Đến nội dung chính

Chương 31

admin 530 Chữ Cài Đặt

–

Màn đêm buông xuống phủ làn sương xám xịt và những dải mưa bong bóng sấm chớp giăng đầy bên ngoài khung cửa.

Sau một hồi giằng co hỗn loạn ở ngay phòng khách tối đèn, Khương Úc và Khương Diệc bằng cách nào đó đã dùng sức mạnh thể chất áp đảo của hai Alpha đỉnh cấp để lôi kéo, ép buộc Thẩm Dao phải di chuyển cùng họ lên phòng ngủ chính của biệt thự.

Căn phòng rộng lớn được lót thảm lông cừu mềm mại, chiếc giường đại vương size đứng sừng sững giữa không gian phẳng lặng. Kể từ lúc bước chân vào đây, Thẩm Dao chính thức nhận ra bản thân hoàn toàn không có cơ hội bỏ trốn.

Cô bị hai anh em dùng cả tay chân quấn chặt lấy như một món đồ chơi bằng bông, kẹp cứng ở ngay chính giữa chiếc giường.

Bộ quần áo vest ướt sũng bên ngoài đã được cô tìm cách cởi bỏ vứt đại dưới sàn trong lúc hai vị sếp lơ là, hiện tại cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cùng chiếc quần tây dài.
Lớp băng gạc nịt ngực bên trong do ngấm nước bão lúc nãy đã khô đi một chút nhưng vẫn siết chặt lấy da thịt non mềm, khiến mỗi nhịp thở của cô đều mang theo cảm giác thắt nghẹn, nhói buốt thể xác.

Mùi hương hoa hồng nhỏ màu xanh thanh mát dịu nhẹ từ tuyến thể sau gáy cô tiếp tục rò rỉ, bốc lên nồng nàn trong không gian kín, biến thành liều thuốc cứu mạng duy nhất xoa dịu thần kinh đang tổn thương của hai quái vật hệ mèo.

Trải qua một đêm dở khóc dở cười, Thẩm Dao từ trạng thái hoang mang, sợ hãi tột cùng ban đầu khi đối diện với sự cuồng nhiệt, dã tính của hai Alpha cấp cao, giờ đây đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái chấp nhận số phận.

Nhìn hai thân hình to lớn cao mét chín thường ngày cao ngạo, xa cách vạn người mê, giờ đây lại nằm run rẩy bên cạnh cô, gương mặt lộ rõ sự bất an, kiệt sức mỗi khi mùi hương hoa hồng xanh nhạt đi, sâu trong lòng cô bỗng nảy sinh một chút mềm lòng và dung túng đầy ngọt ngào.
Cô hiểu rằng, đằng sau sự kiêu ngạo đứng trên đỉnh tháp kia, hai anh em họ đã phải chịu đựng áp lực khủng khiếp từ căn bệnh di truyền hệ mèo đầy quái ác này cùng sự rình rập tàn nhẫn của những kẻ đối lập như Chú Hai.

Khương Diệc nằm bên cánh tay trái của Thẩm Dao, toàn bộ thân hình rắn chắc của anh co lại, gác hẳn một chân lên đùi cô, đầu rúc sâu vào bả vai cô mà hít hà. Đôi mắt hoang dã sắc sảo thường ngày giờ đây nhắm nghiền, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại cào cào nhẹ vào vạt áo cô như đang làm động tác nhào bột. Anh lầm bầm trong cơn mê muội, giọng điệu hờn dỗi trẻ con: