Đến nội dung chính

Chương 27

admin 643 Chữ Cài Đặt

Muốn kiếm tiền thì hắn phải nâng giá trị của nó lên. Bạch Nguyên đột nhiên hỏi: “Lâm ca.”

“Nếu là huynh, huynh sẽ làm thế nào?”

Lâm Thanh Trúc không ngờ hắn hỏi mình liền suy nghĩ hồi lâu nói: “Ta không biết cách chế biến.”

“Nhưng nếu là ta…”

Hắn chỉ vào củ trong tay đáp: “Ta sẽ không bán nó dưới hình dạng này.”

Ánh mắt Bạch Nguyên hơi động tò mò nói: “Tại sao vậy.”

Lâm Thanh Trúc nói: “Người ta nhìn thấy nó sẽ biết đây là thứ trên núi đào được.”

“Trong lòng đã cảm thấy nó không đáng tiền.”

“Dù đệ có làm ngon hơn một chút, họ vẫn cảm thấy không đáng bỏ bạc.”

Lâm Thanh Trúc ngập ngừng: “Biến thành thứ khiến họ không nhận ra nguyên bản thì sao?”

Bạch Nguyên im lặng. Một lát sau hắn bật cười hỏi: “Huynh có muốn làm ăn không?”

Lâm Thanh Trúc ngơ ngác: “Ta?”
Bạch Nguyên bật cười: “Đúng. Không phải huynh.”

Bạch Nguyên nghiêm túc nhìn hắn: “Thì còn ai?”

Lâm Thanh Trúc còn chưa trả lời, Trương thẩm đã vỗ đùi: “Ta thấy được đấy!”

Mấy người đồng loạt nhìn bà. Trương thẩm lại vô cùng tự nhiên nói:

“Thanh Trúc đầu óc nhanh.”

“Nguyên ca nhi cũng nhiều ý tưởng.”

“Hai đứa cùng làm chẳng phải vừa đẹp sao?”

Nói đến đây bà lại bổ sung: “Sau này dù sao cũng là người một…”

Bạch mẫu lập tức ho một tiếng: “Khụ!”

Trương thẩm kịp thời nuốt hai chữ “một nhà” trở lại.

Lâm Thanh Trúc đỏ bừng mặt.

Bạch Nguyên lại cúi đầu giả vờ tiếp tục gọt củ. Hắn sợ mình cười ra tiếng.

Nam chính nguyên tác mà cũng có ngày bị mấy vị thẩm thẩm trong thôn trêu đến không nói được lời nào.

Nếu những độc giả từng đọc Phúc Tinh Kiều Thê nhìn thấy cảnh này, chắc chẳng ai tin.
Một lúc sau, Trương thẩm và Lưu thẩm cuối cùng cũng chịu rời đi.

Trước khi đi còn không quên dặn: “Làm thành công phải gọi bọn ta đấy!”

Bạch Nguyên kéo đồ nói: “Cháu không quên đâu.”

Đợi hai người đi khuất, trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Bạch mẫu mang sọt rau vào bếp. Chỉ còn Bạch Nguyên và Lâm Thanh Trúc.

Bạch Nguyên kéo sọt củ Lâm Thanh Trúc mang tới: “Chỗ này ta lấy ba mươi văn.”

Ai ngờ Lâm Thanh Trúc lại lắc đầu: “Không cần.”

Bạch Nguyên hỏi: “Không cần?”

Lâm Thanh Trúc lại lắc đầu: “Cha mẹ bảo mang sang cho nhà đệ. Vốn cũng chẳng đáng tiền.”

Bạch Nguyên từ chối rất nhanh: “Không được.Tặng vài củ thì được.”

“Nhưng nếu sau này ta thật sự cần số lượng lớn thì không thể cứ lấy không.”

Lâm Thanh Trúc suy nghĩ rồi cũng không tranh nữa: “Vậy đợi đệ làm thành công rồi tính.”
Bạch Nguyên gật đầu. Hắn lại cầm một củ lên: “Được.”

“Đúng rồi.”

“Lâm ca.”

Lâm Thanh Trúc đáp: “Ừ?”

Bạch Nguyên tò mò hỏi: “Huynh nói trên núi phía nhà huynh còn rất nhiều?”

Lâm Thanh Trúc đáp: “Khá nhiều.”

Bạch Nguyên tò mò hỏi: “Có ai đào không?”

Bạch Nguyên tò mò hỏi: “Vậy huynh đừng nói với người khác chỗ cụ thể.”

Lâm Thanh Trúc hơi sửng sốt: “Vì sao?”

Bạch Nguyên mỉm cười: “Bây giờ nó không đáng tiền. Nhưng nếu thứ ta làm thành công.”

Hắn tung củ nâu trong tay lên rồi bắt lấy: “Vài ngày nữa chưa chắc còn như vậy.”

Lâm Thanh Trúc nhìn hắn. Một lúc sau, y cũng cười: “Được. Ta sẽ không nói.”

Hai người nhìn nhau không ai nói thêm.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy, một mối quan hệ vốn không hề tồn tại trong nguyên tác dường như đã bắt đầu hình thành.

Không phải kẻ thù. Không phải đối thủ mà là một khả năng hoàn toàn khác.

Đến tầm buổi trưa Bạch Nguyên vớt mẻ đầu tiên ra. Hắn rửa sạch từng lát củ rồi luộc thử.

Bạch mẫu, Lâm Thanh Trúc và Bạch Chính Đức đều đứng bên cạnh.