Trương thẩm càng nghĩ càng thấy có chuyện để xem vỗ đùi cảm thán: “Đáng tiếc quá.”
Lưu thẩm cố tình nói: “Vân Sơn sáng sớm đã về huyện rồi.”
Lâm Thanh Trúc lập tức hiểu ý. Tai hắn hơi đỏ nói: “Con… con không đến tìm Vân Sơn ca.”
Trương thẩm kéo dài giọng: “Ồ”
Lâm Thanh Trúc càng lúng túng. Bạch Nguyên ngồi bên cạnh suýt bật cười.
Quả nhiên.
Dù ở thời đại nào, mấy vị thẩm thẩm trong thôn đều có cùng một sở thích xem náo nhiệt.
Bạch Nguyên lên tiếng giải vây nói: “Lâm ca. Huynh tới tìm ta?”
Lâm Thanh Trúc như được cứu mạng, lập tức gật đầu: “Đúng.”
Hắn tháo sọt tre sau lưng xuống đưa đồ: “Cha mẹ ta bảo ta mang thứ này sang hỏi đệ.”
Chiếc sọt vừa đặt xuống đất, Bạch Nguyên lập tức nhìn thấy bên trong.
Toàn là củ nâu hơn nữa còn khá nhiều.
Bạch Nguyên lập tức cầm vài củ lên xem: “Nhà huynh đào?”
Lâm Thanh Trúc đáp: “Ừ. Hôm qua nghe người trong thôn nói đệ đang thu thứ này.”
“Sáng nay cha ta lên núi xem thử, phía sau mảnh đất nhà ta có rất nhiều.”
“Cha mẹ bảo dù sao để đấy cũng chẳng ai lấy, nên ta với cha đào một ít.”
Hắn ngừng lại: “Muốn hỏi đệ còn thu không?”
Trương thẩm vừa nghe lập tức chen vào:
“Thật sự thu à?”
“Bao nhiêu tiền?”
Bạch Nguyên: “…”
Tin tức này truyền nhanh thật. Hôm qua hắn mới mua một sọt ở huyện.
Sáng nay người trong thôn đã biết hắn thu mua rồi. Bạch Nguyên đáp: “Ba mươi văn một sọt.”
Trương thẩm lập tức mở to mắt: “Ba mươi văn?!”
“Thứ mọc đầy trên núi mà cũng được ba mươi văn?”
Lưu thẩm bên cạnh cũng động tâm đáp: “Nhà ta phía sau núi cũng có!”
Bạch Nguyên vừa nghe lập tức cảm thấy không ổn. Nếu cứ thế này, chiều nay chỉ sợ cả thôn đều cầm cuốc lên núi đào củ cho hắn. Hắn vội nói: “Khoan đã.”
“Con hiện chỉ thu thử trước.”
“Không phải có bao nhiêu cũng lấy.”
Hai vị thẩm thẩm lập tức có chút thất vọng định nói.
Bạch Nguyên giải thích: “Còn chưa biết có làm thành hay không. Nếu làm được, sau này cần nhiều, con sẽ nói với mọi người.”
“Nếu không làm được, mọi người đào cả đống về chẳng phải phí công sao?”
Nghe vậy hai người thím hàng xóm mới thấy hợp lý.
Trương thẩm vẫn chưa từ bỏ nói: “Vậy lúc nào cần nhớ gọi ta trước.”
“Nhà ta nhiều người.”
“Đào nhanh lắm!”
Bạch Nguyên bất đắc dĩ đáp: “Được, được.”
Lâm Thanh Trúc từ đầu đến cuối đứng bên cạnh nghe.
Không biết vì sao, ánh mắt hắn lại dừng trên mấy chiếc chậu tò mò hỏi: “Đệ đang thử cách khử vị chát à?”
Bạch Nguyên ngẩng đầu không nói thêm.
Lâm Thanh Trúc chỉ vào ba chiếc chậu: “Hửm?”
“Cùng một loại củ nhưng lại dùng ba loại nước khác nhau.”
“Nếu chỉ muốn rửa sạch thì không cần phiền phức như vậy.”
“Cho nên ta đoán…”
“Đệ muốn tìm cách khiến nó dễ ăn hơn.”
Bạch Nguyên hơi bất ngờ. Không hổ là nam chính nguyên tác quan sát thật sự rất nhanh.
Hắn cũng không phủ nhận: “Đúng.”
Lâm Thanh Trúc ngồi xổm xuống. Hắn cầm một lát củ đã thái mỏng lên nhìn:
“Nhưng cho dù hết chát, người trong huyện cũng chưa chắc chịu mua.”
Một câu khiến Bạch Nguyên lập tức nhìn hắn thêm lần nữa: “Vì sao?”
Lâm Thanh Trúc nói: “Vì người có tiền sẽ mua gạo.”
“Người không có tiền mới ăn thứ này.”
“Nhưng người không có tiền đệ bán đắt thì họ không mua nổi.”
“Bán rẻ thì đệ kiếm được bao nhiêu?”
Trương thẩm cùng Lưu thẩm nghe mà mơ hồ.
Bạch Nguyên lại chậm rãi nở nụ cười.
Đúng.
Đây chính là vấn đề hắn vẫn đang suy nghĩ.
Nguyên liệu rẻ không có nghĩa làm ra là bán được.
Nếu cuối cùng chỉ biến củ nâu thành một loại lương thực cứu đói dễ ăn hơn một chút, giá bán nhất định không cao.