Nữ nhi độc nhất của Sở đế – Khanh Nhiêu, sinh ra đã thông minh lanh lợi, dung mạo tuyệt thế, là viên minh châu quý giá nhất của Đại Sở.
Nàng vốn nên sống một đời thuận buồm xuôi gió, nhưng tiếc thay vận mệnh trêu ngươi. Khi Sở đế lên ngôi, cục diện rối ren, loạn trong giặc ngoài, chiến hỏa khắp nơi.
Khanh Nhiêu buộc phải tiếp cận Tướng quân thiếu niên Tần Châm, dụ dỗ hắn yêu mình sâu đậm, sau khi lợi dụng xong lại đá văng người ta đi, tái giá với người khác.
Chỉ tiếc Đại Sở đã là nỏ mạnh hết đà, một năm sau khi Tần Châm bị bỏ rơi, quân phản loạn tiến sát kinh thành, hai người lần nữa tương phùng.
Chỉ là lần này, địa vị đã đảo ngược.
Vào đêm mưa chiếm được Kiến Kinh ấy, Tần Châm không vào hoàng cung, không lấy ngọc tỷ, ngược lại lại đích thân bày một loạt mai phục nơi cổng thành, chặn đứng vị Công chúa Điện hạ đang chạy trốn kia.
Hắn khoác hồng y thiết giáp ngồi trên lưng ngựa, nhìn từ trên cao xuống, dùng roi ngựa lạnh lẽo nâng cằm nữ tử: “Lâu ngày không gặp, Công chúa Điện hạ vẫn khoẻ mạnh chứ?”
—
Góc nhìn nam chính
Tân đế Tần Châm sinh ra nơi dân gian, lớn lên giữa loạn thế.
Ba tuổi mất cha, đến chín tuổi, nghĩa phụ nương tựa lẫn nhau với hắn cũng bị quan sai đánh chết. Hắn bất đắc dĩ bước lên chiến trường, ngày đêm tranh giành sinh tử, khó có khi được an giấc.
Nhiều năm bôn ba lưu lạc khiến hắn bao bọc trái tim mình trong một lớp băng dày. Vậy mà nàng lại như ánh trăng sáng, xuyên qua lớp băng ấy, chiếu rọi vào tim hắn.
Nàng đối xử với hắn tùy ý ngang ngược, nhưng cũng dịu dàng vuốt ve an ủi.
Tần Châm biết rõ mục đích của Khanh Nhiêu vốn không đơn thuần, nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.
Bất kể nàng có lợi dụng hắn thế nào cũng không sao cả.
Bởi vì hắn chỉ thuộc về nàng.
Tương tự, nàng cũng chỉ có thể là của hắn.
Nhưng ngay khi Tần Châm gần chạm tới khoảnh khắc hạnh phúc nhất lại bị Khanh Nhiêu vứt bỏ không thương tiếc.
Nàng không cần hắn, thậm chí cũng không muốn lợi dụng hắn nữa. Nhận thức ấy gần như khiến Tần Châm phát điên.
Mỗi ngày mỗi đêm sau khi bị trục xuất khỏi kinh thành, hắn đều khắc họa dung nhan Khanh Nhiêu trong lòng, suy tính xem phải khiến nàng quỳ xuống cầu xin ra sao.
Thế nhưng khi ngày ấy đến thật, hắn lại chỉ muốn đặt nàng nơi đầu tim, cung phụng như kim tôn ngọc quý, chỉ trừ một điều — vĩnh viễn không được rời khỏi hắn!
[Hắn đạp nát giang sơn chỉ để đoạt lại vầng trăng sáng ấy.]
[Nàng là liều thuốc giải duy nhất của hắn, cũng là viên thuốc độc xuyên tim.]





Bình Luận (0)