4
Dương Kha đang trên xe buýt hướng ra khu B. Trời chưa sáng bác Lý nhà kế bên đã hốt hoảng gọi báo cô cậu ngất trong nhà, đang được đưa vào bệnh viện B.
Đến bệnh viện, cậu đến khu tiếp nhận hỏi thông tin, cô của cậu đã được đưa vào khoa hồi sức, khu vực cách ly.
Cậu với tư cách người nhà tất nhiên không thể vào khu vực cách ly. Chỉ có thể cầm theo thẻ nhân viên bệnh viện AZ gõ cửa phòng hành chính. Sau khi giới thiệu bản thân, một bác sĩ trẻ bước ra tiếp đón cậu.
“Tôi là bác sĩ Phú, bác sĩ trực hôm nay. Anh là gì của bệnh nhân?”
“Tôi là cháu ruột. Tình trạng của cô tôi như thế nào rồi?”
“Hiện tại cô của anh đang suy hô hấp, tổn thương phổi lan toả, cần hỗ trợ hô hấp sớm, tình trạng này, anh biết đó, nếu dùng thuốc sinh học thì thời điểm này là hiệu quả nhất, cũng không có điều trị đặc hiệu nào khác. Vả lại cô còn có bệnh nền là ung thư gan. Anh cũng là nhân viên y tế, vấn đề điều kiện bệnh viện và kỹ thuật,” bác sĩ Phú nhìn anh: “Anh hiểu ý tôi phải không?”
Dương Kha gật đầu: “Tôi hiểu, hôm nay nhờ vào bác sĩ, cảm ơn anh.”
Dương Kha đứng từ ngoài cửa kính nhìn vào phòng cách ly, nơi cô đang nằm ngủ với vẻ tiều tụy, tay đang truyền dịch, mũi đeo dây oxy, người vẫn gầy gò như lần trước cậu gặp, không chút sức sống. Cậu biết sức khoẻ cô yếu, rất dễ nhiễm bệnh, nhưng cậu vẫn hy vọng lý do mang cô đi khỏi cậu không phải là loại Apocalypse virus này. Bởi vì có khả năng cậu không thể ở cạnh cô những giây cuối đời. Người bị nhiễm, sau khi khoẻ mạnh trừ khi xét nghiệm âm tính hoàn toàn thì mới được về lại với cộng đồng, còn không sẽ bị đưa đi ra ngoại thành hết. Mà với tình trạng của cô cậu, việc khoẻ mạnh trở lại còn khó chứ nói gì đến loại bỏ được virus hoàn toàn ra khỏi cơ thể.
Không nói chuyện bệnh tật, thì nếu cô ở bệnh viện B, cậu cũng không cách nào bước vào thăm trực tiếp được. Nếu là trước đây 1 ngày, cậu có thể thử nghĩ đến việc tìm cách chuyển cô đến bệnh viện AZ, nhưng tin nhắn hôm qua của sếp Bình làm cậu thấy tuyệt vọng.
Dương Kha đứng ngẩn người trước bệnh viện B, cậu vẫn rút điện thoại ra nhấn số sếp Bình, cầu may vậy, không làm thì vĩnh viễn không biết có kết quả hay không. Vừa đi về căn hộ của cô, cậu xem lại đồng hồ. Giờ này chắc sếp Bình đã thay đồ bảo hộ vào khu cách ly xem bệnh rồi, không bắt máy.
Khu cô ở đã bị giăng dây cách ly, cậu chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn một chút. Lúc nãy bác Lý gọi điện kể cho cậu là ngay ngày cô xuất viện có gặp một người buôn bán khu chợ phiên diễn ra 2 tuần 1 lần của khu B và C. Sau đó về thì cô cậu bắt đầu ho, sốt nhẹ, nhưng không báo với cậu. Chuyện đi chợ phiên bị nhiễm rất hiếm gặp, cổng kiểm soát mỗi khu đều có máy xét nghiệm, độ chính xác cũng cực cao, vậy mà cô của cậu gặp một người buôn bán thông thường lại bị lây nhiễm. Chắc chỉ có thể đổ do tổng trạng của cô quá yếu, virus bám trên bề mặt vật dụng đáng lẽ chẳng thể gây bệnh lại có thể khiến cô bị nhiễm.
