Đến nội dung chính

Chương 7: Đại sư tỷ, mời dùng trà

admin 489 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Lạc Tích Vân tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ.

Cả đêm qua nàng không dám chợp mắt, cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh những sợi tơ máu đỏ lòm trong Ngọc Giản lại hiện lên, quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân nàng, siết đến mức muốn tắt thở.

Câu nói “Lô Đỉnh” của Kỷ Yếm như một lời nguyền rủa cứ văng vẳng bên tai, khiến nàng mỗi lần nhìn vào gương đồng đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

Lạc Tích Vân rửa mặt bằng nước lạnh để xua đi sự mệt mỏi, rồi thay y phục đệ tử màu xanh ngọc bích, hôm nay là ngày các đệ tử tập trung tại Trai Đường dùng bữa sáng trước khi lên Diễn Võ Trường luyện tập, dù trong lòng đang rối bời, nhưng thân là Đại tiểu thư của Lạc Gia, nàng tuyệt đối không được để lộ chút yếu đuối nào.

Trai Đường của Lạc Gia Trang rộng lớn, được xây dựng bằng gỗ đàn hương ngàn năm, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng giúp định thần.
Giờ này các đệ tử nội và ngoại đã tề tựu đông đủ, tiếng bát đũa va chạm lách cách, tiếng cười nói xôn xao tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

Lạc Tích Vân vừa bước vào, không gian ồn ào bỗng chốc lặng xuống một nhịp, những ánh mắt tò mò, kiêng dè, và cả ghen tị đổ dồn về phía nàng.

Nàng ngẩng cao đầu, bước đi uyển chuyển về phía chiếc bàn dài dành riêng cho đệ tử thân truyền ở vị trí cao nhất.

“Đại sư tỷ, mời dùng trà.” Một nữ đệ tử ngoại môn vội vã dâng lên chén trà linh khí bốc khói nghi ngút.

Lạc Tích Vân khẽ gật đầu, đón lấy chén trà, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì một bóng người quen thuộc đập vào mắt nàng.

Ở góc khuất của Trai Đường, nơi dành cho tạp dịch, một thiếu niên gầy gò đang khó nhọc bưng một khay thức ăn lớn đi tới.

Là Kỷ Yếm.
Hắn mặc bộ y phục vải thô màu xám tro, ống tay áo xắn cao để lộ cánh tay chằng chịt vết thương mới cũ, gương mặt hắn tái nhợt không còn chút huyết sắc, đôi môi nứt nẻ trắng bệch.

Mỗi bước đi của hắn đều có vẻ nặng nề như đang chịu đựng cơn đau đớn cùng cực từ hàn độc trong xương tủy.

Đáng lẽ giờ này hắn phải nằm liệt giường mới đúng, ai cho phép hắn ra đây? Lạc Tích Vân nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia khó chịu pha lẫn lo lắng mơ hồ.

Hắn muốn chết sao?

Lạc Tích Vân định làm lơ, nhưng Kỷ Yếm đã đi thẳng về phía nàng.

Hắn đi khập khiễng, dáng vẻ yếu ớt như một ngọn đèn trước gió, khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng trắc ẩn.