Đến nội dung chính

Chương 1

admin 666 Chữ Cài Đặt

Bạch Nguyên vốn là một trạch nam chính hiệu của thế kỷ hai mươi mốt.

Năm nay hắn vừa tròn hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp đại học đã được hai năm. Cuộc sống sau khi đi làm hoàn toàn khác xa những gì hắn từng tưởng tượng.

Công việc chất đống từ sáng đến tối, tăng ca là chuyện như cơm bữa, còn tiền lương và tiền thưởng thì ít ỏi đến đáng thương.

May mắn duy nhất là hắn không phải người thích tụ tập.

Sau giờ làm, Bạch Nguyên chỉ muốn trở về căn phòng trọ nhỏ của mình, mở máy tính xem vài bộ phim hoặc đọc vài chương tiểu thuyết để thư giãn. Đó chính là niềm vui giản dị hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn của hắn.

Hôm nay cũng như bao ngày khác.

Tan làm, Bạch Nguyên đeo ba lô, chậm rãi đi theo con đường quen thuộc dẫn về khu trọ.

Khi vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, hắn bỗng nghe thấy tiếng chửi bới và tiếng đồ vật va đập vọng lại:
“Con mẹ nó! Mau trả tiền đây.”

“Đừng để bọn tao phải nói lần thứ hai.”

Theo bản năng, Bạch Nguyên dừng bước nhìn sang.

Cách đó không xa là bốn, năm tên thanh niên đầu tóc nhuộm đủ màu, trên cánh tay xăm kín hình thù dữ tợn. Chúng đang vây lấy một chàng trai gầy gò, liên tục đấm đá và ép người kia phải móc tiền.

Chỉ nhìn qua, Bạch Nguyên cũng đoán được đám người này chẳng phải hạng tử tế. Bộ dạng lêu lổng, ánh mắt đờ đẫn cùng mùi thuốc lá nồng nặc khiến hắn lập tức liên tưởng đến đám nghiện ngập ngoài xã hội.

Người bị đánh ôm bụng cúi gập người, khóe môi rướm máu.

Bạch Nguyên nheo mắt nhìn kỹ. Đây chẳng phải Trịnh Thanh ở tầng dưới khu trọ mình sao?

Hai người tuy không thân thiết, nhưng thường xuyên chạm mặt ở cầu thang. Thỉnh thoảng còn gật đầu chào nhau vài câu.
Trong lòng hắn dấy lên một trận do dự thì thầm nghĩ. Thằng nhóc này sao lại dây vào bọn người như vậy?

Báo cảnh sát? Không kịp.

Mà nhảy vào? Một mình hắn đánh sao nổi năm người. Khác gì tự đưa thân làm bao cát.

Nhưng…

Nếu cứ đứng nhìn, lỡ người kia xảy ra chuyện thì sao?

Sau vài giây giằng co nội tâm, Bạch Nguyên nghiến răng đành liều một phen vậy.

Hắn hít sâu một hơi rồi bất ngờ hét lớn: “Cảnh sát ca! Cảnh sát huynh mau xem xem! Đoạn đường này sạnh đẹp lắm!”

Tiếng hét vang lên giữa con hẻm yên tĩnh.

Đám thanh niên giật mình, theo phản xạ đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau.

Chính vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Bạch Nguyên lao như tên bắn đến trước mặt Trịnh Thanh, túm lấy cổ tay đối phương quát: “Chạy!”

Trịnh Thanh còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo đi.

Hai người cắm đầu chạy như điên xuyên qua những con hẻm chằng chịt.
Phía sau rất nhanh truyền đến tiếng gầm giận dữ: “Bị lừa rồi.”

“Bắt hai thằng kia lại!”

“Đừng để chúng chạy!”

Bạch Nguyên vừa chạy vừa thở hổn hển, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực.

Hắn nghiến răng mắng: “Ông đây chỉ là dân văn phòng thôi! Mày học cái gì không học, lại đi vay tiền bọn nghiện là sao hả?”

Trịnh Thanh cúi đầu, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố chạy theo nói: “Tôi… tôi không có.”

Lời còn chưa dứt…

KÉT——!!

Một tiếng phanh xe chói

tai xé toạc màn đêm.

Bạch Nguyên chỉ kịp quay đầu thì ánh đèn pha đã phủ kín tầm mắt.

Không biết đã qua bao lâu.

Ý thức mơ hồ dần hồi phục.

Toàn thân Bạch Nguyên đau nhức như bị xe tải cán qua. Mỗi một cử động đều kéo theo cơn đau buốt lan khắp cơ thể.

Hắn chậm rãi mở mắt.

Đập vào tầm nhìn là một trần nhà bằng gỗ đã cũ, những thanh xà ngang loang lổ dấu vết thời gian nói: “Đây là đâu?”