Lạc Tích Vân khựng lại một chút.
Cha nàng tu vi cao thâm, hàn thử bất xâm, đâu cần thứ này? Nàng mua nó… là cho tên phế vật kia.
Nhưng nàng đời nào chịu thừa nhận mình đi mua đồ cho một tên Kiếm Nô.
“Đúng, là mua cho cha ta.” Nàng nói dối không chớp mắt, ngón tay thon dài lướt qua lớp vải trắng mịn như sương khói của chiếc áo được chưởng quầy mang ra.
Chiếc áo trắng muốt, không vương một hạt bụi, toát lên vẻ thanh cao thoát tục, sờ vào mát lạnh nhưng lại truyền đến một luồng linh khí ấm áp lan tỏa khắp kinh mạch.
“Tuyết Tinh Y này quả thực là cực phẩm.”
Một giọng nói nam tính, trầm ấm vang lên từ phía sau, mang theo sự tán thưởng chân thành.
Lạc Tích Vân quay lại, đứng ở cửa là một nam tử mặc bạch y, phong thái nho nhã như ngọc, trên tay cầm một chiếc quạt xếp.
“Yến sư huynh?” Lạc Tích Vân ngạc nhiên, đôi mắt phượng khẽ mở to.
Yến Văn Thao mỉm cười, nụ cười như gió xuân tháng ba, trái ngược hoàn toàn với sự u ám, lạnh lẽo như vũng nước đọng của Kỷ Yếm.
Y bước tới, ánh mắt dừng lại trên chiếc Tuyết Tinh Y.
“Ta cũng đang định tìm một món quà mừng thọ cho gia sư, không ngờ lại gặp muội ở đây.” Yến Văn Thao đưa tay chạm vào tay áo của chiếc pháp y, gật gù tán thưởng: “Chất liệu này rất tốt, linh khí thuần khiết. Lạc Gia chủ nhận được chắc chắn sẽ rất vui lòng.”
Bàn tay của Yến Văn Thao thon dài, sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, toát lên vẻ cao quý của một đại đệ tử danh môn chính phái.
Khi y chạm vào lớp vải trắng, Lạc Tích Vân bỗng nhiên cảm thấy một sự so sánh vô thức nảy ra trong đầu.
Tay của Kỷ Yếm cũng đẹp, xương ngón tay rõ ràng, nhưng lại gầy gò, trắng bệch một cách bệnh hoạn. Tay hắn đầy những vết sẹo do nàng ban tặng, những vết kim châm chằng chịt do thử thuốc, và cả vết cắt mới toanh sáng nay.
Tay của Yến Văn Thao ấm áp, còn tay của Kỷ Yếm… lạnh như xác chết.
“Sư huynh quá khen.” Lạc Tích Vân khách sáo đáp, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chột dạ kỳ lạ.
“Để ta xem kỹ hơn giúp muội. Tơ Băng Tàm nếu không kiểm tra kỹ, rất dễ bị trộn lẫn tơ thường.”
Yến Văn Thao nhiệt tình cầm chiếc áo lên, lật qua lật lại xem xét đường may, trận pháp thêu chìm bên trong. Y ghé sát vào ngửi mùi hương liệu ướp trong áo, gật đầu: “Hương Trầm Thủy, có tác dụng định tâm, trừ tà. Rất tốt.”
Hương thơm của Yến Văn Thao là một mùi gỗ đàn hương thanh nhã cao quý, vô tình ám lên lớp vải Tuyết Tinh Y khi y cầm nó lâu.