Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã trôi qua ba năm.
Mặc Y Tinh Vũ vẫn hằng ngày tu luyện và dành thời gian cho việc luyện đan, chưa từng bước chân ra khỏi viện tử. Theo thời gian trôi qua, tu vi của y cũng từ kim đan trung kỳ, vững chắc tiến vào kim đan viên mãn. Mấy hôm nay, y đã có thể cảm nhận được một cách rõ ràng vách ngăn vô hình của cảnh giới nguyên anh. Không qua vài tháng nữa, bản thân chắc chắn có thể phá đan thành anh. Mà đan đạo của y, qua ba năm này không ngừng học hỏi những kiến thức mà Thiên Cơ Ý để lại, cuối cùng cũng đã thành công trở thành một luyện đan sư trung cấp.
Mặc Y Tinh Vũ quanh năm không bước ra khỏi viện tử, nên người bên ngoài Thiên Cơ gia cũng đã sớm quên đi vị thiếu niên xinh đẹp năm đó Thiên Cơ Ý trưởng lão mang về. Chỉ còn Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt là thỉnh thoảng vẫn đến viện tử của Thiên Cơ Ý, ngồi nói chuyện phiếm cùng y.
Rất nhiều chuyện bên ngoài đều là do hai người họ kể lại cho y nghe, ngay cả việc Thiên Cơ Ý hai năm trước, sau khi từ Mạc gia trở về liền bế quan, cũng là bọn họ nói cho y biết. Nghe được tin này, y cũng yên tâm phần nào. Nếu Thiên Cơ Ý đã quay về, có nghĩa là chuyện của A Đình cũng đã được giải quyết xong xuôi.
Hôm nay, viện tử vẫn tĩnh lặng, rung động lòng người như thường lệ. Y đang ngồi trước đám dược liệu mà mình mới trồng, hai tay kết ấn, dẫn dắt linh khí trong không trung hóa thành một dòng nước mát lành, tưới lên từng gốc cây. Y cũng không biết Thiên Cơ Ý đã bố trí trận pháp gì, mà có thể làm cho viện tử này bốn mùa như một, lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp, hòa cùng mùi hương thoang thoảng của dược liệu. Chỉ là, vườn dược liệu này đã có một chút thay đổi so với ba năm trước. Theo sự thăng cấp trong đan đạo của y, những dược liệu và linh tài cấp thấp mà Thiên Cơ Ý để lại đã không còn đủ để cung cấp cho y nữa. Vì vậy, y nhờ Thiên Cơ Phong mang đan dược của mình luyện được đi đổi lấy một ít hạt giống cao cấp hơn, tự mình gieo trồng, chăm sóc.
Sau khi tưới nước xong, y lại đánh ra vài pháp quyết nhỏ, truyền một ít linh lực của bản thân vào đám dược liệu mới trồng. Nhìn chúng như có thêm sức sống, không ngừng phát triển, y mới hài lòng phủi phủi tay áo, đi đến bên chiếc ghế trúc nhỏ dưới tán cây, nhắm mắt dưỡng thần.
Y vừa mới nhắm mắt lại, đã nghe thấy hai tiếng bước chân quen thuộc. Là Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt đến tìm mình. Ba năm qua, từ ban đầu có chút xa lạ, đến bây giờ trở thành bạn bè. Theo như lời Thiên Cơ Duyệt nói, mặc dù y lớn tuổi hơn hai người họ rất nhiều, nhưng nhìn vào gương mặt của y, thật sự rất khó để có thể gọi một tiếng “tiểu thúc”. Vì vậy, cứ gọi thẳng tên là tốt nhất. Y thấy như vậy cũng tốt, nên cũng không sửa đổi gì.
Vừa mới đến gần, Thiên Cơ Duyệt đã không chờ đợi kịp lên tiếng: “Tinh Vũ! Sao ngươi lại nằm ở đây a? Hôm nay không tu luyện hay luyện đan sao? Hầu như lần nào ta tới, cũng thấy ngươi không phải là đang tu luyện, thì chính là đang tại luyện đan, còn không chắc chắn là đang chăm sóc cho đám dược liệu của mình.”
