Đến nội dung chính

Chương 30

admin 542 Chữ Cài Đặt

Nghe thấy từ “cá”, Khương Úc khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sẫm mang theo sự mơ màng nhìn cô, đôi môi mím chặt lại như một đứa trẻ đang hờn dỗi vì không được cho kẹo.

Anh không nói gì, nhưng hai bàn tay đang túm vạt áo cô lại siết chặt hơn một chút, biểu thị sự từ chối tuyệt đối việc rời xa nguồn hương vị này.

Trong khi đó, Khương Diệc ở bên kia dường như không cam lòng chịu lép vế. Thấy anh trai chiếm được vị trí tốt hơn ở cổ cô, anh lại gầm gừ nhẹ, dùng gương mặt sắc sảo của mình cọ mạnh vào má Thẩm Dao, mái tóc ướt của anh làm ướt một mảng lớn trên mặt cô.

Anh thon dài ngón tay bắt đầu mò mẫm khắp bả vai cô, cào cào nhẹ vào lớp vải âu phục như đang thực hiện động tác “nhào bột” đặc trưng của loài mèo khi cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

“Cá… của tôi… cậu pha trà cho tôi… cậu khen tôi…”
Khương Diệc lầm bầm, giọng điệu hờn dỗi nhắc lại những chuyện xảy ra buổi chiều ở phòng thiết kế, tỏ rõ sự độc chiếm và tính trẻ con đáng kinh ngạc của mình dưới góc nhìn của Thẩm Dao.

“Vâng, vâng, Nhị thiếu là thiên tài duy nhất, trà hoa cúc của anh là ngon nhất, tôi nhớ rõ mà.” Thẩm Dao bất lực đưa một bàn tay lên, rụt rè vuốt nhẹ vào mái tóc rối ướt đẫm của Khương Diệc một cái.

Động tác “vuốt lông” vụng về của cô ngay lập tức nhận được phản hồi kỳ diệu. Khương Diệc bỗng nhiên im bặt, cái đầu đang gầm ghè bỗng chốc mềm nhũn ra, tựa hẳn cằm lên vai cô, đôi mắt nhắm nghiền lại đầy tận hưởng, trong cổ họng phát ra tiếng “gừ gừ” thỏa mãn rành rọt.

Thấy em trai được vuốt ve, Khương Úc dường như cũng cảm nhận được sự bất công bản năng.
Anh kéo vạt áo cô một cái thật mạnh, cái đầu to đùng lại rúc sâu hơn vào ngực cô, tiếng lầm bầm đòi ăn cá lại vang lên với tần suất dày đặc hơn, thể hiện một màn tranh sủng ngầm vừa kiêu ngạo vừa trẻ con của hai tổng tài hệ mèo dưới sự chứng kiến đầy cạn lời của cô trợ lý giả trai.

Thẩm Dao đứng giữa thế gọng kìm giằng xé của hai người họ, sâu trong lòng cô dần mềm đi một góc nhỏ.

Dù họ có đáng sợ, có dã tính và độc chiếm đến đâu khi ở trạng thái bình thường, thì lúc này, sự thuần phục tuyệt đối và sự nương tựa hoàn toàn vào mùi hương của cô lại tạo nên một bến đỗ duy nhất, khiến cô không nỡ đẩy họ ra ngoài màn mưa lạnh giá kia nữa.

Cô đứng đó, dưới ánh chớp lập lòe của đêm bão, tay trái vuốt tóc Khương Úc, tay phải vỗ nhẹ lưng Khương Diệc, giống như một người bảo mẫu bất đắc dĩ đang dỗ dành hai chú mèo lớn khổng lồ đi vào giấc ngủ mộng mị của kỳ phát tình.