Hắn đột ngột buông tay nàng ra, tháo chiếc nhẫn ngọc đen – biểu tượng của Minh chủ võ lâm – rồi đeo vào ngón tay cái của nàng. Chiếc nhẫn quá rộng, lỏng lẻo trên ngón tay thanh mảnh, nhưng Sư Vô Ngân lại dùng một sợi chỉ đỏ buộc lại thật chặt.
“Cầm lấy nó. Đây là mạng của ta, cũng là lệnh bài để nàng điều động toàn bộ Tuyết Nguyệt Sơn. Kể từ giờ, lời nàng nói chính là lời của ta.”
Lâm Thục Uyên nhìn chiếc nhẫn đen bóng trên tay mình, cảm giác lạnh lẽo của ngọc thạch truyền vào tim, nhưng hơi ấm từ bàn tay hắn vẫn còn lưu lại. Nàng biết, con đường phía trước sẽ không còn là những ngày luyện kiếm thanh bình, mà là một biển máu mênh mông.
Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định và sự bảo vệ đến mức cực đoan của người đàn ông trước mặt, nàng bỗng thấy không còn sợ hãi nữa.
“Sư phụ…”
“Đừng gọi ta là sư phụ.”
Sư Vô Ngân trầm giọng, đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm.
“Gọi tên ta.”
Lâm Thục Uyên mím môi, gương mặt đỏ ửng vì thẹn thùng xen lẫn lo âu, nhỏ giọng thốt ra hai chữ mà kiếp trước nàng chưa từng dám gọi: “Vô Ngân…”
Sư Vô Ngân thỏa mãn cười khẽ. Hắn kéo nàng lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng đầy tính đánh dấu lên trán nàng.
“Đúng vậy. Uyên Nhi của ta.”
Đúng lúc đó, từ phía cổng lớn của Tuyết Nguyệt Sơn, tiếng loa báo hiệu vang lên dồn dập, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Báo! Sứ giả triều đình đã tới chân núi! Mang theo thánh chỉ của Hoàng thượng, mời Minh chủ xuống núi tiếp chỉ!”
Nụ cười trên môi Sư Vô Ngân vụt tắt, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo tàn độc đến ghê người. Hắn quay đầu nhìn về phía chân núi, nơi đoàn người của triều đình đang rầm rộ tiến vào.
“Chu Vân Hoàn… Ngươi đến sớm hơn ta tưởng.”
Hắn siết chặt thanh Tuyết Kế bên hông, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Lâm Thục Uyên lo lắng nắm lấy tay áo hắn: “Vô Ngân, đừng manh động. Chúng ta hiện tại chưa có thế lực trong triều, nếu đối đầu trực diện…”
Sư Vô Ngân quay lại nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng đi đôi chút nhưng vẫn không giấu được sát khí: “Nàng sợ sao?”
Lâm Thục Uyên lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc sảo lạ thường: “Con không sợ chết, con chỉ sợ người gặp nguy hiểm. Kiếp trước chúng ta thua vì quá nhân từ, kiếp này… chúng ta phải dùng trí.”
Sư Vô Ngân hơi ngẩn ra, rồi hắn bật cười, nụ cười đầy tự hào. Đồ đệ của hắn, người phụ nữ của hắn, quả nhiên đã trưởng thành sau những giông bão của kiếp trước.
“Được, nghe theo nàng. Chúng ta sẽ không giết chúng ngay lúc này.”
Hắn nắm lấy tay nàng, hiên ngang bước ra khỏi rừng trúc.
“Đi thôi, cùng ta đi gặp những vị “khách quý” từ kinh thành. Để xem, lần này bọn chúng định diễn trò gì.”
Tuyết vẫn rơi, che lấp đi những dấu chân của hai người trên mặt đất, như muốn xóa sạch quá khứ đau thương để bắt đầu một chương mới đẫm máu và quyền lực.
Gió rét rít gào qua khe núi, mang theo cái lạnh thấu xương của đỉnh Tuyết Nguyệt tràn xuống cổng chính.
Đoàn người của triều đình dừng lại trước thềm đá, đứng đầu là một nam tử vận cẩm y thêu mây, hông đeo ngọc bội hoàng gia, khuôn mặt tuấn lãng nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ ngạo mạn khó che giấu. Đó là Mã Đằng – Thống lĩnh cấm vệ quân, kẻ thân tín nhất của Chu Vân Hoàn.
Sư Vô Ngân nắm chặt tay Lâm Thục Uyên, bước ra khỏi màn sương mù. Tà áo đen của hắn bay phần phật trong gió, mái tóc bạc pha hai mái lòa xòa trước trán, che đi một nửa ánh mắt tàn độc.
“Minh chủ Sư Vô Ngân tiếp chỉ!”
Mã Đằng cao giọng, tay giơ cao cuộn thánh chỉ màu vàng rực rỡ, nhưng đôi mắt hắn lại không nhìn Sư Vô Ngân mà dán chặt vào Lâm Thục Uyên đang đứng phía sau.
“Sư Minh chủ, Hoàng thượng nghe danh đồ đệ của ngài tài sắc vẹn toàn, lại là con gái duy nhất của Lâm gia đã khuất, nên đặc biệt ban ân, triệu nàng vào cung phong làm Linh Phi. Đây là vinh hạnh lớn lao, ngài còn không mau quỳ xuống tạ ơn?”