Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn buông xuôi, muốn để mặc cho những lưỡi dao kia xuyên qua cổ họng mình để kết thúc chuỗi ngày bị đọa đày này. Cái chết, đôi khi lại là sự giải thoát êm ái nhất đối với một kẻ vốn dĩ chẳng có gì để mất.
Nhưng ngay khi bóng tối của sự bỏ cuộc chuẩn bị nuốt chửng lấy anh, một hình ảnh đột ngột hiện lên trong tâm trí, sắc nét và chói lọi đến mức khiến anh đau đớn.
Đó là Lục Chiêu Ý.
Anh nhìn thấy cô đứng trên ban công tầng hai của biệt thự vào cái đêm anh đào tẩu thất bại.
Anh nhìn thấy tà váy lụa đỏ rực của cô bay trong gió đêm, nhìn thấy đôi mắt phượng hờ hững, lạnh lùng và cao ngạo đang nhìn xuống anh như nhìn một món đồ chơi thú vị.
Anh nhớ lại mùi hương hoa hồng Damask nồng nàn, nhớ lại cảm giác mát lạnh từ đôi bàn tay cô khi cô vuốt ve sợi dây chuyền bạc trên cổ anh.
“Nếu anh chết ở đó, tôi sẽ nhặt một con chó khác.”
Câu nói tàn nhẫn ấy vang lên trong đầu Trình Yến như một hồi chuông cảnh tỉnh, nó nhức nhối hơn cả vết thương đang rỉ máu trên người. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy và điên cuồng bùng lên trong lòng anh – không phải sợ cái chết, mà là sợ bị thay thế.
Anh không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ có một kẻ khác đứng sau lưng cô, một kẻ khác được cô cài khuy măng sét, được cô dạy cách dùng dao nĩa, và được cô ban phát sự dung túng tàn bạo đó.
Một loại tín ngưỡng biến thái bắt đầu nảy mầm và bám rễ sâu sắc trong linh hồn mục nát của Trình Yến.
Anh không còn muốn sống vì bản thân mình nữa. Anh muốn sống để được cô “sử dụng”. Anh muốn trở thành thanh gươm sắc bén nhất trong tay cô, trở thành con chó săn trung thành nhất dưới chân cô.
Sự tồn tại của anh từ nay về sau chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Trở thành một công cụ hoàn hảo cho Lục Chiêu Ý. Nếu anh chết, anh sẽ mất đi tư cách được làm “đồ vật” của cô. Và đối với Trình Yến, đó mới là cái chết thực sự.
Đôi mắt Trình Yến đột ngột mở trừng, đồng tử co rụt lại như mắt thú dữ trong đêm. Sự mệt mỏi biến mất, thay vào đó là một luồng năng lượng đen tối và mãnh liệt.
Hai gã sát thủ bất ngờ lao ra từ bụi rậm, lưỡi dao găm sáng loáng của chúng nhắm thẳng vào tim và cổ họng anh. Trình Yến không lùi bước. Anh gầm lên một tiếng xé lòng, một tiếng gầm không mang theo nhân tính.
Anh nghiêng người tránh một nhát dao, rồi dùng đôi bàn tay thô ráp chụp lấy cổ tay đối phương, bẻ gãy nó bằng một lực đạo kinh hồn. Tiếng xương gãy rắc vang lên khô khốc.