Sư Vô Ngân quay sang nhìn nàng, ánh mắt hung bạo trong phút chốc dịu lại một cách lạ kỳ. Hắn nới lỏng tay, quẳng Trình Dực xuống đất như quẳng một bao rác.
Trình Dực ôm cổ ho sặc sụa, vừa thở hổn hển vừa lùi lại phía quân lính của mình: “Ngươi… các ngươi xong rồi! Một vạn quân ngoài kia sẽ san phẳng nơi này! Sư Vô Ngân, ngươi đã tự tay ký án tử cho cả Tuyết Nguyệt Sơn!”
Sư Vô Ngân cười lạnh, thanh Tuyết Kế trong tay hắn đột ngột rời vỏ một phân, phát ra một tiếng “Keng” sắc lẹm, chấn động cả không gian.
“Một vạn quân? Trình Dực, ngươi tưởng ta là ai? Mười hai năm trước ta có thể dùng một mình một kiếm giết xuyên qua mười vạn quân địch ở biên thùy, thì hôm nay, một vạn quân cấm vệ nuôi trong nhung lụa của ngươi, đối với ta chỉ là cỏ rác.”
Hắn quay sang Thanh Phong, ra lệnh: “Bắn pháo hiệu cho Vô Ảnh. Đêm nay, tất cả những kẻ mang quân phục triều đình trong bán kính mười dặm quanh Giang Thành… một kẻ cũng không được để sống.”
“Tuân lệnh!” Thanh Phong lập tức rút một ống trúc, một tia sáng màu tím sẫm vọt thẳng lên bầu trời đêm, nổ tung thành hình một bông hoa mai đen lạnh lẽo.
Trình Dực run cầm cập: “Ngươi… ngươi thật sự muốn khai chiến?”
Lâm Thục Uyên đứng bên cạnh Sư Vô Ngân, tà áo xám của nàng bay phất phơ trong gió. Nàng nhìn về phía kinh đô xa xôi, ánh mắt sắc sảo: “Không phải chúng ta muốn khai chiến. Mà là triều đại của Chu Vân Hoàn đã mục nát đến mức không cần chúng ta ra tay cũng sẽ tự sụp đổ. Chúng ta chỉ là giúp hắn kết thúc sớm hơn một chút thôi.”
Nàng quay sang nhìn Sư Vô Ngân, khẽ nói: “Sư phụ, người đã xé thánh chỉ, nghĩa là con đường lui đã không còn nữa.”
Sư Vô Ngân nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nàng khiến con quỷ dữ trong lòng hắn dịu lại, nhưng ý chí chinh phạt thì càng thêm mãnh liệt.
“Ta chưa bao giờ cần đường lui. Uyên Nhi, ta đã nói rồi, giang sơn này sẽ là sính lễ của ta dành cho nàng. Nếu Chu Vân Hoàn muốn dùng máu để thử lòng kiên nhẫn của ta, ta sẽ cho hắn thấy thế nào là địa ngục trần gian.”
Hắn nhìn Trình Dực, đôi mắt không còn chút hơi ấm nào: “Về nói với Chu Vân Hoàn, giữ cái đầu của hắn cho kỹ. Đợi khi ta tiến vào kinh thành, ta sẽ dùng cái ngai vàng của hắn để làm ghế kê chân cho nàng.”
“Cút!”
Trình Dực kinh hoàng bò lên ngựa, không kịp nhìn lại, cùng đám quân lính chạy trối chết ra khỏi thung lũng.
Khi bóng tối bao trùm trở lại, thung lũng Tử Vong im lặng đến đáng sợ.
Lâm Thục Uyên nhìn những mảnh vụn của Thánh chỉ dưới chân, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Kiếp trước, nàng đã quỳ xuống nhận lấy cuộn lụa này, và cuộc đời nàng kết thúc trong lồng vàng. Kiếp này, nó bị xé nát, và nàng đang đứng giữa một cuộc chiến sẽ làm rung chuyển cả thiên hạ.
“Hối hận không?” Sư Vô Ngân hỏi, giọng hắn thấp xuống, mang theo một chút lo lắng hiếm hoi.
Thục Uyên ngước nhìn hắn, chiếc trâm gỗ mai trên tóc nàng lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Nàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như hoa mai nở giữa tuyết lạnh: “Có người bảo vệ con như vậy, con có gì để hối hận?”
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm: “Nhưng Vô Ngân, Mã Đằng đang bao vây bên ngoài. Hắn không giống Trình Dực, hắn là một tướng quân thực thụ. Chúng ta phải hành động ngay.”
Sư Vô Ngân siết chặt tay nàng, ánh mắt nhìn về phía cửa thung lũng, nơi những ánh lửa của quân triều đình đang bắt đầu áp sát.
“Thanh Phong, bảo vệ tiểu thư. Những kẻ còn lại, theo ta đi gặt đầu Mã Đằng.”
Tiếng kiếm ngâm vang vọng cả thung lũng. Trận chiến chính thức bắt đầu, sớm hơn mười năm so với kiếp trước.
Máu sắp nhuộm đỏ cả rừng mai. Và trên đỉnh cao của quyền lực, một vị vua mới đang dần thức tỉnh từ trong hận thù và tình yêu điên cuồng.
Mưa thung lũng nặng hạt như trút nước, gào thét đập vào mái hiên của ngôi miếu hoang đổ nát bên bìa rừng mai.