọng chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau một chút.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói vậy, khẽ gật đầu, chuẩn bị đáp lời, thì đột nhiên, y cảm nhận được linh khí ở khu vực cổng vào bí cảnh đang dao động cực mạnh. Cùng lúc đó, tiếng ồn ào cũng theo đó vang lên. Chỉ nghe thấy có một tu sĩ lớn tiếng hô: “Bí cảnh mở rồi! Nhanh chóng vào thôi!”
Nghe tiếng hô của hắn, không ít tu sĩ đã nhanh chóng lao về phía không gian truyền tống mới được hình thành. Đám đệ tử của Thiên Cơ gia cũng nhanh chóng theo sau, chạy đi.
Ba người Mặc Y Tinh Vũ nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng hướng về phía cửa vào của bí cảnh. Khi đến nơi, chỉ thấy nơi lúc nãy còn đông đúc người chờ, giờ phút này chỉ còn lại lác đác một vài người. Có lẽ là các vị trưởng lão của một số tông môn, đưa đệ tử của mình đến lịch luyện, nhưng vì lo lắng nên vẫn phải đứng ở ngoài chờ đợi.
Thấy ba người đến chuẩn bị bước vào bí cảnh không ít người của các gia tộc nhìn về phía bọn họ đầy kinh ngạc. Đặc biệt là khi nhìn hướng Mặc Y Tinh Vũ, một người “không có tu vi”. Nhưng ba người cũng không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, nhanh chóng đi qua không gian truyền tống, biến mất tại chỗ. Cho đến khi ba người biến mất hoàn toàn, một vài lão giả ở xung quanh mới xôn xao bàn tán: “Không phải là ta hoa mắt đi? Bí cảnh này, một phàm nhân không có tu vi cũng dám vào sao? Thật là không biết sống chết mà!” Những người xung quanh nghe ông ta nói vậy, cũng từng người một lắc đầu cảm thán.