Đến nội dung chính

Chương 34: Khởi hành đến Vạn Thú Sơn Mạch

admin 1.090 Chữ Cài Đặt

Khi hai người họ ra đến cổng thành, nhóm người Mạc Đình đã đứng chờ ở đó từ lâu. Mấy vị tu sĩ đi theo Mạc Đình trên mặt ít nhiều đều có chút không vui. Nhìn thấy hai người Thiên Cơ Ý cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Mạc Đình từ xa thấy hai người đi đến liền vui vẻ đưa tay lên vẫy vẫy. Chờ họ đến trước mặt, hắn liền háo hức nói: “Chúng ta mau xuất phát thôi!” Sau đó, hắn quay lão giả bên cạnh nói cái gì đó, chỉ thấy lão giả hơi hơi gật đầu liền từ tui trữ vật của bản thân lấy ra một chiếc pháp thuyền tinh xảo.

Nhìn thấy pháp thuyền xuất hiện, Mặc Đình hào hứng nói thêm, giọng điệu không giấu được vẻ tự hào: “Vạn thú sơn mạch cách đây cũng không xa, nhưng nếu đi bộ cũng phải mất một tháng mới đến, e là không kịp. Cũng may ông nội ta chu đáo, trước khi xuất phát đã cho ta mượn cái này. Pháp thuyền này là tài sản riêng của ông nội ta đấy, lợi hại đi? Những loại pháp thuyền như thế này, không phải tu sĩ nào cũng có được đâu!”
Mặc Y Tinh Vũ hơi mờ mịt không biết tại sao cậu lại hào hứng như vậy, bởi vì Thiên Cơ Ý cũng có một chiếc linh thuyền tương tự, hình như còn lớn hơn một chút. Y định mở miệng ra nói gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của Mạc Đình, lại cảm thấy không nên nói ra. Y đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài gần một tháng. Y hiểu rằng, có những lúc, im lặng mới là tốt nhất.

Y im lặng, những người đi theo Mạc Đình lại càng không có lý do gì để lên tiếng. Bọn họ tuy cảm thấy Thiên Cơ Ý có phần thần bí, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng họ cũng có thể sở hữu một chiếc pháp thuyền, mà còn cao cấp hơn của đại trưởng lão. Bởi vì những loại pháp khí phi hành cao cấp như thế này, tu sĩ bình thường gần như không thể có được. Trừ khi là người của các tông môn hoặc thế gia lớn, nhưng thường đó cũng là tài sản chung của cả gia tộc, hiếm khi là của riêng một cá nhân nào. Đại trưởng lão của Mạc gia, bản thân chính là một luyện khí tông sư, nhưng cũng phải mất vô số tài bảo và thời gian rất lâu mới luyện chế ra được chiếc pháp thuyền này. Nếu không phải vì ông thật lòng yêu thương người tôn tử này, thì làm sao có thể giao một vật quý giá như vậy cho một kẻ ngay cả linh căn cũng không có.
Không ai nhắc đến việc này, Thiên Cơ Ý lại càng không rảnh rỗi đến mức đi chọc phá sự hứng khởi của Mạc Đình. Cứ như vậy, trong sự hào hứng của Mạc Đình, cả nhóm lần lượt bước lên thuyền, chuẩn bị xuất phát đến vạn thú sơn mạch. Ngay trước khi thuyền khởi động, Thiên Cơ Ý bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua một góc khuất trong thành, rồi nhanh chóng thu lại, trở về với bộ dạng lơ đãng như không có gì.

Chỉ có đám tu sĩ đang ẩn mình trong góc đó mới biết, ánh mắt kia đáng sợ đến nhường nào. Bọn họ vốn định bám theo hai người, tìm cơ hội ra tay cướp đoạt. Nhưng ai biết được, trên đường đi nơi nào cũng đông đúc, khiến họ không có cơ hội. Đến khi tới cổng thành, thấy hai người hội hợp với nhóm người của Mạc gia, điều này càng làm cho họ kiêng kỵ, không dám manh động. Ngay khi họ quyết định bỏ cuộc, lại bị ánh mắt kia phát hiện. Một ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng, khiến họ cảm thấy như mọi suy nghĩ đen tối trong đầu đều bị nhìn thấu.
Thiên Cơ Ý ở trên phi thuyền cũng không dừng mắt ở góc đó quá lâu, bởi vì hắn rất nhanh đã cảm nhận được một ánh nhìn khác, trong trẻo, tò mò xuyên qua lớp lụa mỏng, đang hướng về phía hắn.

Mặc Y Tinh Vũ vốn định hỏi Thiên Cơ Ý về nhóm người đã bám theo họ nãy giờ. Nhưng thấy hắn dường như không mấy để tâm, y lại thôi, chuẩn bị quay lại chỗ Mạc Đình để nghe hắn tiếp tục nói chuyện. Tiểu tử này thật sự rất hoạt bát, chỉ cần ngươi đáp lại hắn một lời, hắn có thể cùng ngươi nói chuyện cả ngày. Mặc dù có hơi ồn ào, nhưng sự nhiệt tình của hắn lại rất khó để làm người ta ghét.

Thiên Cơ Ý thấy y định nói gì đó rồi lại thôi, liền biết ngay y muốn hỏi gì. Đối với người bên ngoài, Tinh Vũ thật sự giống như một phàm nhân không hơn không kém. Nhưng chỉ có hắn biết, y không những sở hữu sức mạnh kinh khủng mà còn có một thần thức vô cùng nhạy bén, không lý nào lại không nhận ra có người đi theo. Chỉ là y chưa từng tiếp xúc với những vấn đề giết người cướp của này, nên không biết bọn họ theo mình để làm gì mà thôi. Thế nên, Thiên Cơ Ý lơ đãng mở miệng, giọng điệu bình thản: “Không có gì, chỉ là vài con kiến không biết tự lượng sức mình, muốn tìm đường chết thôi.”

Mặc Y Tinh Vũ nghe vậy liền gật gật đầu, xem như đã biết. Sau đó, y dứt khoát xoay người đi thẳng đến khu vực phía sau, nơi Mạc Đình đang ở, chuẩn bị tiếp tục nghe hắn “lải nhải”.

Thấy y quay đầu đi tìm Mạc Đình một cách dứt khoát như vậy, Thiên Cơ Ý bỗng nhiên cảm thấy trên đầu như có một đám quạ đen bay ngang qua. Trong lòng hắn thê lương thở dài cảm thán: “Haizzz, lòng người thay đổi thật là nhanh! Mới một ngày trước còn quấn quýt lấy hắn, hiện giờ chưa nói hết câu đã quay đầu đi tìm người khác.”

Sau đó, hắn khẽ cười lắc đầu, xoay người đi về phía sau, nhưng không phải là đến phòng của Mạc Đình, mà là trở về phòng của mình, đóng cửa lại.