Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.106 Chữ Cài Đặt

Lê Kiều Kiều lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

[Trong truyện, nữ chính bất chấp nguy hiểm lao vào cứu người khi nhà bếp bị cháy. Nhờ vậy mà tất cả mọi người trong căn cứ đều tận mắt thấy cô ta là người chân thành, lương thiện.]

[Cũng vì thế nên về sau cô ta cấu kết với nam chính Hoắc Nhiên, lén truyền tin cho anh ta, âm thầm giúp anh ta, vậy mà mọi người nghi ngờ hết người này đến người khác cũng chưa từng nghi tới cô ta.]

[Có người đến lúc chết còn lo lắng cho an nguy của cô ta, đâu biết rằng lúc ấy cô ta đang nằm trong lòng Hoắc Nhiên, rơi nước mắt vì cái chết của các người đâu.]

Tống Sương Kiến tỉnh lại với gương mặt lấm lem tro bụi. Vừa mở mắt, cô đã bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

Trong đó có vài ánh mắt khiến cô ta không khỏi rùng mình.
Giang Độ thẳng thừng nói rõ mọi chuyện: “Tôi tận mắt thấy Tống Sương Kiến đổ bột mì xuống, sau đó nhà bếp liền phát nổ.”

Lê Kiều Kiều lập tức hiểu ra.

[Hóa ra là nữ chính Tống Sương Kiến gây ra vụ nổ. Bảo sao không có ai bị thương nặng.]

[Cũng phải, dù sao cô ta cũng có hào quang nữ chính bảo vệ. Vụ nổ ở khoảng cách gần như vậy, đổi thành người khác chắc đã bị bỏng nặng rồi, còn cô ta chỉ cháy xém chút tóc.]

Tống Sương Kiến vừa nghe xong lập tức luống cuống. Ngón tay của cô siết lấy góc áo đã rách, giọng nói lí nhí: “Tôi không cố ý… Tôi chỉ muốn giúp thôi.”

Trước đây Giang Độ vốn có chút thiện cảm với một cô gái xinh đẹp, yếu đuối như Tống Sương Kiến.

Nhưng sau khi nghe những tiếng lòng của Lê Kiều Kiều, chút thiện cảm vừa nảy sinh kia đã biến mất sạch sẽ.
Một người ăn cây táo rào cây sung như vậy, hắn phải mù mắt đến mức nào mới đi thích Tống Sương Kiến?

Còn cam tâm tình nguyện chết vì cô?

Nếu không phải vì cái gọi là hào quang nhân vật chính, hắn thật sự rất muốn âm thầm giải quyết cái tai họa này từ sớm.

Phàn Lung Nguyệt vốn nóng tính, đương nhiên càng không khách sáo. Cô nhìn Tống Sương Kiến như nhìn một kẻ ngốc.

“Rốt cuộc cô tới giúp hay tới phá vậy?”

“Trẻ con còn biết đổ nhiều bột mì gần lửa có thể gây nổ. Cô lớn từng này rồi mà chút kiến thức cơ bản ấy cũng không biết là sao?”

Mang trong mình hào quang nữ chính, Tống Sương Kiến từ trước đến nay vẫn luôn cực kỳ may mắn.

Ngay khi từng lang thang bên ngoài vào những ngày đầu tận thế, cô cũng luôn được người khác bảo vệ rất tốt.

Những nhân vật qua đường, pháo hôi hết người này đến người khác thay nhau che chở cho cô. Số người chết vì bảo vệ cô gần như đủ lập thành một đội bóng. Vậy mà cô vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ ngây thơ, lương thiện, không hiểu sự đời ấy.
Tống Sương Kiến từ trước đến nay luôn được mọi người chiều chuộng, bảo vệ, nào từng bị ai lớn tiếng mắng như vậy.

Vành mắt của cô lập tức đỏ lên, nước mắt nhanh chóng dâng đầy.

Chưa kịp nói gì, nước mắt đã từng giọt từng giọt rơi xuống, trông yếu đuối đến đáng thương.

Lê Kiều Kiều nhìn đến ngây người.

[Quả nhiên giống hệt trong truyện miêu tả, nhìn thôi đã khiến người ta thương xót. Bảo sao ai cũng thích, ai cũng chiều cô ta. Có làm chuyện gì sai chắc cũng không ai nỡ trách phạt.]

Nghĩ vậy, Lê Kiều Kiều cố sức chớp chớp mắt. Đôi mắt vẫn khô rang, không nặn nổi lấy một giọt nước mắt.

[Vốn dĩ mình đã rất khó khóc rồi. Bây giờ biến thành tang thi thì đến nước mắt chẵn khônh còn. Xem ra mình không có thiên phú khiến người khác thương xót rồi.]

Phàn Lung Nguyệt, Biên Sách và Giang Độ nhìn cô đang cúi đầu ra sức dụi mắt: “…”

Đừng dụi nữa!

Lát nữa kính áp tròng rơi ra bây giờ!

***

Tống Sương Kiến biết mình đã gây ra chuyện lớn, khóc đến mức nước mắt lã chã, trông vô cùng đáng thương. Những người đứng xem thấy vậy cũng không tiện trách móc quá nặng lời.

Nhưng Phàn Lung Nguyệt lại không có tâm trạng thương hoa tiếc ngọc.

Vốn dĩ cô đã rất bất mãn với Tống Sương Kiến vì cái kết truyện cả đội sẽ chết hết. Giờ Tống Sương Kiến còn gây họa cho căn cứ của bọn họ, sao cô có thể tiếp tục nhịn được?

Vì một kẻ sau này sẽ quay lưng về phía căn cứ mà tự làm mình nghẹn tức thì không đáng chút nào.

Tống Sương Kiến lau nước mắt, giọng nói vừa mềm vừa nhỏ: “Tôi thật sự không biết những chuyện này. Trước đây tôi chưa từng xuống bếp, hôm nay là lần đầu tiên.”

“Tôi chỉ muốn cảm ơn Văn đội trưởng đã đưa tôi từ bên ngoài về, nên muốn tự tay nấu cho anh ấy một bữa cơm. Tôi thật sự không cố ý.”

Phàn Lung Nguyệt nghe xong thì càng tức hơn: “Trong căn cứ ai cũng có phân công rõ ràng. Cô không biết nấu ăn thì chạy vào nhà bếp làm gì?”

“Cô khóc thì cô có thể giải quyết được chắc? Cô làm nổ nhà bếp, bên trong có không ít lương thực của chúng tôi. Bây giờ trong thời gian ngắn cũng không thể dùng nhà bếp được nữa. Cô khóc vài giọt nước mắt là bù lại được những tổn thất đó sao?”

Tống Sương Kiến cúi đầu, dáng vẻ như đang bị người xấu bắt nạt, vừa tủi thân vừa cố tỏ ra kiên cường.

Cô im lặng một lúc, nói: “Tôi làm sai thì tôi nhận. Tôi cũng không định trốn tránh trách nhiệm. Từ hôm nay, sau khi làm xong phần việc của mình, tôi sẽ sang khu ruộng phụ giúp thêm. Như vậy được chưa?”

Tống Sương Kiến đã nói đến mức này, Phàn Lung Nguyệt cũng không còn gì để mắng thêm.

Gặp chuyện thì tìm cách giải quyết, khóc lóc có ích gì?

Nếu ngay từ đầu Tống Sương Kiến không nói hết câu này đến câu khác để biện minh, mà trực tiếp cho bọn họ thấy thái độ nhận sai tử tế, Phàn Lung Nguyệt cũng không buồn nói nhiều.