Đến nội dung chính

Chương 3

admin 1.103 Chữ Cài Đặt

3

Dương Kha đã hoàn thành tập tin giao ban hôm nay, trước giao ca nửa tiếng cậu sẽ gửi đi. Duỗi lưng nhìn người vẫn đứng bên giường 23 kia, anh ta đã đứng như trời trồng nửa tiếng từ lúc vào, tư thế nghiêm trang như đang tập điều lệnh. Trên người anh ta là một bộ đồ đơn giản áo thun màu xám lông chuột cùng quần jeans đen, đầu đinh và đôi giày thể thao màu kem làm điểm nhấn, nhưng khí chất nguy hiểm xin tránh xa vẫn toả ra mạnh mẽ, người lạ chớ lại gần. Bé Thư dù luôn luyên thuyên muốn bắt chuyện mà ra vào chăm bệnh từ tối vẫn không dám lại gần chứ chưa nói đến nói chuyện.

Dương Kha chuyển tầm nhìn lướt qua các màn hình theo dõi. Đèn cảnh báo của màn hình giường 23 chưa sáng đèn nhưng chỉ số bắt đầu có sự thay đổi, cậu nhíu mày, gõ lên mặt bàn của bé Thư đang làm hồ sơ bên cạnh.
“Em ra kiểm tra lại bệnh nhân giường 23 đi, chuẩn bị sẵn adrenalin.”

Bé Thư giật mình ngẩng phắt đầu dậy nhìn cậu, mặt mày mếu máo: “Đại ca à, đừng hù em chứ.”

Dương Kha nhún vai, chỉ chỉ ra giường bệnh. Bé Thư nhanh chóng mang dụng cụ và thuốc ra ngoài kiểm tra.

Đồng hồ báo thức cũng vừa vang lên, Dương Kha mở tập tin giao ban nhìn lại một lượt rồi nhấn nút gửi, sẵn đó cậu gõ thêm vào khung chat: “G23”

Nhưng còn chưa viết ra nội dung đã nghe âm báo vang lên kèm tiếng bé Thư hô lớn: “Cấp cứu!”

Dương Kha liếc mắt nhìn lên, tay nhanh nhẹn gõ thêm 2 chữ cc (cấp cứu) vào khung chat rồi nhấn nút gửi đi. Sau đó cậu như cơn gió lao ra phòng bệnh. Bé Thư đang ép tim ngoài lồng ngực, các điều dưỡng khác cũng tạm ngưng công việc đi đến hỗ trợ.

Dương Kha đến đối diện giường bệnh quan sát bệnh nhân và các chỉ số, đầu không ngẩng lên chỉ lên tiếng hướng về phía vị thân nhân vừa lùi lại nhường đường cho cậu.
“Người nhà mời ra ngoài, đang cấp cứu bệnh nhân.”

Chị Lan kéo thêm xe thuốc cấp cứu sang, làm động tác mời với anh ta.

Dương Kha quan sát bệnh nhân và màn hình theo dõi, ra y lệnh: “1 ống adre (adrenaline), xả nhanh dịch truyền, chỉnh oxy 100%. Đổi người ép tim. Thư, em lấy bộ xét nghiệm đi.”

Điều dưỡng nhanh chóng thực hiện y lệnh. Tình huống này xảy ra ở khoa hồi sức là hằng ngày, mọi người phối hợp nhịp nhàng, nhanh nhẹn.

Kết quả xét nghiệm vừa có cũng là lúc sếp Bình đẩy cửa bước vào phòng bệnh: “Bác sĩ Kha!”

Dương Kha ngẩng đầu nhìn sếp Bình, báo cáo: “Sếp, bệnh nhân ngưng tim, hồi sức 20 phút, 5 ống adrenalin, 5 ống bicarbonate, vẫn chưa có mạch, xét nghiệm vừa về.”

Bé Thư chạy chậm từ cửa vào bên cạnh sếp Bình, đưa kết quả cho ông.

