Đến nội dung chính

Chương 16

admin 532 Chữ Cài Đặt

Cô khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo một sự bao dung đầy tàn nhẫn. Lục Chiêu Ý đi tới chiếc hộp nhung đặt trên bàn trang điểm, lấy ra một thứ gì đó lấp lánh dưới ánh đèn.

Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc nguyên chất, mảnh dẻ nhưng vô cùng bền chắc. Cô bước lại gần Trình Yến, ép anh phải đối diện với mình.

“Anh không thích sự gò bó của vải lụa sao?”

Cô nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy anh, những ngón tay luồn vào chân tóc anh khiến anh rùng mình.

“Vải vóc có thể rách nhưng thứ này thì không bao giờ.”

Trình Yến định lùi lại nhưng mùi hương và uy quyền của cô đã đóng đinh anh tại chỗ. Lục Chiêu Ý thong thả đeo sợi dây chuyền bạc vào cổ anh. Sợi dây bạc lạnh buốt áp sát vào làn da đang bốc hỏa, nằm ngay vị trí yết hầu nhạy cảm nhất.

“Đây là hình phạt cho việc anh không nghe lời.”
Cô dùng một ngón tay khẽ móc vào sợi dây chuyền, kéo nhẹ khiến Trình Yến phải cúi đầu sát vào mặt cô, hơi thở hai người hòa quyện.

“Từ hôm nay, đây là xiềng xích của anh. Nó không làm anh nghẹt thở ngay lập tức nhưng nó sẽ nhắc nhở anh mỗi giây mỗi phút rằng anh thuộc quyền sở hữu của ai. Đừng dùng răng cắn thứ này, sói nhỏ, nó sẽ làm gãy răng anh đấy.”

Sợi dây chuyền không có mặt dây, nó chỉ là một vòng tròn bạc khép kín, sáng lấp lánh trên làn da rám nắng đầy vết sẹo của anh. Đó không phải là món đồ trang sức để làm đẹp, đó là một nghi thức “đóng dấu” quyền sở hữu.

Trình Yến đứng im lìm, yết hầu trượt lên xuống chạm vào sợi dây bạc lạnh lẽo. Anh bàng hoàng nhận ra, so với chiếc cổ áo sơ mi bị cắn rách, sợi dây chuyền này mới thực sự khiến anh trở thành một kẻ bị giam cầm vĩnh viễn. Nó không khóa vào tay chân nhưng nó khóa vào linh hồn anh một mật mã duy nhất: Lục Chiêu Ý.
Lục Chiêu Ý hài lòng vuốt ve sợi dây trên cổ anh, giống như đang xoa một vết thương hay vuốt ve một con vật nuôi ngoan ngoãn: “Rất đẹp. Đừng để tôi thấy một vết xước nào trên sợi dây này, nếu không… cái giá phải trả sẽ không đơn giản là một chiếc áo sơ mi đâu.”

Dưới ánh nắng ban mai, sợi dây chuyền bạc phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo và sắc lẹm, đánh dấu sự kết thúc của một con thú hoang vô danh và sự khởi đầu của một “chó săn” quý tộc mang trên mình vết tích của một nữ vương.

–

Căn phòng ăn đại tiệc của nhà họ Lục vốn không được thiết kế để mang lại cảm giác ấm cúng. Nó là một không gian của sự phô diễn quyền lực, rộng lớn đến mức mỗi hơi thở mạnh cũng tạo ra tiếng vang đơn độc trên những bức tường ốp đá cẩm thạch xám lạnh.