Hắn bật dậy, bất chấp lễ nghi sư đồ, vươn tay chộp lấy bả vai nàng, lực mạnh đến mức khiến nàng khẽ nhíu mày.
“Người làm sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?” Lâm Thục Uyên nhỏ giọng hỏi, đôi tay nhỏ bé run rẩy chạm vào ống tay áo của hắn.
“Sư phụ, người đổ mồ hôi nhiều quá.”
Sư Vô Ngân sững sờ. Hơi ấm từ bả vai nàng truyền qua lớp áo mỏng, chân thật đến mức khiến tim hắn thắt lại. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình – không có máu, không có vết sẹo của những trận chiến sau này, chiếc nhẫn ngọc đen vẫn nằm im lìm trên ngón tay cái, đen bóng và nguyên vẹn.
Hắn đã trở lại?
Đây là Tuyết Nguyệt Sơn của mười hai năm trước?
Ánh mắt hắn đột ngột trở nên nóng rực, sự chiếm hữu và điên cuồng ẩn giấu sâu trong linh hồn như một con thú dữ vừa thức tỉnh. Hắn không kìm được mà kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy thân thể mảnh mai kia như muốn khảm nàng vào xương tủy mình.
“Ưm… Sư phụ?”
Lâm Thục Uyên hốt hoảng, hơi thở nàng dồn dập áp sát lồng ngực hắn.
“Người… người buông con ra… Nam nữ thụ thụ bất thân… người từng dạy con như vậy mà…”
Sư Vô Ngân không buông, trái lại càng siết chặt hơn. Hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng, tham lam hít hà mùi hương dược thảo thanh nhẹ trên tóc nàng.
“Dạy? Ta dạy nàng nhiều thứ, nhưng ta lại quên dạy nàng một điều quan trọng nhất.”
“Điều gì cơ ạ?”
Nàng run rẩy hỏi, cảm nhận được sự khác lạ đáng sợ từ người thầy vốn dĩ luôn giữ khoảng cách và lạnh lùng này.
Sư Vô Ngân buông nàng ra một chút, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy vai nàng, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn nhìn thấu qua cả kiếp trước kiếp này.
“Ta quên dạy nàng rằng… nàng là của ta. Mãi mãi là của riêng Sư Vô Ngân này.”
Lâm Thục Uyên sững người. Trong một khoảnh khắc, nàng thấy trong mắt hắn không phải là sự bao dung của một người thầy, mà là sự tàn nhẫn và khao khát của một kẻ đang nhìn chằm chằm vào con mồi duy nhất của đời mình.
“Sư phụ… người nói gì vậy? Con… con không hiểu…”
Nàng lùi lại một bước, sự sợ hãi bản năng trỗi dậy. Trong trí nhớ của nàng, Sư phụ tuy nghiêm khắc nhưng luôn giữ đúng lễ tiết. Chưa bao giờ hắn nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn thiêu cháy thế này.
Sư Vô Ngân nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, trái tim hắn khẽ run lên. Hắn nhận ra mình đã quá nóng nảy. Kiếp trước, chính sự cực đoan này đã đẩy nàng ra xa. Kiếp này, hắn phải học cách dịu dàng, học cách che giấu sự điên cuồng của mình dưới lớp vỏ bọc một vị Sư phụ hoàn hảo.