Bác Lý sau khi đưa cô cậu vào bệnh viện, xác định nhiễm virus, ban quản lý nhận thông tin liền đưa luôn bác Lý vào khu tập trung và cho phun khử trùng cả khu nhà này, rồi giăng dây cách ly.
Dù sao cũng được nghỉ, Dương Kha dự định tìm gì đó ăn rồi lại vào bệnh viện B. Dạo dọc theo con đường từ căn hộ của cô, còn chưa tìm được quán ăn, sếp Bình đã gọi lại cho cậu.
“Dương Kha, anh gửi địa chỉ, em đến đây liền.”
Dương Kha còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đầu dây kia đã cúp máy, ngay sau đó là âm báo tin nhắn.
Dương Kha từ bỏ ý định tìm thức ăn lót dạ, cậu quay về khu A, đi theo định vị được gửi. Đến nơi nhìn toà nhà cao chọc trời, không có bảng hiệu nhưng ai ở khu A cũng biết đây là toà thị chính, nơi quyền lực nhất tại thành phố S.
Sếp Bình vừa thấy cậu liền ngoắc tay gọi cậu vào, tay còn lại vẫn cầm điện thoại liên lạc với ai đó. Dương Kha đưa thẻ thân phận cho bảo vệ, viết giấy đăng kí, đi qua máy quét mới có thể vào. Sếp Bình vừa nhận điện thoại xong đi về phía cậu, nhưng từ bên cạnh ông một nữ nhân viên lướt đi qua, vừa đi vừa quay đầu nhìn ông: “Bác Bình, người của bác phải không? Em dẫn đi nhé. Tiểu đội 131 đến rồi.”
Thế là cô gái ấy như một chiếc xe kéo chạy đến nắm lấy cổ tay Dương Kha trong sự ngơ ngác của cậu và kéo cậu đi. Đến sếp Bình cũng chưa kịp phản ứng, khi đi ngang qua ông, Dương Kha còn nghe ông lẩm bẩm: “Tiểu đội 131 là ai?”
Dương Kha cứ vậy bị lôi vào một căn phòng, cô gái ban nãy xoay cậu một vòng đánh giá rồi đưa cho cậu một bộ quân phục: “Bộ này chắc vừa, anh thay ngay đi.”
Dương Kha ngơ ngác làm theo sau đó được dẫn đến căn phòng kế bên. Vừa bước vào cậu liền cảm thấy một bầu không khí kỳ lạ. Trước mặt cậu là 4 người đang đứng hàng ngang một cách nghiêm chỉnh, vẻ mặt cũng nghiêm trang, lạnh nhạt, ánh mắt nhìn đến cậu sau khi ngạc nhiên đi qua là sự ghét bỏ? Đúng vậy, Dương Kha vừa cảm nhận sự chán ghét loé lên trong mắt họ.
Cô gái đẩy cậu đi nhanh về phía hàng người xuyên qua thợ chụp ảnh. Dương Kha được xếp vào đứng ngoài cùng bên phải, khi cậu vừa đứng vào hàng liên nghe được tiếng hừ lạnh bên cạnh.
Cô gái sau khi đẩy cậu vào hàng, gấp gáp lùi lại điều chỉnh đội hình: “Anh Vũ đi đâu rồi? Nhanh nhanh chụp xong nào, em bận lắm đây.”
“Tôi đây.”
Cùng tiếng nói, một người mặc bộ quân trang giống với Dương Kha tiến vào, sải nhanh bước vào vị trí trung tâm.
Dương Kha vừa nhìn gương mặt người đó liền nhận ra đây chính là thân nhân của giường 23.
Trái đất này thật tròn!