Dương Kha thở hắt ra, nhìn biểu cảm sếp Bình xem kết quả thì cậu cũng đoán được tình trạng ca này. Lúc nhận trực cậu đã làm một số xét nghiệm kiểm tra nhưng xem ra bệnh diễn tiến xấu nhanh hơn cậu tiên lượng. Nếu cấp cứu không thành công thì ngày hôm nay của cậu không được ra trực rồi.
Âm thanh cửa lại vang lên, một đoàn người xuất hiện. Dương Kha tặc lưỡi, 5 chữ gửi trong nhóm chat có sức oanh tạc thật khủng khiếp, chưa đến 30 phút mà bác sĩ khoa tập trung gần đông đủ, ngay cả bác sĩ Minh giao ca cho cậu hôm qua cũng xuất hiện.

Dương Kha nhìn lướt qua trong phòng vậy mà vẫn còn thấy vị thân nhân kia. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh ta quay người nhìn cậu, gật nhẹ đầu rồi rời đi. Dương Kha lần đầu nhìn kỹ gương mặt anh ta, giống đến 8 phần với người đang được cấp cứu. Nhưng thái độ của anh ta hơi khác so với những thân nhân có người nhà nguy kịch, quá đỗi bình tĩnh.

Đúng như dự liệu, bệnh nhân không qua khỏi. Hiện tại có sếp Bình, xem như một điều may mắn với Dương Kha, cậu không cần trực tiếp đối mặt thông báo tin dữ với người nhà bệnh nhân. Nhưng cậu vẫn cần hoàn tất hồ sơ, kiểm thảo tử vong và đi giao ban viện với sếp Bình. Ca này được đặc biệt quan tâm, giao ban mỗi ca này mà cả tiếng. Cuối cùng cũng xong, sếp Bình vỗ vai cậu nói: “Về nghỉ đi. Người này chúng ta đã cố hết sức rồi.”

Dương Kha về đến ký túc xá là đầu giờ chiều, ngã lưng ngủ một giấc đến khi tiếng điện thoại không ngừng vang cậu mới bật tỉnh. Ngồi cho tỉnh táo một chút, Dương Kha với tay cầm điện thoại lên xem. Là cuộc gọi nhỡ của chị Lan, chắc còn thiếu giấy tờ gì rồi. Trước 1 tiếng là tin nhắn của sếp Bình: “Em nghỉ ngơi thêm 2 ngày đi. Anh đã sắp xếp lại nhân sự.”

Dương Kha phải đọc đi đọc lại vài lần mới hiểu ý sếp là cậu được cho nghỉ phép. Chuyện gì thế này? Người mất tại khoa hồi sức không ít, đều là những ca rất nặng mới cần vào hồi sức, gần như người nhà đều chuẩn bị tinh thần cả rồi. Ca bệnh hôm nay tuy tuổi còn trẻ, được đặc biệt quan tâm, nhưng cũng không lý do gì giải thích cho hành động cho cậu nghỉ phép thế này.

Dương Kha nhấn gọi lại chị Lan.

“Bác sĩ Kha, chị nhận được thông báo từ phòng tổ chức, bác đã được duyệt nghỉ phép không lương 2 ngày nha.”

“Em hả? Em có xin nghỉ phép đâu!”

“Bác không xin nghỉ phép à? Hôm nay có 2 bác được duyệt nghỉ phép mà chị thì không nhận được phép từ bác nào cả. Chị còn đang thắc mắc sao 2 bác không nhắn chị đây.”

Dương Kha trầm ngâm.

“Chị nhận được tin vậy. Hay em gọi hỏi bác Bình xem.”

“Vâng, mà người còn lại được duyệt phép là ai vậy chị?”

“Bác sĩ Minh.”

Dương Kha cúp điện thoại, đầu óc không tập trung nổi, thôi không nghĩ nữa. Nếu thật sự xảy ra việc thì có sốt sắng cũng không giải quyết được, cứ nghỉ ngơi đã.