Sương khói lượn lờ, mùi hương trầm lắng.
Khanh Nhiêu thu ánh mắt lại: “Ngươi hạ mê dược với phụ hoàng sao?”
Nam tử khoác cẩm bào dệt kim hoa văn lưu vân, tóc chỉ cố định bằng một chiếc ngọc quan hình hoa sen, chi lan ngọc thụ, phong thái thâm sâu. Đây chính là phu quân của nàng, đích trưởng tử nhà họ Cố, Cố Việt An.
Ánh mắt Cố Việt An lướt qua người đối diện, dừng lại trên mặt Khanh Nhiêu, áy náy nói: “Tính tình phụ hoàng nàng cũng biết rồi, nếu không làm vậy, người sẽ không chịu rời đi đâu.”
Khanh Nhiêu gật đầu: “Việc gấp phải tùy cơ ứng biến, ta hiểu.”
Nàng lấy từ trong tay áo ra một bức thư và một miếng ngọc bội đưa cho Cố Việt An.
“Ngươi đưa phụ hoàng xuôi nam. Miếng ngọc này có thể bảo đảm hai người bình an đến Thông Châu.”
Còn sau khi đến Thông Châu sẽ thế nào… để sau hãy tính.
Huống hồ, với bản lĩnh của Cố Việt An, chăm sóc một mình Khanh Tuyệt cũng không phải việc khó.
Chỉ là gương mặt của phụ hoàng nàng…
Khanh Nhiêu khẽ nhíu mày, nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trước mặt, dịu giọng nói: “Nghe nói Thiên Diện Lang Quân đang ở Thông Châu. Nếu có thể học được thuật dịch dung của hắn, thay đổi dung mạo cho phụ hoàng, có lẽ có thể sống yên ổn hơn nhiều. Chỉ là hành tung người này khó dò, thật sự không cưỡng cầu được.”
Thiên Diện Lang Quân, đứng đầu bách đạo*, mười ngón tay chưa từng rảnh rỗi, trong lòng chỉ có một chữ “tiền”, khinh công và thuật dịch dung đều đạt đến mức có thể gọi là xuất thần nhập hóa. (*đạo ở đây tức đạo tặc, trộm cướp)
Nếu có thể được hắn giúp đỡ, vậy Khanh Tuyệt và Cố Việt An chẳng khác nào cá về biển lớn, không ai có thể tìm ra bọn họ.
Nàng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn lấy túi bạc đã chuẩn bị sẵn ra: “Ta biết ngươi không thiếu ngân lượng, nhưng nhờ ngươi làm việc này khiến trong lòng ta vô cùng bất an. Sau này ắt sẽ có lúc cần dùng đến tiền, số bạc này ngươi nhất định phải nhận, coi như để ta yên tâm.”
Cố Việt An bất đắc dĩ nhận lấy túi bạc, hàng mi dài rủ xuống, khẽ than nhẹ một tiếng: “A Nhiêu, ta là phu quân của nàng, hộ tống phụ hoàng vốn là bổn phận của ta, nàng có gì phải bất an chứ.”
Thấy Khanh Nhiêu ngẩn người, Cố Việt An cong môi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nữ tử trước mặt.
Mắt hạnh mày liễu, dung nhan tuyệt diễm.
Đó là viên minh châu đẹp nhất của Đại Sở, cũng là người mà Cố Việt An một lòng hướng về.