Đám đông bắt đầu la ó.
Những tiếng chửi thề, tiếng huýt sáo vang lên: “Giết nó đi! Máy Nghiền, nghiền nát đầu nó đi!”
Lục Chiêu Ý thu lại vẻ hờ hững.
Cô hơi rướn người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào kẻ đang nằm bết dưới đất kia.
Trình Yến đang run rẩy, đôi tay anh bấu chặt lấy sàn đấu đầy bụi bẩn, cố gắng hít thở giữa những cơn đau xé lòng từ bộ xương sườn đã gãy.
Gã khổng lồ tiến lại gần, túm lấy tóc Trình Yến, nhấc bổng anh lên như nhấc một con búp bê rách.
Anh ta cười gằn, giơ nắm đấm định kết liễu mạng sống của kẻ thua cuộc.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc cái chết cận kề, ánh mắt của Trình Yến thay đổi.
Nó không còn là ánh mắt của một con người đang sợ hãi, mà là ánh mắt của một con sói bị dồn vào đường cùng, điên cuồng, tuyệt vọng và bạo liệt.
Khi nắm đấm của gã khổng lồ vừa vung lên, Trình Yến dùng chút tàn lực cuối cùng, xoay người một cách phi lý, quặp chặt lấy cánh tay đối phương.
Anh không dùng chiêu thức võ thuật nào cả.
Anh há miệng, cắn phập vào cổ họng của gã khổng lồ.
Tiếng gào thét đau đớn vang động cả tầng hầm.
Trình Yến không buông tay, hàm răng anh lún sâu vào da thịt, máu nóng bắn tung tóe lên mặt anh, lên đôi mắt đang đỏ ngầu sự điên dại.
Anh cào xé, cắn nuốt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù của mình.
Bản năng nguyên thủy nhất của sự sinh tồn bùng nổ, biến một chàng trai gầy gò trở thành một con quái vật đáng sợ.
Gã khổng lồ đổ sụp xuống như một tòa tháp đổ, máu chảy lênh láng trên sàn đấu.
Trình Yến ngã quỵ bên cạnh xác đối thủ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khắp người chỗ nào cũng là máu, máu của anh và máu của kẻ thù.
Cả võ đài im bặt trong giây lát trước khi bùng nổ trong sự cuồng loạn.
Giữa âm thanh hỗn tạp đó, Trình Yến chậm chậm ngẩng đầu lên.
Theo bản năng, anh nhìn lên phía khán đài cao nhất, nơi ánh sáng đỏ rực từ chiếc váy của Lục Chiêu Ý đang phát ra.
Ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung.
Trình Yến nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy sự căm hận, sự thù địch của một sinh vật bị loài người chà đạp, giam cầm.
Anh khè ra một ngụm máu, môi run rẩy nhưng ánh nhìn vẫn sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua lớp lụa là quý phái của cô.
Còn Lục Chiêu Ý?
Cô không hề sợ hãi.
Trái lại, cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Sự hoang dã đó, sự điên cuồng không chịu khuất phục ngay cả khi xương cốt đã gãy nát đó chính là thứ cô đang tìm kiếm.