5
Dương Kha bị đưa vào nhanh chóng như thế nào thì được dẫn ra cũng chớp nhoáng như vậy. Cô gái vừa kiểm tra hình xong liền nói một chữ được, rồi chạy đến kéo cậu ra khỏi phòng. Dù nhanh như cơn gió nhưng Dương Kha cũng kịp nghe một câu nói với ngữ điệu khinh thường thốt ra sau lưng: “Cướp công trắng trợn.”
Dương Kha như đi giữa sương mù, từ sáng đến giờ chẳng chuyện nào ra chuyện nào. Cô gái thuần thục đưa cậu qua các cửa kiểm tra, lên đến tầng cao nhất, nhấn vào màn hình liên lạc xin chỉ thị vào. Sau khi được duyệt, cửa mở rộng, cô gái đẩy cậu vào xong rồi như con quay xoay người chạy đi như bay.
Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn lớn đứng lên vươn tay giới thiệu với cậu: “Tôi là Lê Thiện Phong – Trưởng Tư lệnh hiện giờ.”
Dương Kha bước nhanh lại bắt tay, đánh giá người đàn ông trước mặt. Trong 2 ngày mà cậu đã gặp tận 3 gương mặt tương đồng nhau, bệnh nhân giường 23 có tướng mạo như đúc ra từ một khuôn từ người đàn ông này nhưng thiếu đi sự nghiêm nghị và từng trải.
Đến bây giờ thì Dương Kha cũng hiểu ra được vì sao bệnh nhân giường 23 lại được quan tâm đặc biệt như vậy. Dòng họ Lê Thiện luôn nắm giữ vị trí quan trọng trong quân đội, gia tộc này đã lập được nhiều chiến công và luôn mang trọng trách bảo vệ quốc gia từ trước cả khi tận thế. Hiện giờ cũng là một trong ba thế lực lớn trong Hiệp hội điều hành thành phố S.
“Cháu là Dương Kha, bác sĩ khoa hồi sức tích cực bệnh viện AZ.”
Dương Kha vẫn luôn quan sát nét mặt người đàn ông này, nên cậu có thể nhìn rõ sự đánh giá trong mắt của ông. Sau khi hai người tự giới thiệu, lại không có ai tiếp tục lên tiếng. Người đàn ông giữ vẻ mặt không biểm cảm im lặng nhìn cậu.
Lê Thiện Phong đánh giá người thanh niên đang ngồi bình tĩnh trước mặt. Ngày hôm qua, sau khi con trai lớn của ông mất, thì con trai thứ đến gặp ông, chấp nhận lời đề nghị chiến lược mới, cũng đề cử một người, chính là người này. Ông đang hồi tưởng, nếu chiến lược mới được thông qua sớm hơn, biết đâu ông có thể giữ được mạng sống cho con trai mình.
Thời gian lặng lẽ trôi, Lê Thiện Phong cũng có một ít nhận xét sơ về vị bác sĩ này. Sự điềm tĩnh mà cậu ta mang đến là một trong những lý do mà con trai ông đề cử. Lúc này ông mới nở nụ cười, lên tiếng: “Làm phiền bác sĩ đến đây vì có một lời đề nghị hợp tác từ Hiệp hội. Tôi sẽ trình bày nhanh với cậu và cũng mong nhận được quyết định nhanh chóng từ cậu.”
Dương Kha nghiêm túc lắng nghe, gật nhẹ đầu đồng ý.
“Sau sự kiện Tái trật tự đến hiện tại là ba năm, thành phố S cần bổ sung nguồn vật liệu, cũng như tìm hiểu thế giới bên ngoài, tìm kiếm nguồn sống khác ngoài chúng ta. Hiệp hội đã cử một số tiểu đội thực hiện nhiệm vụ, và chúng tôi nhận ra thế giới bên ngoài thành phố S nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng. Đội y tế đi theo có một số hạn chế, đôi khi không kịp thời hỗ trợ, dẫn đến thương vong.” Nói đến đây, Lê Thiện Phong ngừng lại, ánh mắt thoáng chút đau buồn: “Như tình huống con trai tôi vừa ra đi.”
