Cố Việt An lưu luyến nhìn người trong lòng rồi vung tay bế ngang nàng lên, bước nhanh ra khỏi nội điện.
“Cố đại nhân?”
Cẩn Nguyệt và Chỉ Nguyệt thấy vậy đều giật mình, vội vàng tiến lên.
“Công chúa sao thế này?”
Cố Việt An cẩn thận giao người vào lòng Cẩn Nguyệt, trầm giọng dặn dò: “Nàng ấy chỉ ngủ tạm một lát thôi. Đêm khuya gió lạnh, các ngươi nhớ buộc chặt áo choàng cho nàng.”
Cẩn Nguyệt vốn luôn tinh tế, nghe vậy dường như đã nhận ra điều gì.
Chỉ thấy trên gương mặt vốn luôn hòa nhã của Cố Việt An lộ ra vẻ lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần hàn ý: “Các ngươi cùng Tề đại giám hộ tống Công chúa và Thánh thượng rời khỏi kinh thành. Nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì cũng không được dừng lại. Người của nhà họ Cố sẽ âm thầm bảo vệ các ngươi.”
Cẩn Nguyệt thầm thấy chấn động, cắn răng nói: “Nhưng mà Công chúa…”
Cố Việt An khẽ nâng mí mắt: “Các ngươi cũng biết chuyện trước đây giữa Tần Châm và nàng ấy. Nếu nàng ấy rơi vào tay Tần Châm, các ngươi hẳn cũng biết hậu quả sẽ ra sao.”
Cẩn Nguyệt không dám hỏi thêm, chỉ thấp giọng đáp “vâng”, sau đó cùng Chỉ Nguyệt đỡ người rời đi.
Ánh mắt Cố Việt An vẫn không đổi. Đợi đến khi thấy bọn họ đưa Khanh Nhiêu rời đi, y mới quay người bước về phía mật đạo sau điện. Vạt áo cuốn gió, bước chân không một tiếng động.
–
Đêm càng lúc càng sâu, mưa lớn trút xuống như thác.
Giữa tường đỏ ngói xanh, một đội thân vệ giáp sắt đen hộ tống hai cỗ xe ngựa ở giữa, men theo đường nhỏ lao nhanh về phía ngoài thành.
Trong cỗ xe thứ hai, nữ tử được bọc trong một chiếc áo choàng lông cáo trắng. Lớp lông mềm mại khẽ chạm vào má khiến làn da vốn đã trắng đến trong suốt của nàng càng thêm mong manh.
Bên cạnh nàng, Chỉ Nguyệt vén rèm định nhìn tình hình bên ngoài nhưng bị Cẩn Nguyệt khẽ quát.
“Còn không mau buông rèm xuống! Đêm lạnh thế này, nếu làm Công chúa lạnh thì sao?”
Chỉ Nguyệt nghe vậy thì vội vàng buông rèm, thầm trách mình sơ suất.
Thấy sắc mặt Cẩn Nguyệt không tốt, Chỉ Nguyệt do dự nói: “Ngươi nói xem, Cố đại nhân một mình ở lại trong cung, liệu có…”
Đôi mày liễu của Cẩn Nguyệt nhăn tít, trừng mắt nhìn Chỉ Nguyệt, dặn dò: “Sau này không được nhắc lại chuyện này trước mặt Công chúa nữa!”
Chỉ Nguyệt bị mắng thì không khỏi thấy hơi tủi thân, nhưng nàng ta cũng hiểu nặng nhẹ, vội vàng gật đầu.
“Khụ khụ…”
Một tiếng ho khẽ vang lên, hai nha hoàn lập tức quay lại nhìn.