Thiên Cơ Phong đi theo phía sau, hắn đi đến bên cạnh Thiên Cơ Duyệt, nhìn thiếu niên đang nằm trên ghế trúc. Ba năm trôi qua, y vẫn là dáng vẻ như lúc ban đầu, chưa từng có một chút thay đổi nào. Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn tin tưởng những lời y nói khi hai người bọn họ lần đầu gặp mặt. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một trận đáng tiếc. Nếu có thể lớn lên, người này chắc chắn sẽ cực kỳ phong hoa tuyệt đại. Nghĩ như vậy nhưng hắn cũng chưa từng nói ra, chỉ đối với thiếu niên nói: “Tinh Vũ, đừng để ý đến lời tên ngốc này nói. Chúng ta hôm nay đến, là có chuyện muốn trao đổi với ngươi.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói vậy, liền mở đôi mắt đẹp của mình ra, nhìn hai người nói: “Ân, hai người các ngươi có việc gì, cứ nói đi, ta nghe”. Theo thời gian ba năm trôi qua, hai thiếu niên mười bảy tuổi năm đó, giờ cũng đã trổ mã, trở thành những thanh niên phong lưu, phóng khoáng. Đặc biệt là Thiên Cơ Phong, càng lúc lại càng có nét giống với Thiên Cơ Ý.
Thiên Cơ Duyệt nghe y hỏi, đưa tay lên hơi xoa đầu, có chút xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Mặc Y Tinh Vũ, trong lòng thầm nghĩ: Thật đẹp a! Lần nào nhìn cũng không nhịn được mà kinh diễm. Đặc biệt là đôi mắt kia, trên đời này sao lại có người có đôi mắt đẹp đến như vậy chứ? Chỉ cần nhìn vào, là sẽ không thể nào tự thoát ra được.
Thiên Cơ Phong khẽ ho một tiếng, che đi sự kinh diễm của bản thân nói: “Gần đây, có một bí cảnh sắp mở ra. Gia tộc cho phép tất cả các đệ tử dưới nguyên anh kỳ đều có thể tham gia. Nhưng vào nơi đó rất hung hiểm, ta với A Duyệt định tổ đội đi vào, nhưng còn thiếu một vị luyện đan sư. Ngươi ở trong viện tử này lâu như vậy, không ra ngoài, không cảm thấy buồn chán sao? Xem như là đi lịch luyện một chút, thế nào?”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói vậy, hơi suy nghĩ một chút. Từ khi Thiên Cơ Ý bế quan, y liền chưa từng bước ra ngoài ở đây chờ hắn. Nhưng hiện giờ, Thiên Cơ Ý không biết đến lúc nào mới xuất quan, y cũng không thể lúc nào cũng ngồi chờ được. Y đến nơi này, không phải là muốn đi tham quan một chút thế giới sao? Nghĩ như vậy, y liền gật đầu đồng ý.
Thấy y gật đầu, Thiên Cơ Duyệt liền cười lớn, vui vẻ nói: “Vậy tốt quá! Ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát đi bí cảnh. Ngươi cần chuẩn bị gì thì hãy chuẩn bị một chút.”
“Ân, vậy ba ngày sau chúng ta xuất phát.”
Ba người hẹn xong thời gian, Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt cũng không ở lại lâu. Liền tự mình quay về nơi ở, chuẩn bị cho chuyến lịch luyện ba ngày sau.
Ba ngày sau, Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt đúng giờ đến trước viện tử của Thiên Cơ Ý để đón Mặc Y Tinh Vũ cùng đi bí cảnh. Khi hai người đến, đã thấy Mặc Y Tinh Vũ, người vốn dĩ chưa từng bước ra khỏi viện tử trong suốt ba năm qua, lúc này đứng ở phía trước cổng viện, lẳng lặng chờ bọn họ.
Thấy y, Thiên Cơ Duyệt liền nhanh chân bước tới, giọng nói đầy quan tâm: “Tinh Vũ, Mắt của ngươi có chỗ nào không khỏe à, sao lại mang bịt mắt vậy?”
Mặc Y Tinh Vũ nghe cậu hỏi, liền khẽ chạm nhẹ vào dải bịt mắt, bình thản nói: “Không có gì, mắt ta vẫn ổn. Chỉ là không muốn vì nó mà gây thêm nhiều rắc rối không cần thiết. Đeo vào, có thể bớt đi rất nhiều việc.”
Thiên Cơ Duyệt là kẻ thông minh, nghe y nói vậy liền hiểu ngay vấn đề trong đó, cũng không hỏi thêm nữa. Cậu ta phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay, nói: “Vậy ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao? Chúng ta mau xuất phát thôi. Mấy đệ tử trong gia tộc ta hầu như đã xuất phát đi trước rồi, chỉ còn lại chúng ta thôi đó.”
Thiên Cơ Phong đi theo phía sau, nghe Thiên Cơ Duyệt nói liền lên tiếng: “Tinh Vũ, đừng để ý đến tên ngốc này. Chúng ta hôm nay xuất phát cũng không muộn. Cơ duyên là dành cho kẻ có duyên với vật đó, không phải là chuyện đến trước hay đến sau.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nghiêm túc giảng giải, không nhịn được mà bật cười. “Được rồi, ta không quan tâm. Đi thôi, chúng ta xuất phát.”