Anh nhìn vào hàng ngàn cái tên “Lục Chiêu Ý” trên giấy. Trong khoảnh khắc ấy, anh bàng hoàng nhận ra mình đã bị cô lột xác từ bên trong.
Tên của cô bây giờ không chỉ là tên một con người, nó là sự sống của anh, là thực phẩm của anh và cũng là nỗi đau của anh.
Lục Chiêu Ý đứng dậy, cô đi vòng qua bàn, bước tới sau lưng anh. Cô không dùng roi, không dùng lời nhục mạ. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng muốt lên mái tóc vừa được cắt tỉa của anh, khẽ xoa nhẹ.
Một cái chạm tay rất nhẹ nhưng nó khiến Trình Yến run rẩy mãnh liệt hơn cả khi bị súng điện ghim vào lưng.
Làn da của cô mát lạnh, mùi hương hoa hồng Damask từ cơ thể cô tràn vào khoang mũi, át đi mùi thức ăn, mùi máu và mùi mục nát của quá khứ.
Trình Yến nhắm mắt lại, cơ bắp anh cứng đờ dưới bàn tay cô. Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác phục tùng hèn mọn nhưng lại mang đến sự thỏa mãn kỳ lạ.
“Giỏi lắm.” Cô thầm thì sát tai anh, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai đỏ ửng vì nhục nhã của anh.
“Hóa ra chó săn cũng có thể học cách làm người. Trình Yến, nhớ kỹ cảm giác này. Chỉ khi anh nghe lời, tôi mới ban ơn cho anh.”
Trình Yến ngẩng đầu nhìn cô. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt cô hiện ra như một vị thần tàn nhẫn và xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.
Anh nhận ra rằng, đòn roi chỉ làm đau thể xác, nhưng sự dịu dàng này đang tước đoạt linh hồn anh.
Anh bắt đầu nhìn cô bằng đôi mắt của một tín đồ. Không phải tình yêu, mà là một sự sùng bái sinh ra từ nỗi sợ và sự lệ thuộc tuyệt đối.
Cô là người cho anh ăn, người xoa đầu anh và cũng là người sẵn sàng bẻ gãy chân anh nếu anh bước sai một bước.
Dưới ánh đèn vàng vọt, kẻ điên của võ đài ngầm cuối cùng cũng cúi đầu, im lặng chấp nhận sợi xích vô hình mang tên “đức tin” đang quấn chặt lấy trái tim mình.
–
Ánh nắng buổi sớm ở Kinh Thành len lỏi qua những tán cây cổ thụ, hắt vào căn phòng chứa đồ rộng lớn của biệt thự họ Lục những vệt sáng lốm đốm. Không gian nơi đây là một thánh đường của sự phù hoa.
Nó không mang mùi trầm mặc của những giá sách gỗ mun trong thư phòng, mà sực nức mùi vải vóc đắt tiền từ Anh Quốc, mùi da thuộc mới tinh từ những xưởng thủ công ở Ý và mùi tinh dầu gỗ tuyết tùng sang trọng lan tỏa từ những hộc tủ bằng gỗ đàn hương.