“Ngoan nào.”
Giọng cô trầm thấp, mang theo sự dụ hoặc tột cùng nhưng lại lạnh lẽo như băng tuyết: “Tôi không bỏ ra một cái giá trên trời để rước về một con vật chỉ biết cắn bừa. Trình Yến, tôi đem anh về là để làm người, để làm thanh kiếm sắc bén nhất trong tay tôi chứ không phải làm súc vật.”
Ngón tay cô lướt nhẹ qua vết rách trên môi anh, động tác dịu dàng như người tình nhưng lời nói lại như xiềng xích:
“Đừng để tôi phải hối hận vì đã mua anh. Bởi vì nếu tôi hối hận, cái giá anh phải trả sẽ không chỉ là một cái tát này đâu.”
Trình Yến nhìn cô, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Anh không nói được lời nào, chỉ có ánh mắt là vẫn rực cháy ngọn lửa không khuất phục.
Nhưng sâu trong thâm tâm, lần đầu tiên trong cuộc đời của một kẻ điên từ võ đài ngầm, anh cảm nhận được một nỗi sợ hãi kỳ lạ.
Đó không phải sợ chết, mà là sợ hãi sự kiểm soát tuyệt đối tỏa ra từ người phụ nữ này.
Lục Chiêu Ý đứng dậy, phủi nhẹ tà váy, quay lưng bước ra khỏi lồng sắt.
“Mang anh ta về biệt thự. Dùng loại thuốc tốt nhất, đừng để anh ta chết.”
Cánh cửa sắt đóng lại một lần nữa.
Trình Yến nằm đó, nhìn theo bóng lưng đỏ rực dần biến mất trong bóng tối.
Linh hồn anh, dường như đã bị ký tên vào bản hợp đồng với quỷ dữ từ khoảnh khắc cái tát kia giáng xuống.
–
Biệt thự họ Lục tọa lạc trên đỉnh đồi, tách biệt hoàn toàn với cái không khí ô nhiễm của thành phố.
Bên trong, mọi thứ đều rạng ngời dưới ánh đèn chùm pha lê cao quý nhưng đối với Trình Yến, nơi này còn đáng sợ hơn cả võ đài ngầm.
Nó sạch sẽ đến mức tàn nhẫn.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Trình Yến bị hai vệ sĩ ném vào căn phòng dành cho khách.
Anh loạng choạng, cơ thể bầm dập đổ sụp xuống thảm lông cừu trắng muốt.
Màu máu đỏ thẫm từ vết thương trên người anh ngay lập tức thấm vào lớp lông mềm mại, trông giống như một vết chàm xấu xí trên một tờ giấy trắng tinh khôi.
“Tránh ra! Cút hết cho tao!”
Tiếng gầm gừ khàn đặc vang lên từ cổ họng Trình Yến khi đám người hầu tiến lại gần với bộ quần áo bằng lụa satin trên tay.
Anh không hiểu lụa là gì, anh chỉ thấy chúng giống như những sợi dây thừng bóng bẩy chuẩn bị trói buộc mình.
Trong cơn hoảng loạn và đau đớn, Trình Yến vồ lấy bộ đồ, dùng chút sức tàn xé toạc lớp vải đắt tiền.
Tiếng vải rách xoèn xoẹt vang lên chói tai giữa căn phòng yên tĩnh.