Bởi vì là linh thú tự nguyện nhận chủ, lại là loại khế ước đơn phương thấp nhất, giống như nô lệ và chủ nhân, nên quá trình ký kết diễn ra rất nhanh, hoàn thành trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Chờ ký kết xong, luồng ánh sáng lam tím kia biến mất. Trên trán của Thiên Cơ Ý liền hiện lên một ký hiệu nhỏ hình ngọn lửa mờ ảo, lúc thì có màu lam, nhưng nếu nhìn kỹ dưới một góc độ khác, có thể thấy được một chút ánh tím lấp lánh, làm cho hắn trông càng thêm thần bí hơn. Hắn khẽ cảm thụ một chút khế ước này, liền biết nó không giống như khế ước bình đẳng giữa Tinh Vũ và tiểu ngốc. Khế ước của họ, nếu một ngày tiểu ngốc và Tinh Vũ cùng đồng ý, dù sẽ bị thương nặng nhưng vẫn có thể giải trừ. Còn tiểu linh thú này lại chọn loại khế ước chủ tớ, một loại khế ước bất bình đẳng nhất, lấy Thiên Cơ Ý làm chủ. Mọi sự sống chết của nó đều nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn có một ý niệm, cũng có thể làm nó vạn kiếp bất phục.
Thiên Cơ Ý cảm nhận một chút khế ước giữa hai bên, trong lòng cũng thầm nghĩ, tiểu linh thú này cũng thật là biết điều. Nếu nó chọn một loại khế ước khác, chưa chắc hắn đã đồng ý.
Giờ phút này, ở phía bên kia, trong trận pháp khế ước, bởi vì tiểu thú đã đưa ra một phần thần hồn, nguyện ý trung thành với Thiên Cơ Ý, nên khế ước với Thanh Huyên Nhi tuyên bố thất bại. Ánh sáng của trận pháp đang giằng co bỗng nhiên biến mất. Đây là lần đầu Thanh Huyên Nhi ký kết khế ước với linh thú, lại đang trong quá trình khế ước bị phản phệ, không biết dừng lại đúng lúc, bị thương tổn nghiêm trọng. Cô ta phun ra một ngụm máu tươi, lăn ra ngất xỉu. Còn tiểu linh thú bên đối diện cũng không khá hơn chút nào, một thân hình nho nhỏ cuộn tròn nằm bất động trên mặt đất, nếu không phải lồng ngực lâu lâu lại hơi phập phồng nhẹ, người ta sẽ tưởng nó đã chết rồi.
Tứ trưởng lão, vốn đang ở bên ngoài duy trì uy áp để đè ép linh thú cho cháu gái mình ký kết, thấy Thanh Huyên Nhi bị phản phệ ngất xỉu, liền vội vàng chạy đến bên cạnh cô ta, đưa tay ra bắt mạch. Không bắt thì thôi, vừa bắt mạch, bà ta liền giận đến run lên. Cảm nhận được sinh mệnh của Thanh Huyên Nhi đang trôi đi rất nhanh, vội vàng lấy ra một viên đan dược phục hồi cao cấp, nhét vào miệng cô ta để giữ lại mạng sống. Nhưng bà ta biết, linh căn và kinh mạch của Thanh Huyên Nhi khó có khả năng khôi phục hoàn toàn. Dù có may mắn khôi phục, cả đời này cũng đừng mong bước chân vào kim đan kỳ.
Càng nghĩ, bà ta càng hận. Lập tức giao Thanh Huyên Nhi cho một đệ tử bên cạnh đỡ lấy, bản thân thì đứng dậy, ánh mắt tóe lửa, định ra tay với tiểu súc sinh đang nằm trên mặt đất.
Nhưng chưa kịp để bà ta ra tay, phía trước mặt tiểu súc sinh đáng chết kia đã có một người đứng chắn. Bóng hình cao lớn hơi khom người xuống, đưa tay túm lấy cổ của tiểu linh thú, lắc qua lắc lại. Ban nãy, toàn bộ tinh lực của bà ta đều tập trung vào việc áp chế tinh thần của tiểu thú, sau đó lại lo lắng cho Huyên Nhi, nên chỉ biết là con tiểu súc sinh này vì phản kháng mà tìm đại một tu sĩ khác để ký kết, nhưng không nhìn rõ là ai. Thấy Thiên Cơ Ý nắm tiểu linh thú trên tay như vậy, bà ta cũng không nghĩ nhiều, bởi vì nếu một tu sĩ bình thường ký kết được với linh thú, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, nâng niu quý trọng, làm gì có chuyện xách lên đung đưa như vậy.
Bà ta nhìn Thiên Cơ Ý, giọng nói lạnh lùng: “Tiểu hữu, không biết có thể giao con tiểu súc sinh này cho ta được không? Nó làm tổn thương cháu gái ta, ta cần phải giết nó để trút giận cho cháu gái mình.”
Thiên Cơ Ý nghe bà ta nói vậy, ánh mắt lóe qua một tia hàn quang. Hắn khẽ híp mắt lại, cười nhạt: “Trút giận? Ngươi nhắc ta mới nhớ. Ta ghét nhất là kẻ khác nhắm vào đồ vật của mình.” Sau đó, hắn nhìn tiểu thú đang nhắm mắt, không biết sống chết thế nào trên tay mình, hỏi nhẹ một câu: “Ngươi nói có đúng không, vật nhỏ?” Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm, làm cho những tu sĩ xung quanh nghe thấy cũng phải lạnh sống lưng.
Ngô trưởng lão từ khi thấy linh thú phản kháng liền muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lại không kịp. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng sáng lam tím bay về một hướng khác, cho đến khi khế ước hoàn thành, khuôn mặt của ông ta liền trực tiếp đen lại. Thầm chửi Tứ trưởng lão và Thanh Huyên Nhi ngu ngốc. Đã không làm được việc, lại còn làm hỏng chuyện. Giờ thì tốt rồi, Cửu phẩm linh tài vẫn phải đưa cho người của Thiên Không Thành, nhưng linh thú cũng không ký kết được, để cho người khác chiếm mất. Lần này trở về, không biết tông chủ và các trưởng lão khác sẽ xử phạt lão như thế nào.
Nghĩ đến đây, trong đầu hắn đang có ý định xem kẻ nào đã ký kết khế ước với linh thú. Nếu là do linh thú vì phản kháng mà tìm đại một tu sĩ nào đó, chỉ cần giết kẻ đó, đoạt lại linh thú là được. Nhưng khi nhìn rõ người đang nắm linh thú là ai, ông ta liền không có cách nào mở miệng.
Tại sao cố tình lại là kẻ này? Lúc ở Vọng Nguyệt Lâu, ông ta đã cảm thấy thanh niên này sâu không lường được. Hiện giờ, linh thú lại cố tình chọn hắn ta để ký kết, điều này làm ông ta càng thêm nghi kỵ. Ông càng cảm thấy chuyến này trở về tông môn, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Biết vậy lúc đầu đã không cố kỵ. Dù sao ông ta cũng đứng hàng thứ tám trong các trưởng lão, mặc dù có hơi yếu thế, nhưng nếu ra sức ngăn cản Tứ trưởng lão, ít nhiều cũng sẽ có tác dụng. Giờ thì mất cả chì lẫn chài.