Bạch Nguyên cố chống người ngồi dậy.
Căn phòng trước mắt vô cùng đơn sơ. Bốn bức tường màu xám đã bong tróc từng mảng. Nền nhà lát gạch cũ kỹ, nhiều chỗ còn nứt vỡ.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ ọp ẹp, một cái bàn bốn chân đã sờn góc cùng một chiếc tủ gỗ nhỏ cũ đến mức lớp sơn gần như tróc hết.
Không hề có điều hòa.
Không có bóng đèn.
Càng không có điện thoại hay máy tính.
Khung cảnh nghèo nàn đến mức chẳng khác gì một căn nhà cấp bốn bị bỏ hoang nhiều năm.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn hét lớn trong nội tâm: “Không đúng!”
“Đây tuyệt đối không phải phòng trọ của mình.”
Bạch Nguyên lập tức vén chăn, loạng choạng bước xuống giường.
Đúng lúc ấy, khóe mắt hắn vô tình bắt gặp một chiếc chậu đồng đặt trong góc phòng.
Mặt nước bên trong phản chiếu một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
“…”
Bạch Nguyên chết lặng.
Người trong nước vẫn cử động theo hắn.
Nhưng đó…
Lại không phải khuôn mặt của hắn.
Bạch Nguyên ngây người nhìn gương mặt phản chiếu trong chậu nước hồi lâu.
Mãi đến khi một cơn đau đầu dữ dội ập tới, vô số ký ức xa lạ như dòng lũ tràn vào tâm trí khiến hắn ôm đầu ngã quỵ xuống nền nhà: “Á…”
Từng đoạn ký ức chồng chéo lên nhau.
Tên của chủ nhân thân thể này cũng là Bạch Nguyên.
Mười bảy tuổi.
Ca nhi.
Là con út của trưởng thôn Bạch gia thôn.
Không biết qua bao lâu, cơn đau mới dần dịu xuống.
Bạch Nguyên ngồi tựa bên giường, vẻ mặt cứng đờ nói: “Đùa nhau à?”
Hắn… Xuyên không rồi.
Không chỉ xuyên không, mà còn xuyên vào đúng cuốn tiểu thuyết điền văn hắn vừa đọc cách đây vài hôm.
Tên truyện là Xoay Người Ta Giàu Nhất.
Một bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh thôn quê, kể về cuộc đời của nhân vật chính từ một thiếu niên nghèo khó, từng bước gây dựng gia nghiệp, cưới được phu quân như ý rồi dẫn dắt cả gia tộc đi đến cuộc sống phú quý.
Cả quyển truyện tràn ngập không khí làm ruộng, làm ăn, nuôi gia súc, phát triển gia đình.
Nam chính được ví như “phúc tinh”. Đi đến đâu cũng mang vận may đến đó. Những người từng giúp đỡ y đều được hưởng phúc, còn kẻ đối nghịch thì kết cục chẳng mấy tốt đẹp.
Điều khiến Bạch Nguyên muốn khóc không ra nước mắt là…
Hắn chẳng phải nhân vật chính.
Cũng chẳng phải vai phản diện lớn.
Mà chỉ là một pháo hôi làm nền, sống không quá ba chương.
Thậm chí, cái tên “Bạch Nguyên” trong nguyên tác chỉ xuất hiện vài lần rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn giật giật than:
“Ông trời đúng là biết chọn người.”
Đây là một triều đại mang tên Đại Nam.
Trong ký ức của nguyên chủ, triều đại này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ quyển sách lịch sử nào mà Bạch Nguyên từng biết.
Thế giới nơi đây cũng vô cùng khác biệt.
Ngoài nam nhân và nữ nhân, còn tồn tại một giới tính thứ ba gọi là ca nhi.
Ca nhi bề ngoài không khác nam nhân là bao, chỉ là vóc dáng mềm mại hơn, đa số dung mạo thanh tú. Quan trọng nhất là ca nhi có thể mang thai và sinh con.
Đây là điều khiến Bạch Nguyên mất một lúc lâu mới miễn cưỡng chấp nhận được.
Từ một thanh niên độc thân hai mươi bốn tuổi ở thế kỷ hai mươi mốt.
Bỗng dưng biến thành một ca nhi có thể sinh con.
Bạch Nguyên ôm mặt, nội tâm hoàn toàn
sụp đổ.
May mà gia cảnh của nguyên chủ cũng không tệ.
Cha là trưởng thôn Bạch gia thôn, người có tiếng nói nhất trong làng.
Phía trên còn có một người ca ca tên Bạch Vân Sơn, hiện đang làm nha sai dưới trướng huyện lệnh trên trấn.