Nghe lời này, Dương Kha đã xác định được mối quan hệ của ba người: “Cháu xin chia buồn cùng gia đình.”
Lê Thiện Phong thu lại sự đau xót, cười nhẹ, nói tiếp: “Chiến lược mới được đưa ra sẽ cử một quân y riêng cho từng tiểu đội. Sau khi xem kỹ lý lịch và lựa chọn, chúng tôi mời cậu đến trực tiếp để đưa ra lời mời hợp tác, không phải mệnh lệnh.”
Dương Kha im lặng, trong lòng thì thắc mắc không thôi. Không phải có quân y sao, nhiều người tinh anh như vậy, kiến thức y khoa có, kinh nghiệm xử trí chấn thương trên chiến trường nhiều hơn bác sĩ thường như cậu, lại là binh sĩ luôn được huấn luyện, tại sao lại tìm một người ngoại trừ học nghĩa vụ quân sự tại trường thì chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp bao giờ.
Như trả lời cho thắc mắc trong im lặng của cậu, Lê Thiện Phong nói tiếp: “Lần tác chiến gần nhất, Hiệp hội bị tổn thất về quân y. Nhưng cậu yên tâm rằng vẫn luôn có đội quân y đi theo sau hỗ trợ, chúng tôi là cần người hỗ trợ khẩn cấp ngay tại hiện trường.” Ông dừng một chút đánh mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lại cậu, Dương Kha biết ông còn lời muốn nói: “Và vì một vài vấn đề nội bộ. Bác sĩ Kha nghĩ sao về đề nghị hợp tác này?”
“Cháu chưa từng được đào tạo về tác chiến, sẽ không gây cản trở chứ? Có khi nào chưa kịp cấp cứu đã bị tiêu diệt không?”
Lê Thiện Phong cười ra tiếng: “Chắc chắn không để các bác sĩ ra chiến trường chịu trận được. Hiệp hội đã chuẩn bị khoá huấn luyện.”
“Vậy cháu được gì khi tham gia?” Dương Kha thẳng thắn hỏi: “Cháu được ra điều kiện không?”
Lê Thiện Phong gật đầu ngay lập tức: “Được!”
“Cháu muốn cô của cháu được cấp thẻ thân phận khu A và điều trị tại bệnh viện AZ.”
Ông đáp ứng ngay: “Được. Nhưng Bác sĩ Kha, điều trị và giữ được mạng sống là hai việc khác nhau. Cô của cậu sức khoẻ đã không tốt từ lâu.”
Dương Kha không yếu thế, đây là mong muốn duy nhất hiện tại của cậu, cậu cũng không muốn bản thân chẳng có gì để trao đổi với những người nơi đây, trao mạng ra đâu dễ như vậy: “Vậy còn phải xem nguyên nhân tử vong là gì.”
Đàm phán kết thúc. Một nữ thư ký đứng tuổi bước vào dẫn Dương Kha ra ngoài điền một số giấy tờ. Đến khi xong mọi việc cậu được đưa xuống sảnh lớn. Sếp Bình vẫn còn ở đại sảnh, ông nhìn cậu rồi vỗ vai, cùng cậu rời đi.
“Điều dưỡng Lan đang đau đầu xếp lại ca trực. Em và bác sĩ Minh đều tham gia chiến lược này rồi.”
Dương Kha cũng đoán được cậu và bác sĩ Minh là người được chọn, có người quen tham gia chung cũng đỡ thấy lạc lõng, dù cậu và bác sĩ Minh tiếp xúc nhau không nhiều.
Hai người đi ra khỏi toà thị chính, Dương Kha bị màn hình chiếu lớn thường ngày dùng để thông báo đặt trước toà nhà doạ sợ ngây người. Trên màn hình là 6 người mặc quân phục, với kích cỡ màn hình này thì từ toà nhân viên bệnh viện AZ cũng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi, và cậu đang đứng ngoài cùng bên phải, phía trên là dòng chữ “Anh hùng thành phố S”. Đây là tấm hình vừa chụp ban nãy. Chuyện này là thế nào?