Ở tận thế, Ngu Quy Vãn từng nghĩ đến vô số cách có thể khiến nàng chết. Nhưng nàng không ngờ rằng, một đầu bếp vàng như nàng lại ra đi chỉ vì một nồi canh nấm độc!
Ôm nỗi uất hận chưa tan, nàng mở mắt ra thì phát hiện mình đã… Xuyên không.
Mà điều nhục nhã hơn là, vừa mới sống lại, nàng đã bị phu quân của nguyên chủ đâm một kiếm xuyên tim để lóc lấy Tiên Cốt, rồi dâng cho đồ nhi “hoa sen trắng” của hắn. Hắn còn khoác lên việc đó cái danh mỹ miều: Dâng hiến vì tình.
Ngu Quy Vãn cười lạnh: “Tên cướp chó má này! Ngươi đúng là biết cách thao túng tâm lý người khác.”
Nào ngờ, số trời trêu ngươi, nàng lại có thêm một cơ hội làm lại lần nữa.
Khi mở mắt lần thứ hai, nàng cách thời điểm bị cướp Tiên Cốt tròn một năm.
Một năm… Đủ để nàng xoay chuyển Càn Khôn*.
(*Càn Khôn: Chỉ trời và đất, vũ trụ hoặc trật tự tự nhiên.)
Lần này, nàng quyết định chuyên tâm tu luyện và tạm thời nhẫn nhịn để giữ lấy tính mạng.
Sau khi sống lại, nàng bắt đầu dùng tay nghề nấu ăn của mình để tu đạo và trở thành một “trù tu” không có chí tiến thủ trong miệng người đời.
Ngu Quy Vãn chỉ phất tay áo: “Không sao cả.”
Xẻng nhỏ tung bay và nồi đồng lật chuyển. Thịt luộc thái mỏng như cánh ve, cua rang đỏ lửa và bún ốc dậy hương. Chỉ sợ người chẳng động lòng, chứ chưa từng có món nào mà nàng không nấu được.
Hương thơm lan xa mười dặm, thử hỏi còn ai giữ được đạo tâm?
Nàng phải gia nhập sư môn nghèo nhất thiên hạ ư?
Không có vấn đề gì.
Chẳng phải chỉ là kiếm linh thạch thôi sao? Nàng bày tiệc bốn phương, nhận giao đồ ăn, thậm chí khiến cả cao thủ Kiếm Tông cam lòng làm kẻ đưa cơm chạy việc cho nàng.
Như thế, nàng còn sợ thiếu linh thạch sao?
Thời gian cứ thế trôi qua, các nhân vật lớn lần lượt cúi đầu chịu phục trước nàng. Ngay cả vị Ma Quân lạnh lùng vô tình cũng nhiều lần mặt dày giả vờ đi ngang qua chỉ để ăn ké một bữa.
Người đời tu tiên, nàng tu vị.
Người đời cầu đạo, nàng cầu… Một nồi canh thơm.





Bình Luận (0)