Đến nội dung chính

Chương 13: Tim đập thình thịch

admin 520 Chữ Cài Đặt

Lạc Tích Vân nhìn cảnh đó, không hiểu sao lại muốn giật chiếc áo lại ngay lập tức.

Cảm giác này thật vô lý, hiếc áo này nàng mua cho một kẻ thấp hèn Kỷ Yếm. Đáng lẽ được Yến sư huynh chạm vào là vinh hạnh của chiếc áo, cũng là vinh hạnh của kẻ mặc nó, nhưng nàng lại cảm thấy như có một ánh mắt vô hình, nhớp nháp đang nhìn chằm chằm vào mình từ một nơi tăm tối nào đó, đầy ghen tuông và oán hận.

“Được rồi, ta lấy cái này.” Nàng vội vã nói với chưởng quầy, cắt ngang sự nhiệt tình của Yến Văn Thao: “Gói lại cho ta. Gói kỹ vào.”

Yến Văn Thao hơi ngỡ ngàng trước sự gấp gáp của nàng, nhưng vẫn giữ nụ cười ôn nhu: “Tiểu thư thật hiếu thảo. Nếu không phiền, ta có thể tiễn muội một đoạn về Lạc Gia Trang không?”

“Không cần đâu.” Lạc Tích Vân từ chối ngay lập tức, trả một túi linh thạch thượng phẩm rồi cầm lấy gói đồ, bước nhanh ra cửa: “Ta còn có việc, cáo từ sư huynh.”
Nàng đi như chạy, tim đập thình thịch.

Nàng đang sợ cái gì? Sợ Kỷ Yếm biết nàng mua quà cho hắn? Hay sợ hắn biết nàng vừa gặp Yến Văn Thao?

Thật nực cười, hắn chỉ là một tên con nuôi hèn kém, một con chó nàng nuôi. Tại sao nàng phải sợ hắn ghen? Hắn có tư cách gì mà ghen?

Về đến Lạc Gia Trang trời đã sẩm tối, tuyết rơi càng lúc càng dày.

Lạc Tích Vân không về phòng mình ở Chính Phòng mà đi thẳng đến Tây Sương Phòng nằm ở góc khuất của viện.

Căn phòng của Kỷ Yếm vẫn tối om, cửa khép hờ, gió lạnh lùa vào kẽo kẹt.

Lạc Tích Vân đẩy cửa bước vào, bên trong lạnh lẽo như hầm băng, không có lấy một chậu than sưởi ấm, trên chiếc bàn gỗ mục nát, ngoài bộ ấm chén sứt mẻ, chỉ có một vài quyển sách cũ kỹ về kiếm phổ nhập môn.

Nàng đặt gói đồ bọc gấm lên chiếc giường đá cứng ngắc.
Định quay ra thì ánh mắt nàng va phải một vật đặt ở góc tối nhất của chiếc tủ gỗ mở toang cánh.

Đó là một con rối gỗ.

Nàng nhớ lại năm nàng mười tuổi, cha dẫn nàng đi hội chùa, mua cho nàng một con rối gỗ hình tướng quân rất đẹp, nhưng nàng chơi chán chê, hôm sau liền ném nó vào lò lửa, nói rằng con rối nhìn xấu xí, không xứng với nàng.

Kỷ Yếm lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ gầy gò vừa được nhận nuôi đã lao vào lò lửa, dùng tay không bới đống than hồng để lôi con rối ra. Tay hắn bị bỏng nặng, da thịt cháy xém, mùi khét lẹt bốc lên, nhưng hắn lại ôm chặt con rối cháy đen vào lòng như bảo vật, ánh mắt nhìn nàng vừa sợ hãi vừa cố chấp.